Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khăn tang phủ trắng xứ Mường sau vụ sập mỏ đá

Chủ nhật, 15:50 24/01/2016 | Xã hội

Sự đột ngột ra đi của 6 người cùng ở xã Thiết Ống (huyện Bá Thước, Thanh Hóa) khiến người thân vô cùng đau xót. Khắp bản Mường, đâu đâu cũng phủ trắng một màu khăn tang.

Ngày mùa đông cận Tết ở xã Thiết Ống (huyện vùng cao Bá Thước, Thanh Hóa) gió rít từng cơn, rét cắt da, cắt thịt. Con đường dẫn vào xã này đâu đâu cũng phủ một màu khăn tang trắng xóa.

Dọc đường nhiều ánh mắt ngơ ngác của những đứa trẻ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vào bản Cú, tiếng khóc của những người vợ mất chồng, cha mất con cùng người thân, hàng xóm vang lên ai oán...

“Đau đớn quá! Chưa bao giờ ở xứ Mường này đón nhận đại tang như thế này” – người phụ nữ tên Hoa thốt lên.

Chị Túc - vợ anh Trương Văn Danh khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của chồng. Ảnh: Nguyễn Dương.
Chị Túc - vợ anh Trương Văn Danh khóc ngất trước sự ra đi đột ngột của chồng. Ảnh: Nguyễn Dương.

Trong số 8 người tử vong sau vụ tai nạn lao động sập mỏ đá ở xã Yên Lâm (huyện Yên Định) thì có đến 6 người quê ở xã Thiết Ống. Họ là Phạm Văn Phi (23 tuổi); Đinh Văn Hoàng (34 tuổi): Trương Văn Danh 33 (tuổi); Lê Văn Quảng (35 tuổi); Phạm Văn Trường (28 tuổi,); Hà Văn Đức (37 tuổi).

Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp ở bản Cú, ông Trương Văn Đức (bố ruột của anh Danh) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con trai.

Gia đình là hộ cận nghèo nên anh Danh phải rời bản, xuống xã Yên Lâm làm thợ đá thuê. Anh đi làm xa để chăm lo cho vợ và hai đứa con nhỏ đang ở độ tuổi mẫu giáo là Trương Thị Lam (5 tuổi) và Trương Văn Lâm (4 tuổi).

“Cách đây hai tháng nó về nhà còn nói rằng, nhà mình nghèo nên cố gắng làm kiếm tiền nuôi con ăn học cho bằng người bằng ta, rồi sửa sang lại ngôi nhà tranh đã xuống cấp. Ai ngờ…” – ông Đức giọng đứi quãng.

Trong khi làng xóm đến chia buồn với gia đình, chị Túc (vợ anh Danh) cố gắng gượng dậy đi lại bàn thờ của chồng nhưng người thân đều cản vì sức khỏe của chị quá suy sụp.

Chị cố nói thuyết phục để được nhìn thấy di ảnh của người chồng. “Anh ơi! Anh bỏ đi rồi em biết sống sao đây? Hai đứa con mình còn nhỏ lắm. Anh hứa Tết này về sẽ mua quần áo mới cho con mà…” người vợ khóc nấc rồi lại lịm dần.

Nghe tiếng mẹ, hai đứa con nhỏ Lam và Lâm chạy vào ngơ ngác rồi đòi điện thoại của mẹ để gọi điện cho bố về. Người thân, làng xóm chỉ biết dấu những giọt nước mắt đau xót vào trong.

Cách đó vài nhà, chị Trương Thị Tứ vợ anh Đinh Văn Hoàng (34 tuổi) nằm bệt ngay bên cạnh chiếc quan tài chồng nhưng không thể gượng dậy.

Anh Hoàng vĩnh viễn ra đi để lại mình chị sau mười năm cưới nhau nhưng vẫn chưa có một mụn con.

Dòng người ở xứ Mường tiễn đưa các nạn nhân vụ sập mỏ đá về nơi an nghỉ. Ảnh: Nguyễn Dương.
Dòng người ở xứ Mường tiễn đưa các nạn nhân vụ sập mỏ đá về nơi an nghỉ. Ảnh: Nguyễn Dương.

“Anh còn nói làm đến Tết về dành dụm tiền đi bốc thuốc để đi chữa bệnh sinh con nhưng anh không giữ lời. Anh Hoàng ơi…” – người vợ khóc gọi tên chồng.

Chiều muộn lạnh buốt, mọi người buộc chiếc quan tài của anh Hoàng đi khuất xa về phía núi cũng là lúc chị Tứ ngất lịm dần.

Ông Phạm Ngọc Tưởng - Trưởng bản Cú (Thiết Ống) cho biết, đây là đầu tiên trong bản có ba người chết cùng một ngày là những người trẻ tuổi, đều là những người trụ cột trong một gia đình.

“Hôm nay chúng tôi phải chia người đi đào huyệt, chia thời gian để đi đưa tang các nạn nhân các anh Danh, anh Hoàng, anh Trường về nơi an nghỉ cuối cùng. Họ đều là họ hàng xa với nhau” – ông Tưởng nói.

Theo ông Tưởng, ngoài ba người trong bản, các nạn nhân khác gồm Hà Văn Đức, Trương Văn Phi, Lê Văn Quảng là người ở bản Chiềng và bản Hang. Tất cả đều chung hoàn cảnh rất khó khăn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sập mỏ đá 8 người chết. Ảnh: Nguyễn Dương.
Hiện trường nơi xảy ra vụ sập mỏ đá 8 người chết. Ảnh: Nguyễn Dương.

Trước đó, tối 23/1, ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND huyện Yên Định cho biết, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân cuối cùng.

Hai nạn nhân này là ông Trần Văn Năm (53 tuổi, xã Yên Lâm, huyện Yên Định) và anh Phạm Văn Phi (23 tuổi, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước).

Hơn 10h ngày 22/1, nhóm công nhân đang làm việc tại mỏ đá Tuấn Hùng (xã Yên Lâm, huyện Yên Định) thì nghe tiếng động lớn. Ngước mắt nhìn lên, họ thấy khối đất đá lăn xuống.

Các công nhân bỏ chạy tán loạn nhưng chỉ một người ngồi trong máy xúc thoát nạn. 8 người bị vùi lấp trong đống đất đá, tử vong.

Theo Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top