Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Khám thai” ở vỉa hè, bán thuốc theo nhu cầu

Thứ bảy, 11:00 28/07/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Theo thông tin hướng dẫn của Bộ Y tế, thuốc phá thai chỉ được các bác sĩ sản khoa có kinh nghiệm chỉ định sử dụng. Tuy nhiên, một số người đã “bắt bệnh, kê đơn” ở vỉa hè và dễ dàng mua loại thuốc nói trên mà không cần đơn của bác sĩ.


Một loại thuốc nằm trong “combo” thuốc phá thai được bán tại quán trà đá. Ảnh: Hạ Di

Một loại thuốc nằm trong “combo” thuốc phá thai được bán tại quán trà đá. Ảnh: Hạ Di

Bắt bệnh, kê đơn ngoài quán trà đá

Sau hơn 30 phút hẹn, người bán thuốc phá thai đã có mặt tại một quán trà đá ven bờ sông Tô Lịch (khu vực quận Đống Đa, Hà Nội) để “giao dịch” với chúng tôi. Đó là S.T, sinh năm 1992, quê ở Thanh Hoá.

Trên tay S.T là một túi nilon màu xanh được cuộn gọn ghẽ, bên trong là những vỉ thuốc phá thai. Sau khi giới thiệu mình là “bác sĩ” tại một phòng khám ở quận Hai Bà Trưng. S.T vừa hỏi han về sức khoẻ của chúng tôi, vừa mở túi nilon đựng nhiều vỉ thuốc và bắt đầu hướng dẫn sử dụng.

T đưa ra một vỉ thuốc chứa một viên duy nhất, có tên là Mif… 200mg và nói: “Ban ngày em đi làm thì tối em uống viên này cho chị. Viên này sẽ làm ngưng sự phát triển của thai kỳ. Thuốc này phải cẩn thận với người cao huyết áp và bệnh tim mạch.

Hai ngày sau, cũng giờ đó, sau khi ăn tối thì uống thuốc đẩy thai. Nếu có hiện tượng nôn trớ thì báo lại chị. Tổng tiền là 550k (550.000 đồng - PV)”. Sau đó, S.T lấy từ túi nilon những vỉ thuốc đã được đánh số lần lượt theo thứ tự: Thuốc giảm đau; thuốc cầm máu; kháng sinh; thuốc chống viêm nhiễm toàn thân.

S.T hướng dẫn: “Sau khi uống thuốc đẩy thai, em sẽ cảm thấy đau bụng. Hiện tượng này là bình thường nhưng nếu đau nhiều thì em uống thuốc giảm đau. Trong trường hợp ra nhiều kinh thì em uống cầm máu và sau đó, uống thuốc kháng viêm để chống viêm nhiễm toàn thân”.

Thấy chúng tôi lo ngại về nguồn gốc thuốc, người này tiết lộ: “Thuốc còn hạn sử dụng, em yên tâm. Thuốc chị lấy nhiều nên được giá rẻ và hàng đảm bảo”(?).

Trong suốt quá trình hướng dẫn cho chúng tôi, S.T tiết lộ thêm về bản thân. Sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng dược, S.T học thêm một khoá đào tạo về điều dưỡng cơ bản. Trải qua nhiều công việc, S.T đã tham gia công việc bán thuốc phá thai “chui” được hơn 1 năm. “Vì là thuốc chỉ định sử dụng nên bán không được nhiều, thỉnh thoảng mới có một vài đơn”, S.T thông tin.

Chúng tôi mong muốn được S.T thăm khám trực tiếp tại phòng khám thì người này im lặng vài giây và nói: “Em đến cũng được, nhưng phải báo chị trước”. Mặc dù, xuyên suốt cuộc nói chuyện, S.T khá cởi mở về cuộc sống bản thân. Nhưng sau cùng, thông tin mà S.T để lại thì người này là nhân viên cấp phát thuốc tại một phòng khám sản khoa trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Bán thuốc không đơn

Theo lời mách của một vài hiệu thuốc nhỏ, chúng tôi tìm đến khu vực giao cắt đường Thái Thịnh - Láng Hạ, nơi có nhiều nhà thuốc được coi địa chỉ “vàng” về dược để tiếp tục “hành trình” tìm mua thuốc phá thai.

Tại nhà thuốc N, không hỏi đơn thuốc, cũng không hỏi tiểu sử bệnh, sau khi nghe nhu cầu của khách, một nhân viên tại đây đã lấy ra hộp thuốc có tên Mif… 200mg cùng 2 viên Mis… 200mcg. Nhân viên bán thuốc ghi chú thời gian uống thuốc và dán lên vỏ hộp. Giá của 2 loại thuốc này là 400.000 đồng.

Tiếp tục có mặt tại một nhà thuốc trên phố Thái Thịnh, nhân viên bán thuốc tại đây cho biết, giá đơn thuốc phá thai là 650.000 đồng, bao gồm: Thuốc Mif… 200mg, Mis… 200mcg, thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau, thuốc bổ, thuốc chống viêm nhiễm. Nhân viên bán thuốc cũng không khai thác bệnh tình, không yêu cầu khách hàng cung cấp đơn thuốc. Tất cả đều diễn ra nhanh chóng giữa kẻ bán, người mua mà không hề nhắc đến sự nguy hiểm khi dùng thuốc ra sao...

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS Minh Hương – Giám đốc Trung tâm tư vấn sức khoẻ sinh sản Minh Hương khẳng định: “Có 2 phương pháp phá thai là trực tiếp bằng cách có dụng cụ can thiệp và phương pháp phá thai bằng thuốc. Cả 2 phương pháp này phải được thực hiện tại bệnh viện, hoặc cơ sở phòng khám sản phụ khoa có đầy đủ cơ sở vật chất, cơ sở pháp lý, bác sĩ hoạt động có chuyên môn và được cấp chứng chỉ hành nghề.

Đặc biệt, thuốc dùng cho phá thai phải được bác sĩ có chuyên môn cao chỉ định sử dụng và được ghi rõ trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Đồng thời, bệnh nhân phải nằm tại bệnh viện 3 giờ, sau khi uống thuốc để bác sĩ theo dõi. Bởi lẽ, quá trình đẩy thay ra khỏi cơ thể rất dễ gây ra nhiều biến chứng, như rong huyết, ảnh hưởng huyết áp, tim mạch... Nếu trong trường hợp rong huyết mà không cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến tử vong”.

Sau khi ghi lại những hình ảnh bán thuốc không đơn tại một số nhà thuốc, PV đã cung cấp tư liệu cùng sản phẩm đến Thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Hà Nội cho biết: “Đối với những người bán thuốc dạo mà giao dịch qua Internet thì cơ quan quản lý nhà nước rất khó kiểm soát. Đối với các nhà thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc thành phẩm thì sẽ thanh tra, kiểm tra và ra quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, mức xử phạt còn tuỳ thuộc vào hành vi bán hàng, loại sản phẩm bán ra, căn cứ vào nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hoá đơn chứng từ... Bởi có những loại thuốc được bán lẻ nhưng phải được sự chỉ định sử dụng của bác sĩ, nghĩa là bắt buộc phải bán theo đơn”.

Theo Chỉ thị số 10/CT-UBND TP Hà Nội về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y, dược ngoài công lập trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật hành nghề y dược, chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về hoạt động của cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo Phòng Y tế và các đơn vị trực thuộc liên quan tăng cường công tác quản lý chặt chẽ, tổ chức thanh tra, kiểm tra theo lịch hoặc đột xuất các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn.

Hạ Di

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 6 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top