Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết thúc kỳ thi đại học- cao đẳng năm 2013: Thót tim chờ kết quả

Thứ bảy, 06:28 03/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ thi đại học vừa kết thúc nhưng với các thí sinh, căng thẳng còn lớn hơn vì các em đang hồi hộp, lo lắng chờ thông báo kết quả. Các bậc cha mẹ cần biết cách để động viên, chia sẻ cùng con vì đây là thời điểm hết sức nhạy cảm, bởi thực tế đã có không ít trường hợp đau lòng xảy ra từ việc thi trượt đại học của các em.

Kết thúc kỳ thi đại học- cao đẳng năm 2013: Thót tim chờ kết quả 1
Thí sinh đang làm bài trong kỳ thi ĐH 2013. Ảnh: T.L
Các bậc cha mẹ cần biết cách để động viên, chia sẻ cùng con vì đây là thời điểm hết sức nhạy cảm, bởi thực tế đã có không ít trường hợp đau lòng xảy ra từ việc thi trượt đại học của các em.
 
Nín thở...

Khi được hỏi: Có hay không việc chuẩn bị tâm lý trượt đại học, bạn Nguyễn Tùng Dương, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vội vàng xua xua về phía tôi: "Chị, đừng có nói đến cái từ đấy nhé, em đang kỵ nhất cái từ đó. Nó không thể rơi vào em được. Em học không tồi, làm bài cũng cẩn thận nên cầu mong ông trời thương...Vừa thi xong thôi mà đi đâu em cũng nghe mọi người hỏi "Làm bài tốt không, chắc đỗ rồi chứ?". Ai cũng yêu mến, tin tưởng càng làm cho em lo lắng thêm".

Sự căng thẳng cũng đang hiện rõ trên khuôn mặt của em Nguyễn Văn Bình, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tâm sự với chúng tôi, Bình cho biết: "Nhà em, hai chị gái đã đỗ đại học nên em càng chịu áp lực căng thẳng hơn. Em là con trai trong nhà, bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng.

"Em thi vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân và trường ĐH Sư phạm Vinh, cả hai trường tỉ lệ chọi đều cao nên lo lắm. Em thích được học trường Kinh tế Quốc dân. Hai môn Toán, Hóa em làm tốt nhưng môn Lý không được ưng ý cho lắm nên rất lo. Trượt đại học thì nhục nhã lắm", Bình chia sẻ.

Đặng Huyền Trang (nhà ở phố Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội), thổ lộ: "Sau khi thi đại học em ngộp thở chờ kết quả, kỳ thi mới kết thúc mà sự lo lắng, hồi hộp đã bắt đầu nhân lên. Thi xong rồi mà ngày nào em cũng xem đi, xem lại đáp án. Em rất lo về kết quả thi của mình vì trường em thi, khoa em muốn học lấy điểm rất cao- Khoa Kinh tế đối ngoại Trường ĐH Ngoại thương". "Bảng thành tích học tập của em khá ấn tượng, thậm chí nó là niềm tự hào của bố mẹ em với bạn bè đồng nghiệp. 12 năm học sinh giỏi, thi vượt cấp từ trước đến nay luôn giành điểm cao. Vì vậy, em không thể nghĩ mình có thể trượt đại học được", Huyền Trang quả quyết.

Trên các diễn đàn mạng nhiều bậc cha mẹ cũng như các sỹ tử chia sẻ nỗi lo lắng về kết quả kỳ thi đại học. Trên diễn đàn thanglongstudy.com, bạn nuna_becondangyeu... viết: "Thi xong rồi mà lòng cứ thấy ngổn ngang, lo lắng. Mình sợ sự may mắn bỏ qua mình, sợ làm bố mẹ và mọi người thất vọng, buồn về mình. Mỗi ngày ơi, hãy trôi qua thật nhanh để mình nhận kết quả như ý".

Bạn nguyenlinhb thì chia sẻ: "Tôi đang hy vọng, hy vọng rất nhiều như bất kỳ một thí sinh nào vừa tham dự kì thi đại học cam go vừa qua. Đi thi ai cũng mong mình đỗ để được vào giảng đường đại học, cho mình được hiển vinh, cha mẹ vui lòng. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì áp lực dồn nén lên vai mình càng nặng, mình cảm thấy chờ đợi đến mỏi mòi, đến bí bức. Ai cũng kì vọng vào mình: Bố mẹ, ông bà, họ hàng, các cô chú ở cơ quan bố mẹ... Rất nhiều người thành ra rất nhiều áp lực. Những ngày này sao quá khó khăn đối với mình. Được nhiều người quan tâm hỏi han sao nhiều lúc mình cứ thấy như muốn phát điên lên".
Có bạn thì tâm trạng: "Đây quả là một khoảng thời gian đặc biệt với những người vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Qua rồi những đêm ngày miệt mài ôn thi, qua rồi những phút căng thẳng bố đợi con ngoài cổng trường... và bây giờ là những phút giây phấp phỏng đợi chờ kết quả với cảm giác nghẹt thở đến vỡ tim... Mình sẽ vui với hạnh phúc lan tỏa, hay những giọt nước mắt lại lã chã rơi?!".

Hãy là bờ vai để con dựa

Theo các chuyên gia tâm lý, thời gian chờ kết quả thi với các sỹ tử khá căng thẳng vì vậy không phải chờ khi có kết quả mà ngay từ lúc thi xong, các em rất cần sự động viên an ủi, quan tâm của mọi thành viên trong gia đình.
 
Kết thúc kỳ thi đại học- cao đẳng năm 2013: Thót tim chờ kết quả 2

Áp lực từ gia đình, từ chính bản thân đã khiến không ít thí sinh lo lắng, trông chờ vào kết quả thi Đ.H. Ảnh: T.L


Theo tìm hiểu từ các bậc phụ huynh có con đi thi đại học vừa qua, hầu hết họ đều đồng tình với việc không nên tạo áp lực cho con. Chị Hà Thị Anh, xã Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, Hà Nam cho biết: "Con gái tôi vừa trải qua kỳ thi đại học, cháu học thuộc diện khá và tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cháu nhưng không vì thế mà tôi tỏ rõ sự kỳ vọng ở con. Ngay khi con thi xong môn cuối cùng, tôi đã động viên cháu là con cứ nghỉ ngơi, đi chơi cho thoáng đầu óc. Thi đỗ thì tốt mà không đỗ thì mình vẫn có nhiều lựa chọn khác. Không học đại học mà học một nghề tốt cũng không sao. Tôi cũng nhắc nhở người thân là không nên hỏi han quá nhiều về việc thi cử của con trong lúc này. Cái gì xong cứ xếp nó vào xó cho "nó ngủ" cái đã".

Anh Vũ Thế Việt, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho hay: "Theo tôi, chỉ có cha mẹ, người thân lúc này là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho con trẻ. Con thi xong, tôi đã chủ động cắt phép để đưa con đi du lịch luôn. Ngày mai, bố con tôi sẽ đi Hạ Long một tuần, tách con khỏi mạng Internet, không để ngày nào cháu cũng vào mạng tới mấy lần để thấp thỏm chờ điểm. Thời gian đi nghỉ, tôi sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện với con về các ngả đường vào đời đang mở rộng ở phía trước. Phòng trường hợp chẳng may con trượt đại học sẽ không bị rơi vào tình trạng buồn phiền, suy nghĩ tiêu cực".

"Tôi luôn nói với con là đại học cũng chỉ là một con đường để đi đến thành công. Vẫn còn có nhiều lối đi khác nữa. Có tài năng, có quyết tâm, thì bố sẽ sát cánh cùng con để tìm được một lối rẽ phù hợp", anh Việt tâm sự.
 
Nhiều cái chết thương tâm vì thi trượt
 
Trên thực tế, năm nào cũng có những cái chết thương tâm của các em học sinh do trượt đại học, do áp lực thi cử hay do bố mẹ mắng chửi.

Vì vậy cha mẹ, người thân hãy coi đó là bài học. Con số thống kê của Bộ Giáo dục& Đào tạo, mỗi năm số thí sinh trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ chỉ chiếm chưa đến 30%, còn lại gần 70% thí sinh phải chấp nhận rời xa cánh cửa ĐH, CĐ. Song song với đó cứ sau mỗi kỳ thi đại học, cao đẳng, có khoảng 2, 3 vụ học sinh tự tử vì trượt đại học. Bên cạnh đó, con số các bệnh nhân đến khám tâm thần vì sốc, hay trầm cảm do trượt đại học cũng tăng đáng kể. Vì vậy, cha mẹ, người thân hãy là chỗ dựa tinh thần tốt nhất cho con cái không bị rơi vào tình cảnh đau lòng.
 
Kỳ Anh
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Chủ tiệm vàng kể lại 6 giây đối mặt kẻ cướp

Xã hội - 3 phút trước

“Sau những tiếng va đập lớn, trong khoảng 6 giây tên cướp đã vơ lấy vàng, lao ra xe và phóng khỏi hiện trường trước sự ngơ ngác của mọi người”, bà H. nhớ lại.

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Lật thuyền do mưa bão ở Lai Châu, 2 người mất tích

Xã hội - 42 phút trước

Anh C. lái thuyền chở theo 4 người tại vùng ngập thủy điện Sơn La thuộc xã Nậm Mạ, huyện Sìn Hồ, Lai Châu lúc mưa lớn và gió xoáy. Thuyền bị lật khiến 2 người mất tích.

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Sinh viên muốn có thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng, nhất định nên tham khảo 5 nghề sau

Xã hội - 57 phút trước

GĐXH - Trong bối cảnh nhu cầu thị trường rộng mở, tìm kiếm việc làm có mức thu nhập trên 20 triệu đồng mỗi tháng là mục tiêu của rất nhiều người.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Video: Thiếu kỹ năng khi tham giao thông, hai nữ sinh đi xe đạp điện bị ô tô húc văng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe đạp điện do hai nữ sinh điều khiển sang đường nhưng không chú ý quan sát, bị ô tô từ phía sau lao tới húc văng.

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Nghỉ lễ, người dân TPHCM trải bạt kín công viên từ 6h sáng để uống cà phê

Xã hội - 1 giờ trước

Tận dụng ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người trẻ ra công viên trải bạt, chuyện trò, chụp ảnh.

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân phương Nam thành kính hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Xã hội - 1 giờ trước

Sáng 18/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã thành kính tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương - ngày lễ trọng đại của dân tộc, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 2 giờ trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 3 giờ trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

Top