Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm HĐND TP Hà Nội: Phản ánh một phần chứ không phải tất cả

Thứ sáu, 06:00 05/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Sau khi hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm với 18 chức danh do HĐND thành phố bầu hoặc phê chuẩn, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Ngô Thị Doãn Thanh cho rằng kết quả lấy phiếu “phản ánh một phần chứ không phải tất cả”.Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện một cách dân chủ, công khai, khách quan, tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm HĐND TP Hà Nội: Phản ánh một phần chứ không phải tất cả 1

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu tín nhiệm với 18 chức danh. Ảnh: LM.

Quyền giám sát

Theo bà Ngô Thị Doãn Thanh, HĐND TP Hà Nội đã hoàn tất nội dung về lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND thành phố bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện một cách dân chủ, công khai, khách quan, tuân thủ đúng các quy định pháp luật, đúng tinh thần của Nghị quyết 35 của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. “Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở quan trọng để các cơ quan, tổ chức liên quan xem xét trong việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, đặc biệt là trong thời điểm hiện nay, khi các cấp có thẩm quyền đang quy hoạch cán bộ. Qua đây, các đại biểu HĐND một lần nữa được nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện quyền giám sát với những chức danh do HĐND thành phố bầu và cũng là dịp tốt để cử tri giám sát đại biểu của mình”, bà Thanh nói.

Nội dung chất vấn và trả lời chất vấn

Theo lãnh đạo HĐND TP Hà Nội, tính đến ngày 4/7 các đại biểu HĐND thành phố đã gửi tới kỳ họp 23 câu chất vấn. Thường trực HĐND đã tổng hợp, chuyển đến UBND thành phố để trả lời theo thẩm quyền. Trên cơ sở các câu chất vấn của đại biểu, Thường trực HĐND thành phố lựa chọn, tổng hợp 4 nhóm vấn đề để UBND thành phố trả lời trực tiếp tại hội trường, đó là: 1 - Nhóm vấn đề kinh tế - ngân sách và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; 2 - Nhóm vấn đề quản lý đô thị và trật tự an toàn xã hội; 3 - Nhóm vấn đề văn hóa - xã hội và dân sinh; 4 - Nhóm vấn đề quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng.

Qua ý kiến của các đại biểu HĐND và từ kinh nghiệm lấy phiếu của Hà Nội, bà Thanh kiến nghị Trung ương cần có hướng dẫn cụ thể hơn trong nội dung báo cáo của các chức danh. Vì thực tế vừa qua, với 18 báo cáo của Hà Nội, do không có sự thống nhất nên mỗi người đã tự làm báo cáo theo cách hiểu của mình. Về đối tượng lấy phiếu, bà Thanh cho biết, đại biểu HĐND có 2 loại ý kiến. Có ý kiến cho rằng nên mở rộng thành phần đến nhóm đối tượng khác là phó các ban của hội đồng và giám đốc các sở, thủ trưởng ngành thuộc UBND thành phố. Nhưng cũng có ý kiến đề nghị thu hẹp đối tượng, không lấy phiếu tín nhiệm chức danh trưởng ban HĐND thành phố. Tương tự, về hình thức lấy phiếu, có đại biểu đề nghị 2 mức tín nhiệm, có đại biểu đề nghị 3 mức như hiện nay. “Theo tôi, phải phân biệt rõ giữa lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Lấy phiếu tín nhiệm thì nên 3 mức như hiện nay, còn bỏ phiếu tín nhiệm thì mới để 2 mức. Có người đang lẫn lộn giữa lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm”, bà Thanh nhấn mạnh.

Mừng vì không có phiếu tín nhiệm thấp

Đây là cảm xúc của ông Nguyễn Hoài Nam (Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội). Ông Nam nói: “Tôi thấy không có phiếu tín nhiệm thấp cũng mừng nhưng tín nhiệm cao thì chưa cao” (ông Nam có 61 phiếu tín nhiệm cao, 32 phiếu tín nhiệm và là người duy nhất không bị phiếu tín nhiệm thấp nào - PV). Theo ông Nam, công việc của ông tại hội đồng không va chạm nhiều như ủy ban. Như vậy đòi hỏi của đại biểu đối với các ban của hội đồng cần cố gắng hơn nữa, giám sát chia sẻ cùng ủy ban hơn nữa.

Nói về việc lãnh đạo Sở KH&ĐT và Sở LĐ,TB&XH có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều (ông Ngô Văn Quý, Giám đốc Sở KH&ĐT bị 22 phiếu tín nhiệm thấp; ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở LĐ, TB&XH: 23 phiếu tín nhiệm thấp), ông Nguyễn Hoài Nam cho rằng, việc chỉ số CPI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - PV) của thành phố bị đánh tụt ảnh hưởng đến suy nghĩ của đại biểu, ảnh hưởng đến trách nhiệm của Sở KH&ĐT. Với Giám đốc Sở LĐ, TB&XH, ông Nam cho hay, trong bối cảnh, tình hình kinh tế khó khăn, đại biểu đòi hỏi cao hơn về giải quyết việc làm, chính sách an sinh xã hội đối với cơ quan này. “Kết quả lấy phiếu là lời nhắc nhở các đồng chí ấy cố gắng hơn”, ông Nam chia sẻ.

Là người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất trong số 18 người được lấy phiếu lần này, ông Nguyễn Đình Đức cho rằng “ý kiến thông qua các lá phiếu cũng là phản ánh đúng”. Ông Đức thẳng thắn: “Bản thân tôi cho rằng mình cũng cần cố gắng nhiều hơn nữa. Còn đối với dư luận thì rõ ràng đây là đòi hỏi, mong muốn của xã hội đối với khu vực công tác an sinh xã hội. Đấy là điều cần phải xác định”.

Hôm nay (5/7), HĐND thành phố chuyển sang nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên họp sẽ được Đài truyền hình Hà Nội truyền hình trực tiếp để cử tri Thủ đô theo dõi.
 
Lê Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Những trường hợp không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Thừa kế luôn là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm. Trong đó, pháp luật cũng quy định rất rõ về các trường hợp sẽ không được hưởng di sản thừa kế do người chết để lại.

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 1 giờ trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Dấu tích năm xưa vẫn còn lưu giữ ở đình Viết, nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng tại Nam Định

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Án ngữ cạnh đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, quần thể di tích lịch sử văn hóa tâm linh đình Viết - phủ Viết (xã Yên Chính, huyện Ý Yên, Nam Định) là nơi thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Hoàng hậu Dương Vân Nga còn lưu giữ được những dấu ấn lịch sử.

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Lốc xoáy thổi bay mái tôn điểm trường tiểu học lên cành cây

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trận lốc mạnh, diễn ra nhanh thổi bay mái tôn của điểm trường tiểu học lên cành cây, nhiều bản làng thiệt hại nặng nề.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Vụ thiếu nữ bị sát hại chôn xác phi tang sau vườn: Lời khai của gã bạn trai tuổi 15

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình đấu tranh, T. khai nhận, ngày 12/4, tại nhà của mình, nghi phạm và bạn gái xảy ra tranh cãi với nhau. Sau đó, nghi phạm đã đánh bạn gái ngất xỉu rồi xiết cổ kéo ra vườn nhà chôn.

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 4 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Top