Hà Nội
23°C / 22-25°C

KCN Khánh Phú (Ninh Bình): Hàng nghìn người dân khốn đốn vì nước thải

Thứ tư, 08:50 11/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Gần đây, hàng nghìn người dân sống quanh khu công nghiệp (KCN) Khánh Phú (Ninh Bình) hết sức bức xúc trước tình trạng ô nhiễm do các nhà máy trong KCN này gây ra. Nguồn nước thải từ hoạt động sản xuất ở đây đã khiến cá tôm, thậm chí cả trâu bò cũng chết.

Nhà máy sản xuất ốc vít của Cty Chia Chen - gây ô nhiễm xả thải. Ảnh: T.G
Nhà máy sản xuất ốc vít của Cty Chia Chen - gây ô nhiễm xả thải. Ảnh: T.G

“Mất tất rồi chú ơi!”

Phản ánh đến Đường dây nóng Báo GĐ&XH người dân tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình bức xúc cho biết, trong suốt thời gian dài họ phải sống chung với tình trạng ô nhiễm môi trường mà thủ phạm gây nên là các nhà máy sản xuất công nghiệp trong KCN Khánh Phú.

Nói về tình trạng ô nhiễm này, ông Lê Đức Tường - Bí thư Chi bộ thôn Phú Hào, xã Khánh Phú bức xúc: “Hàng nghìn người dân ở đây đang phải hứng chịu ô nhiễm không khí, nguồn nước giếng khoan, giếng khơi không hộ dân nào dám dùng làm nước sinh hoạt vì lo sợ nước thải từ KCN ngấm vào mạch nước ngầm. Cứ khoảng từ 7 giờ tối cho đến hết đêm thì không khí ở đây ngột ngạt, khó thở, mùi khét lẹt, chúng tôi phải đeo khẩu trang mới ngủ được”.

Đỉnh điểm của sự ô nhiễm này là trong suốt tháng Tư vừa qua, đặc biệt là những ngày cuối tháng, cá nuôi ao đã đến ngày thu hoạch của 15 hộ dân trong thôn lấy nguồn nước từ kênh điều hòa của KCN chết trắng ao.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Phú Hào thì 15 hộ dân bị ảnh hưởng, thực tế hơn 1 tấn cá bị chết. Các hộ thiệt hại nhiều là nhà ông Lê Minh Đạm (4 tạ), ông Lê Văn Chính 2,5 tạ, ông Trương Hồng Phú hơn 2 tạ.

Chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Văn Chính (thôn Phú Hào, xã Khánh Phú), ông Chính cho biết, ao cá ông nuôi hơn 2 năm nay, khoảng 2,5 tạ cá gia đình đang chuẩn bị thu hoạch để lấy tiền lo cho cuộc sống thì trong 2 ngày cuối tháng 4 (ngày 24 và 25/4) cá trong ao đồng loạt chết trắng không còn sót con nào. Không ăn, không bán được, ông Chính ngậm ngùi vớt cá chết đem chôn. “Mất tất rồi chú ạ, vợ chồng già chúng tôi và các con trông chờ cả vào ao cá này để có thu nhập, giờ chẳng còn gì”, ông Chính bày tỏ.

Anh Đỗ Văn Ngữ, người dân ở thôn này cũng cho biết, không những cá chết, thậm chí trâu bò không may uống phải nước từ kênh cũng lăn đùng ra chết. Bằng chứng mới đây nhất, một con bò của gia đình ông Phan Văn Hướng uống nước từ kênh điều hoà (của khu công nghiệp) chỉ sau ít phút đã nằm gục tại chỗ.

Trước đó, thời điểm năm 2012 trâu bò của người dân ở đây cũng đã từng chết do uống phải nước thải từ KCN này, mà thủ phạm được cho là từ nguồn thải của Nhà máy đạm Ninh Bình trong quá trình vận hành chạy thử gây nên.

Đã có thủ phạm nhưng chưa ai “xử”?!


Ông Lê Đức Tường (bên trái) và ông Lê Văn Chính trao đổi với phóng viên.

Ông Lê Đức Tường (bên trái) và ông Lê Văn Chính trao đổi với phóng viên.

Vụ xả thải gây ô nhiễm này đã khiến người dân ở đây hết sức bức xúc. Vụ việc đã được báo cáo chính quyền sở tại và UBND tỉnh Ninh Bình kiểm tra xử lý. Được biết, UBND huyện Yên Khánh, Ban quản lý các KCN Ninh Bình đã vào cuộc kiểm tra xác định nguyên nhân vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng này. Ngày 7/5, trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Đức Long - Giám đốc Ban quản lý các KCN Ninh Bình cho biết là đã xác định được nguyên nhân, Cty TNHH công nghiệp Chia Chen (sản xuất ốc vít) và Cty cổ phần Bình Điền Ninh Bình (sản xuất phân lân) phải chịu trách nhiệm về việc này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm này đã và đang kiểm đếm, thương thảo đền bù thiệt hại kinh tế cho người dân bị ảnh hưởng.

Dẫn phóng viên đi thực địa tại các điểm xả thải của các doanh nghiệp này, các ông Lê Văn Cung, Lê Văn Công (Công an xã Khánh Phú) cho biết là tình trạng ô nhiễm ở đây đã kéo dài, nhiều lần người dân bức xúc kéo đến cổng các nhà máy trên yêu cầu dừng sản xuất, xả thải, chấm dứt tình trạng ô nhiễm.

Quan sát của phóng viên cho thấy từ phía Cty Chia Chen có một đường cống lớn chôn ngầm dưới lòng đất nối thẳng ra con kênh điều hòa. Tại vị trí miệng cống xả thải của công ty này, nước đóng váng màu vàng ố, dầu mỡ nổi lên và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ngay gần đó, từng đám bèo tây ngả màu vàng úa và chết rụi. Cách vị trí miệng cống khoảng 50m, xuất hiện rất nhiều loài thuỷ sinh chết, chủ yếu là cá rô phi, cá trôi, lươn, chạch. Tuyến kênh nằm cách thôn Phú Hào chỉ khoảng trăm mét nên mùi tanh nồng bốc lên, thổi thẳng vào làng khiến sinh hoạt của khoảng 375 hộ dân với 1.450 nhân khẩu trong thôn liên tục bị đảo lộn.

Theo người dân tố cáo thì doanh nghiệp này thường xuyên lén lút xả nước thải ra kênh điều hòa. Tại báo cáo số 33/BC-UBND của xã Khánh Phú gửi UBND tỉnh Ninh Bình cùng với các cơ quan chức năng khẳng định: Kênh điều hòa bao quanh KCN dài trên 4km, bao bọc quanh thôn Phú Hào và phần diện tích canh tác 17ha đất nông nghiệp của gần 300 hộ dân. Từ khi các công ty, nhà máy đóng tại KCN Khánh Phú đi vào hoạt động đã gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường về tiếng ồn, khói bụi, khí thải, nước thải làm cá, trâu bò chết.

Ông Lê Đức Tường - Bí thư Chi bộ thôn Phú Hào, xã Khánh Phú cho rằng chính quyền, cơ quan hữu trách tỉnh Ninh Bình cần có biện pháp quyết liệt, có thể đình chỉ sản xuất của doanh nghiệp không tôn trọng về pháp luật môi trường, xả thải gây ô nhiễm ra môi trường, tổn hại đến sức khỏe, kinh tế của người dân. “Biện pháp cứng rắn là cách duy nhất buộc các đơn vị sản xuất phải tôn trọng vấn đề môi trường, coi trọng sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân chúng tôi”- ông Tường bức xúc.

Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 2 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 13 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 13 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top