Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ít ai ngờ Coco Trần - người đàn bà quyền lực của Cocobay - lại là con gái của Thuyết "buôn vua"

Thứ năm, 15:41 28/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Coco Trần - một trong những nhà sáng lập Cocobay Đà Nẵng - được biết đến là một trong những nữ doanh nhân trẻ tuổi nhất Việt Nam. Cô là con dâu của người sáng lập Nguyễn Đức Thành và là con gái của Thuyết "buôn vua".

Mặc dù dự án condotel (căn hộ khách sạn) của Cocobay Đà Nẵng bị đổ bể vì phá vỡ cam kết với khách hàng nhưng những gì mà doanh nhân Coco Trần - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thành Đô (Empire Group), một trong những thành viên sáng lập Coco Bay Đà Nẵng làm được vẫn khiến người ta ngạc nhiên về cô.

Coco Trần tên thật là Trần Thu Hiền, là một cựu học sinh xuất sắc của trường THCS Giảng Võ - Hà Nội. Ngay từ khi còn học tại đây, cô đã đạt nhiều thành tích như giải nhất Olympic Tiếng Anh thành phố, giải nhất môn văn quận Ba Đình, giải nhất Văn học Nguyễn Du vào năm 2002. Khi vẫn còn đang là học sinh THCS thì cũng là lúc, bố cô - ông Trần Văn Thuyết (thường được biết đến với biệt danh Thuyết "buôn vua") bị bắt vì liên quan đến vụ án Năm Cam.

Ít ai ngờ Coco Trần - người đàn bà quyền lực của Cocobay - lại là con gái của Thuyết buôn vua - Ảnh 1.

Coco Trần sở hữu vẻ đẹp hiện đại, toát lên sự thông minh, sắc sảo

Giữa thời điểm bi kịch ấy, dù chịu muôn vàn áp lực dư luận, bị bạn bè xì xào, xa lánh… nhưng Hiền không gục ngã. Trái lại, cô còn nỗ lực nhiều hơn để đạt được những thành tích xuất sắc ở trường và trong các cuộc thi học sinh giỏi.

Nhưng một thời gian sau khi Thuyết "buôn vua" bị bắt, Trần Thu Hiền được mẹ cô đưa sang Anh du học. Khi đó, cô mới 11 tuổi.

Sau khi hoàn thành bậc học phổ thông, Trần Thu Hiền thi vào khoa Luật của ngôi trường danh giá Buckingham Vương quốc Anh. Cô theo học chương trình rút ngắn 2 năm nhờ đạt được điểm thi tuyệt đối trong tất cả các môn thi đại học. 

Một trong những điều làm thầy cô giáo và các bạn học sinh bản xứ ngưỡng mộ là khả năng cảm thụ ngôn ngữ tiếng Anh vượt trội giúp cô luôn đạt được một loạt điểm A trong các môn: lịch sử, triết học, kinh doanh… và cú đúp AA cho môn tiếng Anh và văn học Anh; giải nhất cho bài luận triết đạt số điểm tuyệt đối 150/150 trong kì thi A-level 2008 và là học sinh xuất sắc nhất môn Sinh học cùng nhiều bằng khen khác…

Ngoài ra, Thu Hiền còn phát huy khả năng ca hát, chơi piano, yêu thích các hoạt động xã hội và tham gia nhiều chương trình ngay từ khi còn đang là sinh viên.

Tốt nghiệp đại học, Coco Trần có 2 năm làm việc tại Hong Leong Bank Việt Nam với vị trí chuyên viên chăm sóc khách hàng ưu tiên.

Rời lĩnh vực ngân hàng, cô gái 9x này chuyển sang làm việc cho Mayer Brown JSM - một công ty tư vấn luật có lịch sử lâu đời của Mỹ - vào tháng 10/2013.

Ít ai ngờ Coco Trần - người đàn bà quyền lực của Cocobay - lại là con gái của Thuyết buôn vua - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Thuyết và con gái Trần Thu Hiền ở thời điểm ông mới được mãn hạn tù

Có học lực nổi trội nhưng đời tư của Trần Thu Hiền luôn là một ẩn số. Ngay cả khi tên tuổi của cô được nhắc đến nhiều ở thời điểm Coco Bay đi vào hoạt động thì đời sống cá nhân của cô vẫn là một bí ẩn với truyền thông.

Sở dĩ người ta biết cô là con gái cưng của Thuyết "buôn vua" là bởi trong một bài phỏng vấn sau một thời gian mãn hạn tù, đại gia một thời này đã tâm sự về động lực lớn nhất đời ông là hai cô con gái tài giỏi.

Trong bài phỏng vấn này, Trần Văn Thuyết tâm sự rằng động lực lớn nhất để ông cải tạo tốt là Trần Thu Hiền. Ông cũng áy náy vì không có thời gian để dạy dỗ cô từ khi cô 11 tuổi.

Gặp biến cố gia đình ở tuổi còn quá nhỏ đã khiến Trần Thu Hiền già dặn hơn so với tuổi. Trước khi sang Anh du học, Trần Thu Hiền vào trại giam thăm bố và nói: "Điều mà bố chưa làm được thì con sẽ làm thay bố…". Nghe con nói câu này, Thuyết "buôn vua" đã rơi nước mắt vì xúc động, vừa quặn lòng khi con gái phải tự lập ở tuổi còn quá nhỏ.

Sau 13 năm, nhờ cải tạo tốt, Trần Văn Thuyết được ra tù trước thời hạn (án 20 năm). Lúc này, con gái ông đã tốt nghiệp đại học luật ở Anh và hiện làm tại công ty luật nước ngoài ở Hà Nội. Đứa con gái út thì đang học năm thứ ba Học viện Ngoại giao.

Ít ai ngờ Coco Trần - người đàn bà quyền lực của Cocobay - lại là con gái của Thuyết buôn vua - Ảnh 3.

Coco Trần được đánh giá là người đàn bà quyền lực, mang lại dấu ấn đậm nét ở Empire Group

Rời công ty luật ở Mỹ, tháng 8/2014, Trần Thu Hiền bắt đầu làm việc trong hệ thống của Empire Group với vị trí Giám đốc đầu tư và phát triển kinh doanh. Biệt danh Coco Trần cũng gắn với cô từ đó. Chỉ 1 tháng sau, cô trở thành đồng sáng lập và là Phó tổng giám đốc dự án Naman Retreat, một trong những dự án trọng điểm của Empire Group.

Tháng 7/2015, Coco Trần tiếp tục là người đồng sáng lập một dự án lớn khác của Empire Group, chính là siêu dự án Cocobay Đà Nẵng. Tại đây, cô còn đảm nhiệm vị trí giám đốc chiến lược.

Đến tháng 8/2016, cô được Empire Group bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong hơn 1 năm, đội ngũ Cocobay dưới sự dẫn dắt của cô cùng các cộng sự đã phát triển từ 670 nhân sự lên tới con số 1.600 người.

Ít ai ngờ Coco Trần - người đàn bà quyền lực của Cocobay - lại là con gái của Thuyết buôn vua - Ảnh 4.

Cái tên Coco Trần gây chú ý nhiều hơn khi mời siêu sao Cristiano Ronaldo quảng cáo cho Coco Bay Đà Nẵng

Trong khoảng thời gian này, Coco Trần đã mang đến nhiều ý tưởng đột phá cho Cocobay. Trong số đó có thể kể đến sự kiện The Global Gift Gala năm 2017. Đây là một chương trình được tổ chức ở Tây Ban Nha. Sau khi tiếp xúc với siêu sao Cristiano Ronaldo, Coco Trần đã thuyết phục siêu sao nhận lời quảng cáo cho dự án của mình. Ngoài ra, CR7 còn đích thân ký vào bản hợp đồng mua nhà của dự án và xuất hiện liên tục trên các mẩu quảng cáo với tần suất dày đặc. Số tiền phải chi trả cho sự xuất hiện của siêu sao Cristiano Ronaldo cũng được cho là phá vỡ kỷ lục mà một dự án bất động sản ở Việt Nam dùng cho việc mời ngôi sao quảng cáo.

Trong cuốn sách "Football Leaks: The Dirty Business of Football" xuất bản năm 2017 đã tiết lộ mức giá đắt đỏ thuê theo giờ để có được hình ảnh của Ronaldo. Theo tiết lộ từ cuốn sách này, để có được Ronaldo dự sự kiện trong 4 giờ, dự án đã phải trả số tiền lên tới 920.000 bảng Anh (tức khoảng 27 tỷ đồng). Ngoài việc thuê theo giờ thì Thành Đô còn liên tục dùng hình ảnh của cầu thủ siêu sao này để quảng bá trên sóng truyền hình và các cơ quan truyền thông khác kéo dài sau đó. Mức chi phí bỏ ra chắc chắn cũng phải "siêu khủng".

Ít ai ngờ Coco Trần - người đàn bà quyền lực của Cocobay - lại là con gái của Thuyết buôn vua - Ảnh 5.

Không chỉ có vậy, Coco Trần còn có mặt ở rất nhiều sự kiện khác và tiếp xúc với những người nổi tiếng ở tầm cỡ quốc tế, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Coco Trần cũng được đánh giá là rất tài giỏi trong cách giao tiếp và thuyết phục đối phương.

Ngoài ra, cô còn là phu nhân của Tổng Giám đốc Empire Nguyễn Thành Nam và là con dâu của nhà sáng lập Empire - ông Nguyễn Đức Thành.

Tuy nhiên, Coco Trần đã phải rời khỏi vị trí phó chủ tịch vào tháng 6/2018. Có nguồn tin nhận định rằng doanh nhân 9X Coco Trần là tác nhân quan trọng dẫn tới sự biến động của Empire Group.

Như vậy, nếu dự án condotel của Cocobay Đà Nẵng không bị đổ bể vì phá vỡ cam kết với khách hàng thì có lẽ với những thành tích đã đạt được, Coco Tran xứng đáng là một cô gái được mọi người nể phục.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não

Thời sự - 33 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ nam sinh lớp 8 chơi bóng rổ bị đánh dẫn đến chết não, Cục Trẻ em đã có báo cáo với Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về vụ việc.

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Hà Nội chốt 3 môn thi chính thức thi vào lớp 10 năm học 2024-2025

Giáo dục - 34 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội có văn bản chấp nhận tờ trình của Sở GD&ĐT Hà Nội về phương án thi vào lớp 10 năm học 2024-2025. Học sinh Hà Nội sẽ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Báu vật nghìn năm trong ngôi đền cổ nhất xứ Thanh

Xã hội - 35 phút trước

GĐXH - Đền Lê Hoàn ở Thanh Hóa là Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt, được ví như ngôi đền cổ nhất xứ Thanh. Nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều cổ vật quý, trong đó có đôi đũa kim loại, chén bạc và đĩa ngọc có niên đại lên tới hơn 1.000 năm.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Mưa đá bất thường ở Mù Cang Chải

Thời sự - 2 giờ trước

Sáng nay tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) xảy ra trận mưa đá bất thường, tàn phá nhiều hoa màu của dân.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 2 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Đề nghị phạt nặng doanh nghiệp xâm hại di tích quốc gia

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Doanh nghiệp múc đất đá trái phép tại chân lèn Hai Vai, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp quốc gia này.

Top