Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Việt Yên (Bắc Giang): HTX của nguyên Chủ tịch tỉnh bán ki ốt trái phép?

Thứ bảy, 11:00 15/07/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Được UBND tỉnh Bắc Giang cho thuê đất 50 năm để đầu tư xây dựng chợ Đình Trám (xã Hồng Thái, huyện Việt Yên), nhưng Hợp tác xã (HTX) Tộc Thân Bắc Giang đã ký hợp đồng bán gần 60 ki ốt cho các tiểu thương, thu lợi hàng chục tỉ đồng. Việc mua bán diễn ra công khai, nhưng chính quyền địa phương cho biết vẫn chưa nắm được thông tin.

Trong khi chưa có chủ trương cho phép mua bán ki ốt thì gần 60 ki ốt tại chợ Đình Trám đã được HTX Tộc Thân Bắc Giang ký hợp đồng mua bán. Ảnh: Đ.L
Trong khi chưa có chủ trương cho phép mua bán ki ốt thì gần 60 ki ốt tại chợ Đình Trám đã được HTX Tộc Thân Bắc Giang ký hợp đồng mua bán. Ảnh: Đ.L

Rao bán ki ốt, thu lợi nhiều tỉ đồng

Phản ánh đến đường dây nóng của Báo Gia đình & Xã hội, các tiểu thương ký hợp đồng mua bán ki ốt tại chợ Đình Trám cho biết, cuối năm 2016, nghe lời quảng cáo, giới thiệu của nhân viên HTX Tộc Thân Bắc Giang, nhiều tiểu thương đã đặt cọc tiền mua ki ốt tại chợ Đình Trám. Số tiền họ bỏ ra để đặt cọc mua ki ốt với thời hạn 50 năm lên đến hàng tỉ đồng. Các tiểu thương phản ánh, họ được HTX hứa hẹn sau khi hoàn tất hợp đồng mua ki ốt sẽ cấp sổ đỏ để sử dụng lâu dài.

Anh N.C (một trong hàng chục tiểu thương bỏ ra 300 triệu đồng đặt cọc mua ki ốt chợ Đình Trám) cho biết, ki ốt mà anh mua có vị trí thuận lợi nên giá hơn 1 tỉ đồng. Để được sở hữu ki ốt, anh C đã phải đặt cọc trước 300 triệu đồng. Thế nhưng, giờ đây anh C lo lắng khi phát hiện cuộc mua bán này chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. “Họ hứa hẹn là sẽ cấp sổ đỏ cho ki ốt mà tôi đặt mua. Vì tin tưởng nên tôi đã bỏ ra 300 triệu đồng để đặt cọc. Gần đây tôi phát hiện đất mà HTX Tộc Thân Bắc Giang ký thuê 50 năm và HTX này chỉ được cho các tiểu thương thuê lại chứ không được bán. Hiện gia đình tôi đang rất lo lắng và không muốn thực hiện nốt hợp đồng này”, anh C nói.

Trong vai người cần mua ki ốt để kinh doanh, PV Báo Gia đình & Xã hội đã gặp ông Thân Đức Thịnh - Phó Giám đốc HTX Tộc Thân Bắc Giang. Theo quảng cáo của ông Thịnh, chợ Đình Trám được xây dựng trên diện tích 6.900m2, với gần 60 ki ốt được xây dựng 3 tầng (gồm 2 tầng và 1 gác lửng). Giá mỗi ki ốt ở đây được HTX bán từ 700 triệu đến hơn 1 tỉ đồng, tùy từng vị trí. Theo giới thiệu của ông Thịnh, hiện các ki ốt đã được bán hết, chỉ còn 2 ki ốt ở góc trong cùng được bán với giá 800 triệu đồng/ki ốt. Nếu chúng tôi ưng ý, HTX sẽ thảo hợp đồng đặt cọc và hai bên sẽ làm thủ tục mua bán. Theo yêu cầu từ ông Thịnh, chúng tôi phải đặt cọc trước 400 triệu đồng để thể hiện thiện chí mua bán.

Không được phép mua bán ki ốt

Dẫn chúng tôi đi thăm quan khu chợ, ông Thịnh giới thiệu những ki ốt này đã được cấp sổ đỏ chung cho toàn mảnh đất và hứa hẹn sẽ tách riêng sổ đỏ cho các ki ốt nếu chúng tôi đồng ý mua. Khi ra về, ông Thịnh đưa cho chúng tôi bản mẫu hợp đồng đặt cọc mua bán ki ốt và dặn phải liên hệ lại sớm, nếu không sẽ mất cơ hội. “Hiện chúng tôi đã bán gần hết 60 ki ốt, chỉ còn 2 căn, vị trí không đẹp lắm nên giá khoảng 800 triệu đồng/ki ốt. Nếu mua các anh phải đặt cọc trước 400 triệu, mua 50 năm coi như ở hết đời rồi. Nó (ki ốt - PV) sẽ tách được sổ đỏ. Tài sản cứ 35 năm trở lên là tách được, huống chi đây là 50 năm. Sau khi xây dựng xong, đóng thuế xong, những ki ốt này sẽ cấp được sổ đỏ…”, ông Thịnh nói.

Được biết, ngày 15/9/2015, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 417/QĐ-UBND chấp thuận cho HTX Tộc Thân Bắc Giang triển khai dự án đầu tư xây dựng chợ Đình Trám (tại thôn Hùng Lãm I, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên) với thời gian 35 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ngày 23/8/2016, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục có Quyết định số 486/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn thuê đất và phương thức trả tiền thuê đất. Theo Quyết định này, UBND tỉnh Bắc Giang nâng thời hạn thuê đất cho HTX Tộc Thân Bắc Giang từ 35 năm lên 50 năm (kể từ ngày được phê duyệt chủ trương đầu tư). Do đó, chợ Đình Trám được chủ đầu tư sử dụng đến ngày 15/9/2065 và chỉ cần trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Ô Pích - Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết, hiện chưa có chủ trương cho phép mua bán ki ốt ở chợ Đình Trám. Việc chủ đầu tư hứa hẹn cấp sổ đỏ cho các ki ốt là không thực tế, bởi ở đây không thể cấp sổ đỏ cho từng ki ốt được. “Phải quy hoạch là đất ở mới cấp được sổ đỏ. Vì vậy, nếu HTX hứa hẹn cấp sổ đỏ là không bao giờ xảy ra cả, không bao giờ cấp được, muốn cấp thì phải theo quy định, là đất gì mà đòi cấp sổ đỏ. Không ai có chủ trương cho bán ki ốt, trong khi đó khu chợ giờ mới đang xây dựng. Việc mua bán phải đúng quy trình của nhà nước. Bây giờ UBND huyện Việt Yên mới nắm được vấn đề mua bán này, chúng tôi sẽ cho kiểm tra…”, ông Pích nói.

HTX Tộc Thân Bắc Giang được UBND huyện Việt Yên chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 20/8/2015. Giám đốc HTX Tộc Thân Bắc Giang là ông Thân Văn Mưu. Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, sáng 14/7, ông Mưu cho biết, việc ông Thịnh tư vấn sẽ cấp sổ đỏ cho từng ki ốt là sai. Cơ quan nhà nước không tách riêng sổ đỏ cho các hộ gia đình được. Hiện cũng có một số hộ kinh doanh gặp ông Mưu để trao đổi việc cấp sổ đỏ cho từng ki ốt và ông đã giải thích với các hộ. Ông Mưu cũng cho biết, ông từng làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2003 - 2008 và hiện đảm nhiệm chức Giám đốc HTX Tộc Thân Bắc Giang. HTX này gồm 8 cán bộ nhân viên.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top