Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Tứ Kỳ, Hải Dương: Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu bị “tố” nhiều sai phạm trong dạy thêm

Thứ năm, 09:45 30/11/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Báo Gia đình & Xã hội nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về việc ông Nguyễn Văn Huấn - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) để xảy ra thu chi nhiều khoản tiền dạy thêm quá quy định của nhà nước.


Trường THCS Phan Bội Châu để xảy ra nhiều sai phạm trong dạy thêm, học thêm. Ảnh: Đ.Lực

Trường THCS Phan Bội Châu để xảy ra nhiều sai phạm trong dạy thêm, học thêm. Ảnh: Đ.Lực

Dạy thêm sai quy định

Phản ánh với PV Báo Gia đình & Xã hội, cô giáo Phạm Thị H (giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu) cho biết, nhiều năm nay, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức dạy thêm, học thêm sai quy định của ngành giáo dục. Theo quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh thì trường THCS chỉ được tổ chức dạy thêm học thêm không quá 3 buổi/tuần, mỗi buổi học thêm khoảng 3 tiết (mỗi tiết học 45 phút). Thế nhưng, Trường THCS Phan Bội Châu lại tổ chức dạy thêm theo ca (mỗi ca là 100 phút), nhưng lại thu tiền bằng một buổi.

Sự việc nói trên diễn ra kéo dài trong các năm 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017 mà không bị cơ quan quản lý giáo dục của tỉnh Hải Dương phát hiện. Để tránh bị phát hiện việc bố trí giảng dạy sai quy định này, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu làm kế hoạch dạy thêm, học thêm trình lên cơ quan quản lý xin phép là dạy theo buổi, nhưng thực chất lại xếp lịch cho giáo viên trong trường dạy theo ca.

Hiệu trưởng nhà trường còn chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thu tiền dạy thêm theo ca vượt quy định mức thu tiền học thêm mà UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành. Cụ thể, theo quy định đối với cấp THCS, trường học chỉ được thu 12.000 đồng/học sinh/buổi. Nhưng năm học 2014 – 2015, nhà trường lại thu 12.500 đồng/học sinh/ca. Tương tự năm học 2015 - 2016, nhà trường thu 14.500 đồng/học sinh/ca…

Cũng theo cô giáo Phạm Thị H, theo quy định, số tiền thu được từ việc dạy thêm, học thêm thì nhà trường phải chi 80% để chi trả thù lao cho giáo viên trực tiếp dạy thêm. Thế nhưng, Hiệu trưởng nhà trường không thực hiện đúng, chỉ chi trả khoảng 52 - 55% số tiền học thêm thu được cho giáo viên. Số tiền còn lại không được Hiệu trưởng nhà trường công khai chi tiết.

Theo cô H, sự việc nói trên diễn ra trong nhiều năm liền. Mặc dù, cô H đã nhiều lần đưa ra ý kiến trong cuộc họp nhưng không được tập thể lãnh đạo nhà trường ghi nhận. Sau nhiều năm liền, số tiền thu sai từ việc dạy thêm, học thêm này cũng chưa được Hiệu trưởng giải trình cụ thể.

Sai theo hệ thống?


Ông Nguyễn Văn Huấn - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu cho biết, việc dạy thêm theo ca đã kéo dài gần 20 năm.

Ông Nguyễn Văn Huấn - Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu cho biết, việc dạy thêm theo ca đã kéo dài gần 20 năm.

Liên quan đến những vấn đề dạy thêm, thu chi tài chính thiếu minh bạch nói trên, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Huấn – Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu cho biết, vấn đề giáo viên phản ánh dạy thêm theo ca là đúng. Theo quy định, nhà trường phải tổ chức dạy thêm cho học sinh theo buổi. Mỗi buổi không quá 3 tiết. Việc nhà trường dạy thêm cho học sinh theo ca là sai.

Ông Huấn cũng thừa nhận việc thu tiền theo ca vượt quá quy định của UBND tỉnh Hải Dương về dạy thêm học thêm trên địa bàn. Lý giải cho việc này, ông Huấn đổ lỗi do lịch sử để lại rằng việc dạy thêm theo ca đã kéo dài gần 20 năm nay và bản thân ông cũng chỉ là người tiếp quản và làm theo chủ trương cũ của nhà trường. Theo ông Huấn, sở dĩ nhà trường chi trả thiếu phần trăm số tiền cho giáo viên đứng lớp dạy thêm là vì trường muốn trích lại số tiền đó đưa vào quỹ chung để chi cho các dịp du lịch, thăm quan, lễ Tết. Ông Huấn cho biết, việc làm này được các giáo viên trong trường đồng thuận. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi có văn bản thỏa thuận giữa giáo viên và nhà trường không thì ông Huấn cho biết, đây chỉ là thỏa thuận bằng miệng và được thống nhất bằng miệng trong cuộc họp.

Đánh giá việc Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu báo cáo lên Phòng GD&ĐT huyện Tứ Kỳ về việc dạy thêm theo buổi nhưng lại tổ chức dạy theo ca, ông Trần Văn Khái - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tứ Kỳ cho biết, xét về đạo đức nhà giáo thì đây là việc làm không chấp nhận được đối với người đứng đầu nhà trường. Cũng theo ông Khái, sau những lùm xùm khiếu nại về việc dạy thêm, học thêm ở Trường THCS Phan Bội Châu, UBND huyện Tứ Kỳ đã chỉ đạo Thanh tra huyện vào cuộc kiểm tra, làm rõ. Bản thân Phòng GD&ĐT cũng đã tham mưu cho UBND huyện luân chuyển ông Nguyễn Văn Huấn đi cơ sở khác vì để xảy ra việc nội bộ lục đục, khiếu kiện kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Bột - Phó Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ cho biết, UBND huyện đã nắm được những sai sót trong việc dạy thêm, học thêm và thu chi tài chính ở Trường THCS Phan Bội Châu. Trước những sai phạm này, UBND huyện đã đưa ra cuộc họp, có nhiều ý kiến đề nghị điều động Hiệu trưởng trường này sang trường khác. Tuy nhiên tại cuộc họp, các ý kiến vẫn chưa được thống nhất. Một vài ý kiến đề nghị để thanh tra xong toàn diện, khi nào có kết quả cuối cùng thì sẽ xem xét điều chuyển.

Đỗ Lực

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 10 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 32 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Top