Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa: Tính mạng người dân treo bên sườn núi

Thứ ba, 08:24 04/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Hoạt động nổ mìn khai thác, xay nghiền, tập kết, vận chuyển… tại mỏ đá của một doanh nghiệp chỉ cách cụm dân cư thôn Tân Phúc (xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) 75 - 100m, đã và đang gây ra hàng loạt hệ lụy. Nhưng nghiêm trọng hơn, tính mạng của hàng chục hộ dân nơi đây đang bị đe dọa.


Mỏ đá của Công ty Thành Phát có vị trí nằm sát khu dân cư. Ảnh: Ngọc Hưng

Mỏ đá của Công ty Thành Phát có vị trí nằm sát khu dân cư. Ảnh: Ngọc Hưng

Nỗi khổ sống bên mỏ đá

Con đường từ trung tâm xã Tân Trường về thôn Tân Phúc đã bị “cày nát” do xe quá tải hoạt động. Liên tiếp các ổ voi, ổ gà khiến chúng tôi phải vật lộn một thời gian khá dài mới đến được vị trí gần mỏ đá.

Một người dân nơi đây cho biết: “Xe vận tải chở đá chạy rầm rầm cả ngày thì đường quốc lộ cũng hỏng chứ đừng nói đường nông thôn. Hàng năm, chính quyền xã lại đổ đất, đá mạt rồi cho máy ủi lu lèn nhưng chỉ được vài hôm là hư hỏng. Con đường này, trời mưa lầy lội, nắng lên thì bụi mù mịt... Những hệ lụy đó không những ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt, làm ăn kinh doanh mà sức khỏe của người dân cũng bị ảnh hưởng, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ”.

Chị N.K.T (nhà ở gần mỏ đá) còn chưa hết hoảng hồn kể lại, có lần người ta nổ mìn phá đá khiến con gái nhỏ của chị đang nằm ngủ với mẹ bỗng rơi bịch xuống đất vì rung chấn. Con khóc thét vì sợ hãi, còn chị bức xúc không kềm chế nổi đã trực tiếp đến khu mỏ túm cổ áo người nổ mìn. Chị T cho biết thêm, cái chuồng bò vợ chồng chị dành dụm bao năm mới xây dựng được kiên cố cũng bị thủng lỗ chỗ vì nổ mìn, đá văng vào. Chị bảo: “Chúng tôi “kêu” chán rồi, nhưng chưa thấy đơn vị nào giải quyết”.

Cùng bị ảnh hưởng, gia đình ông Nguyễn Văn Huế lo lắng: “Căn nhà vợ chồng tôi đang ở xuất hiện nhiều vết nứt kể từ khi mỏ đá hoạt động. Họ cứ nổ mìn, xay nghiền đá rầm rầm cả ngày đêm thì chúng tôi sống sao nổi? Những tưởng tuổi già sẽ có cuộc sống yên bình, thanh tĩnh nào ngờ... phải đối diện với tình cảnh này”.

Chỉ cho chúng tôi các vết nứt tường nhà, ông Huế cho biết, ông và một số hộ dân đã làm đơn phản ánh với chính quyền. Đơn vị khai thác mỏ đá và chính quyền xã cũng nhiều lần hứa sẽ giải quyết, kiểm kê, đền bù và có hướng di dời các hộ dân. Tuy nhiên đến nay, mọi việc vẫn chưa có gì thay đổi.

Vì sao khó giải quyết?

Tìm hiểu của PV được biết, ngày 17/4/2014, UBND tỉnh Thanh Hóa có Quyết định số 135/GP-UBND cho phép Công ty CP Đầu tư và thương mại dầu khí Thành Phát (Công ty Thành Phát - số 144A, đường 4, khu liền kề Tân Hương, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) được khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên tại núi Gò Trường (xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia).

Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ra giấy phép số 325/GP-UBND, cho phép Công ty Thành Phát được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để khai thác đá làm vật liệu xây dựng. Tại điều 2 của giấy phép: Theo phương án nổ mìn được Giám đốc Công ty Thành Phát phê duyệt tại Quyết định số 23/QĐ-CT ngày 1/8/2017, được Sở Công thương thẩm tra tại Công văn số 860/SCT-KT&ATCN ngày 7/8/2017, yêu cầu Công ty Thành Phát thực hiện đúng phương án nổ mìn đã được lập, kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp đảm bảo theo quy định; bán kính nổ mìn cách nhà ở của dân tối thiểu 300m, cách công trình, thiết bị tối thiểu 150m; đảm bảo môi trường trong quá trình khai thác khoáng sản theo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quy định về cấp phép, cấp quyền cho Công ty Thành Phát là vậy. Song thực tế, việc thực hiện của Công ty này lại trái ngược, như: khoảng cách nổ mìn đến cụm dân cư không đảm bảo gây ảnh hưởng đến tài sản của nhân dân, ô nhiễm môi trường cùng những bất cập khác khiến người dân nơi đây bức xúc.

Ngày 4/5/2018, UBND xã Tân Trường đã có văn bản trả lời đơn thư kiến nghị của một số hộ dân thôn Tân Phúc đối với Công ty Thành Phát. Cụ thể: Ngày 13/4/2018, UBND xã Tân Trường nhận được đơn thư kiến nghị của các ông Lê Tăng Xa, Vũ Văn Quang, Nguyễn Văn Huế về việc khai thác đá của Công ty Thành Phát làm ảnh hưởng cuộc sống của các hộ dân. Qua kiểm tra thực tế phản ánh, cả 3 hộ dân có đơn kiến nghị đều nằm trong khoảng cách không an toàn về người khi công ty nổ mìn (bán kính từ vị trí nổ mìn đến 3 hộ dân là 300m); nhà của 3 hộ có bị nứt (khó xác định được nguyên nhân); ngoài ra hộ gia đình ông Lê Tăng Xa do Công ty đổ đá, đất... làm đổ tường rào và chuồng trại chăn nuôi (Công ty đã khắc phục xây dựng lại)...

Văn bản của UBND xã Tân Trường cũng nêu rõ: Yêu cầu Công ty nổ mìn và xay nghiền đá đúng thời gian quy định, đúng lượng thuốc nổ. Công ty phải khắc phục về vấn đề môi trường như quá trình sản xuất, xay nghiền phải có vòi phun nước tại các vị trí gây bụi; có hệ thống bờ đá, đất phía ngoài mỏ giảm thiểu bụi, tiếng ồn; thuê công nhân quét dọn, tưới nước thường xuyên...

Đồng thời văn bản cũng yêu cầu, Công ty Thành Phát phải thỏa thuận, hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do sản xuất, kinh doanh, khai thác mỏ (trước ngày 31/5/2018). Phía Công ty thống nhất với ông Nguyễn Văn Huế cho kiểm kê, thỏa thuận mua lại nhà và đất ở của gia đình ông để gia đình di chuyển đi nơi khác. Trong khi khai thác, sản xuất làm thiệt hại công trình, tài sản của các hộ dân, Công ty phải có trách nhiệm bồi thường, khắc phục...

Về vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Bê - Chủ tịch UBND xã Tân Trường thừa nhận mỏ đá của Công ty Thành Phát có vị trí quá gần với khu dân cư và phát sinh nhiều hệ lụy, tuy nhiên đến nay xã vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để những tồn tại trên.

Từ thực tế này, nhiều câu hỏi được đặt ra: Vì sao mỏ đá có vị trí, khoảng cách không đảm bảo an toàn với khu dân cư nhưng vẫn được cấp phép hoạt động? Vì sao kiến nghị xin được tái định cư đi nơi khác của người dân vẫn chưa được thực hiện? Vì sao những hệ lụy về môi trường, đường sá, cũng như nhà cửa của người dân nứt nẻ... đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để?

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 56 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top