Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa: Người dân khổ vì trạm xử lý rác thải gây ô nhiễm

Thứ năm, 08:42 11/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Tại xã Thành Thọ (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), hàng trăm hộ dân phải sống khổ sở bên trạm xử lý rác thải. Trạm này được đầu tư gần 15 tỷ đồng nhằm giảm thiểu ô nhiễm, cải thiện môi trường nhưng oái oăm thay, kể từ khi dự án được triển khai thì người dân lại kêu nhiều hơn.


Rác thải được đốt ngay tại hai hố dùng để chôn lấp.     Ảnh: Ngọc Hưng

Rác thải được đốt ngay tại hai hố dùng để chôn lấp. Ảnh: Ngọc Hưng

Ô nhiễm bên trạm xử lý rác thải

Phản ánh với chúng tôi, bà Bùi thị Ngợi (người dân trong xã) cho biết, năm 2014, huyện Thạch Thành đã đầu tư hệ thống xử lý rác thải. Song khi trạm xử lý rác thải này đi vào hoạt động thì tình trạng ô nhiễm còn gia tăng.

Theo bà Ngợi, do lượng rác thải quá lớn khiến 2 lò đốt rác không đủ công suất, khối lượng rác trong ngày không được đốt hết. Mùa hè, trời mưa, trời nồm, ruồi muỗi nhiều vô kể, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Nghiêm trọng hơn, đơn vị quản lý còn đốt rác trực tiếp ở dưới các hố chôn lấp, gây khói và mùi nồng nặc khó chịu.

Việc lò đốt không thể xử lý hết lượng rác thải hàng ngày nên việc xử lý diễn ra ngay trên sân tập kết, phơi rác. Nhiều hôm, khói đậm đặc bao phủ toàn xã, khiến không khí ngột ngạt vô cùng. Đồng thời, lượng rác tồn dư do không được xử lý kịp thời đã rỉ nước và gây ra mùi hôi thối nông nặc. “Những tưởng có lò đốt rồi thì môi trường phải được sạch sẽ hơn chứ ai dè lại càng ô nhiễm. Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Cứ đã này, người dân đến bỏ xứ mà đi vì ô nhiễm rác mất!”, bà Ngợi than thở.

Ông Bùi Văn Ngọc, Trưởng thôn Đự (xã Thọ Thành) cho biết: “Thực chất, thời gian 2 lò đốt kể trên hoạt động rất ít, còn lại chủ yếu là họ đốt trực tiếp ở dưới các hố chôn lấp, thậm chí có thời điểm đốt luôn ở sân phơi rác. Việc làm này đã khiến môi sinh của trên 180 hộ dân sinh sống quanh bãi rác bị ảnh hưởng nghiêm trọng”.

Tìm hiểu được biết, năm 2014, huyện Thạch Thành đã đầu tư hệ thống xử lý rác thải công suất lò đốt 450kg/h (2 lò là 900kg/h). Sử dụng công nghệ nhiệt đốt nhiệt Nfi-05 và các hạng mục sân tập kết rác, sân phơi, hố chôn lấp… với tổng mức đầu tư lên đến 15 tỉ đồng. Trạm được quy hoạch và xây dựng tại khu đồi Cà (thôn Đự, xã Thành Thọ) và được giao cho Công ty Giao thông công chính huyện Thạch Thành vận hành, quản lý. Hệ thống lò đốt rác này được kỳ vọng sẽ xử lý hết lượng rác thải sinh hoạt của người dân trên toàn huyện Thạch Thành, thậm chí là cho cả một số xã thuộc các huyện Vĩnh Lộc, Hà Trung… Tuy nhiên chỉ sau một thời gian lò đốt đi vào hoạt động, hàng trăm hộ dân sinh sống trong khu vực đã phản ứng.

Trạm xử lý rác thải gây ô nhiễm do thiếu vốn?


Nhiều hạng mục tại Trạm xử lý rác thải Thạch Thành còn dang dở do thiếu vốn.

Nhiều hạng mục tại Trạm xử lý rác thải Thạch Thành còn dang dở do thiếu vốn.

Ông Phạm Hữu Văn – Giám đốc Công ty Giao thông công chính huyện Thạch Thành cho biết: “Số rác thải được đốt ngoài hố là do lò đốt không triệt để, khiến 19% số rác còn lại trong tro vẫn cháy khi đưa ra hố chôn lấp". Ông Văn cũng phủ nhận việc đốt rác ngoài hố chôn lấp. Tuy nhiên, khi được phóng viên chứng minh về việc Công ty đang đốt rác trực tiếp ngay ngoài hố chôn lấp, ông Văn lại nói: “Do đợt mưa lũ vừa qua xảy ra trên địa bàn huyện, khối lượng rác tăng đột biến khiến 2 lò không đốt kịp nên phải đốt ngoài trời”.

Chúng tôi tiếp tục đặt ra những thắc mắc: “Vì sao đến nay đã quá thời hạn hoàn thành nhưng dự án vẫn còn quá nhiều hạng mục nằm trong tình trạng nham nhở, dở dang?”. Ông Văn lý giải: “Mặc dù đã quá hạn thi công nhưng do huyện không có đủ kinh phí như phê duyệt đã khiến Công ty không thể hoàn tất các hạng mục như thiết kế. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống mới chỉ được đầu tư hơn 9 tỷ. Đồng thời, Công ty cũng mới chỉ tiến hành thu gom rác tại các khu vực như: Thị trấn Kim Tân, các xã: Thành Hưng, Thành Kim, Thành Thọ và dọc theo tuyến QL45, đoạn chạy qua huyện Thạch Thành”.

Trong khi đó, ông Trịnh Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Thành Thọ khẳng định, thực trạng ô nhiễm tại khu xử lý rác thải là khá nghiêm trọng. UBND xã Thành Thọ cũng đã nhiều lần nhận được kiến nghị của người dân nhưng việc xử lý nằm ngoài khả năng của chính quyền. Ông Hưng nói: “Chúng tôi đã báo cáo lên lãnh đạo và các phòng ban chuyên môn của huyện. Tuy nhiên, để giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm hiện tại, mấu chốt vẫn là kinh phí để hoàn thiện các hạng mục còn dở dang của dự án”.

Theo quan sát của PV, bên trong khu vực trạm xử lý rác thải này, các công trình, hạng mục đều đang dở dang, rác được đổ và bay bừa bãi khắp nơi. Hai chiếc hố lớn được đào bên cạnh bãi rác dùng để chôn lấp rác khó đốt lại được đơn vị chủ quản dùng để đốt rác. Thời điểm chúng tôi đến đây, rác tại hai hố này vẫn đang cháy mịt mùng và khói mù mịt, bay vào khu dân cư.

Ngọc Hưng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 47 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top