Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới?

Chủ nhật, 14:46 28/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Trong 5 năm tới, huyện Ninh Giang tập trung vào các khâu đột phá như: Tập trung xây dựng và thực hiện quy hoạch vùng, gắn với quy hoạch đô thị nông thôn trong toàn huyện; xây dựng triển khai chương trình phát triển đô thị; thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở các cụm công nghiệp, tạo sự đột phá trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch...

Sáng nay (28/6), huyện Ninh Giang (Hải Dương) tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 237 đại biểu đại diện cho trên 8.000 đảng viên của 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 2.
Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 3.

Đại hội Đại biểu huyện Ninh Giang lần XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 có 237 đại biểu tham dự

Mặc dù là huyện có xuất phát điểm kinh tế thấp, nhất là công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nguồn lực đầu tư và năng lực cạnh tranh nền kinh tế còn hạn chế; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ và tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp… đã tác động, ảnh hưởng tới việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 4.

BCH Đảng bộ tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng

Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển - Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu chỉ đạo Đại họi

Vượt qua sự khó khăn đó, nhiệm kỳ vừa qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ninh Giang đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tích cực khai thác các yếu tố thuận lợi, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức và giành được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Cụ thể: Kinh tế phát triển tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng; văn hoá- xã hội phát triển toàn diện;

Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 6.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 7.

Ông Phạm Văn Khảnh - Bí thư Huyện uỷ Ninh Giang

Việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân đạt nhiều tiến bộ mới; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác quốc phòng-an ninh được củng cố và giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV có kết quả tích cực, các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội cơ bản đều đạt, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt mục tiêu đề ra.

Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 8.
Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 9.

100% các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Trong đó, kinh tế phát triển, tăng trưởng khá và ổn định. Sản xuất nông nghiệp được quy hoạch và tổ chức theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, có giá trị cao.

Sản xuất công nghiệp phát triển, thu hút đầu tư tăng mạnh; hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ, sản xuất kinh doanh. Văn hoá xã hội có bước phát triển mới; diện mạo nông thôn khởi sắc rõ nét; an sinh, xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên…

Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 10.
Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 11.

Các đại biểu nhận phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Ninh Giang tập trung vào các khâu đột phá như: Tập trung xây dựng và thực hiện quy hoạch vùng, gắn với quy hoạch đô thị nông thôn trong toàn huyện; xây dựng triển khai chương trình phát triển đô thị; thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở các cụm công nghiệp, tạo sự đột phá trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch.

Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 12.
Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 13.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ 2020- 2025

Xây dựng đội ngũ cán bộ 2 cấp huyện, xã có bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực chuyên môn, có tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời, huyện Ninh Giang đưa ra 18 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

Huyện Ninh Giang chọn lĩnh vực gì để làm khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới? - Ảnh 14.

BCH Đảng bộ huyện Ninh Giang khoá XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu 39 uỷ viên vào BCH Đảng bộ huyện Ninh Giang khoá XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Bài & ảnh: Đức Tuỳ 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Hàng triệu nam giới sẽ mừng thầm khi được hưởng thêm quyền lợi này

Đời sống - 12 phút trước

GĐXH - Góp ý cho dự thảo Luật BHXH sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng thời gian nghỉ thai sản của lao động nam cần được xem xét lại theo hướng tăng thêm. Nếu đề xuất được thông qua, lao động nam có thêm điều kiện chăm sóc vợ sau khi sinh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 20/4/2024

Xã hội - 16 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 20/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 32 phút trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Luật sư bà Trương Mỹ Lan đề nghị xử lý người tạo cơn sốt 'đi tìm kho báu'

Pháp luật - 33 phút trước

Luật sư Giang Hồng Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị xử lý người tạo xu hướng "ra khơi tìm kho báu" gây sốt thời gian qua.

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Con gái mất tài khoản Facebook, bố bị lừa ngay 230 triệu đồng

Pháp luật - 34 phút trước

Người đàn ông ở Bình Định mất 230 triệu đồng vì đối tượng lừa đảo hack Facebook của con gái, sau đó nhắn tin nhờ chuyển tiền để lo cho cháu ngoại đang bị nạn đang cấp cứu ở bệnh viện.

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

Top