Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Lương Sơn, Hòa Bình: Bụi xi măng tuôn trào, dân lao đao

Thứ tư, 10:32 06/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ăn uống, ngủ nghỉ chung với khói bụi, tiếng ồn phát ra từ Nhà máy Xi măng Trung Sơn là tình cảnh mà hàng trăm người dân ở xóm Bến Cuối (xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) hàng ngày phải chịu đựng. Điều đáng lo ngại hơn là khói, bụi xi măng bao trùm cả UBND xã và Trường Tiểu học xã Trung Sơn.

 

Nhà máy Xi măng Trung Sơn. Ảnh: H.Châu
Nhà máy Xi măng Trung Sơn. Ảnh: H.Châu

Dân lãnh đủ

Khảo sát xung quanh Nhà máy Xi măng Trung Sơn, chúng tôi nhận thấy cả một vùng khá rộng đều nhuộm một màu bụi xi măng. Là trung tâm xã, dân cư đông đúc nhưng những hoạt động ngoài trời của người dân khá thưa thớt do không khí quá bụi. Các vật dụng trong nhà, từ bàn ghế, giường tủ đến nồi niêu… đều bám một lớp bụi xám xịt.

Ông Đinh Công Hiếu (người dân xóm Bến Cuối) bức xúc: “Khoảng cách giữa nhà máy với các hộ dân chúng tôi quá gần. Từ khi nhà máy đi vào hoạt động sản xuất thì xuất hiện tình trạng ô nhiễm môi trường như: Xả khói bụi ra không khí, phương tiện đi lại vận chuyển nguyên vật liệu gây tiếng ồn lớn, nước sinh hoạt bị ô nhiễm. Chúng tôi kiến nghị nhà máy khắc phục, nhưng lâu nay chưa được giải quyết. Vì quá bức xúc nên các hộ dân chúng tôi phải làm đơn kiến nghị với các cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân”.

Điều đáng nói, Trường Tiểu học xã Trung Sơn chỉ cách nhà máy khoảng 100m với hơn 300 giáo viên và học sinh đang hàng ngày giảng dạy, học tập cũng bị ảnh hưởng nghiệm trọng. Một giáo viên cho biết, những ngày nóng nực, lớp học vẫn phải đóng cửa kín vì bụi. Quần áo học sinh lúc nào cũng lấm lem. Thương học sinh, nhưng thầy cô cũng chỉ biết than ngắn thở dài.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Trung Sơn cho biết: “Lúc giảng dạy phải đóng kín cửa, nếu không thì tiếng ồn khiến học sinh không học được. Tình trạng này ảnh hưởng lớn đến chất lượng giảng dạy, sức khỏe của thầy cô giáo và học sinh. Nhà trường đã kiến nghị nhà máy phải xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm, hoặc phải di dời trường ra khu vực khác để đảm bảo công tác giảng dạy, học tập và sức khỏe của thầy cô giáo, học sinh, nhưng cũng chẳng ăn thua”.

Bên cạnh đó, hoạt động nổ mìn phá đá của nhà máy cũng gây nhiều hệ lụy đến cuộc sống của người dân. Mỗi ngày đều đặn hai lần, sau tiếng nổ lớn là cả vùng xung quanh rung chuyển, khói bụi và đất đá bắn tung tóe theo gió phủ xuống ruộng đồng, làng mạc.

Nhiều sai phạm

Nhà máy chỉ cách Trường Tiểu học xã Trung Sơn hơn 100m – nơi có 300 cán bộ, giáo viên, học sinh đang giảng dạy, học tập hàng ngày.
Nhà máy chỉ cách Trường Tiểu học xã Trung Sơn hơn 100m – nơi có 300 cán bộ, giáo viên, học sinh đang giảng dạy, học tập hàng ngày.

Từ tháng 9/2015, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) đã thanh tra và có kết luận thanh tra Số 369/KLTTr-TCMT. Theo kết luận này, Nhà máy Xi măng Trung Sơn chưa có báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo định kỳ; chưa có báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường; thực hiện chương trình giám sát môi trường chưa đúng theo quy định; chưa có giấy phép sử dụng nước mặt và nước ngầm; đã xây dựng hệ thống xử lý khí thải, tuy nhiên chưa vận hành thử nghiệm để nghiệm thu công trình; quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chưa đúng theo quy định…

Còn văn bản Số 1378/STNMT-TTr ngày 30/10/2015 của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình về việc kiểm tra đánh giá ảnh hưởng đến môi trường do hoạt động sản xuất xi măng của nhà máy cũng nêu rõ: “Về nội dung phản ánh khói bụi do hoạt động của nhà máy là có. Về ô nhiễm nguồn nước, nguyên nhân do nước mưa thẩm thấu từ bãi chứa than nguyên liệu tạm thời không có mái che và rãnh thoát nước chảy xuống ao của các hộ dân. Đối với hệ thống lọc bụi, tại thời điểm kiểm tra khu vực đóng bao và xuất xi măng hệ thống lọc bụi không hoạt động, dẫn đến lượng bụi phát tán ra xung quanh. Khu vực kho tròn đập đá không có mái che chắn tại cửa ra vào, lượng bụi phát thải với độ cao thấp, dễ ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Tại bãi chứa vật liệu than tạm, mặc dù đã được bê tông hóa, tuy nhiên không có rãnh thoát nước dẫn đến việc thẩm thấu nước than qua tường gây ảnh hưởng xuống ao các hộ dân tiếp giáp. Đối với hệ thống xử lý nước thải, việc nạo vét các hệ thống kênh rãnh chưa thường xuyên, chưa thực hiện việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý các chất trong quá trình hoạt động, sản xuất”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Văn Ban - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn xác nhận, Nhà máy Xi măng Trung Sơn không nghiêm túc thực hiện biện pháp xử lý, khắc phục khói bụi, có lúc xả ra môi trường không qua hệ thống xử lý. Nổ mìn với lượng thuốc nổ lớn, gây rung chấn mạnh và bụi do đá lăn tác động đến môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân xóm Lộc Môn, Bến Cuối và dân cư vùng lân cận. Ông Ban bức xúc và cho rằng đây là lỗi quy hoạch. “Đáng ra nhà máy xây dựng ở phía Tây đường Hồ Chí Minh, xa khu dân cư. Không biết lý do thế nào, sau đó lại chuyển sang phía Đông đường Hồ Chí Minh, nhà máy đặt giữa khu dân cư rất dở cho địa phương”, ông Chủ tịch UBND xã Trung Sơn nói.

Nhiều sai phạm về công tác môi trường của Nhà máy Xi măng Trung Sơn đã được các ngành chức năng chỉ ra và hiện nay vẫn chưa được xử lý. Tuy nhiên, UBND tỉnh Hòa Bình vẫn có văn bản kiến nghị Chính phủ cho phép mở rộng và nâng công suất nhà máy từ 910.000 tấn lên 5,5 triệu tấn/năm, khiến chính quyền xã Trung Sơn và nhân dân rất lo lắng.

H.Châu - A.Bùi/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 8 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top