Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương: Dân kêu cứu vì nguồn nước ô nhiễm

Thứ năm, 09:59 20/04/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Theo phản ánh của người dân sinh sống tại xã Cổ Bì (huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), những ngày gần đây, họ đang phải sống chung với môi trường bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

Nguồn nước ô nhiễm khiến cá chết nổi đầy sông. Ảnh: Thắng Lê
Nguồn nước ô nhiễm khiến cá chết nổi đầy sông. Ảnh: Thắng Lê

Theo đó, đoạn sông có chiều dài 10km, chạy từ đầu xã Tân Hồng cho tới cuối xã Cổ Bì (huyện Bình Giang, Hải Dương) nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối.

Trao đổi với PV, một người dân địa phương cho biết, tình trạng ô nhiễm trên bắt nguồn từ việc nguồn nước thải trong các khu công nghiệp nằm trên địa bàn không qua xử lý, xả thải trực tiếp ra môi trường. Nguồn nước ô nhiễm khiến cá chết trắng nổi đầy sông. Nguồn nước ô nhiễm cũng ảnh hưởng lớn tới việc sản xuất kinh tế. Người dân địa phương không dám dùng nước sông để tưới tiêu cho hoa màu.

Ông Lê Đức Trong, Trưởng xóm 14, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Ô Xuyên (xã Cổ Bì) cho biết thêm: “Trước kia con sông rất sạch, tình trạng ô nhiễm mới diễn ra thời gian gần đây. Thậm chí, vừa qua Phòng nông nghiệp huyện Bình Giang có chỉ đạo người dân không được bơm nước sông lên. Bức xúc trước tình trạng ô nhiễm, người dân đã nhiều lần phản ánh tới các cơ quan chức năng nhưng tới nay vẫn chưa được giải quyết”.

Được biết, tại 2 xã Cổ Bì và Nhân Quyền (huyện Bình Giang), nguồn nước được lấy trực tiếp từ dòng sông này để xử lý. Nhiều người dân tỏ rõ sự lo lắng, những nguy cơ mầm mống dịch bệnh có thể phát sinh từ nguồn nước trên.

Trước thực trạng trên, thông tin với PV, ông Nguyễn Văn Suất - Chủ tịch UBND xã Cổ Bì cho biết: Dòng sông này là sông chung thủy nông thuộc hệ thống thủy nông của huyện Bình Giang, chức năng để phục vụ sản xuất nông nghiệp và là kênh chính để lấy nước. Thời gian gần đây, bắt đầu có nước đen chảy về kèm theo mùi hôi thối khó chịu và hắc, chảy từ khu vực xã Tân Hồng đổ về khoảng 10km gây ô nhiễm môi trường.

Ông Suất nói: “Sản xuất thì lấy trực tiếp nước sông lên để phục vụ nông nghiệp nhưng từ hôm ô nhiễm như thế, chúng tôi không cho bà con bơm nước vào đồng nữa và cũng chưa có biện pháp gì vì đây là nguồn cấp nước chính cho 2/3 diện tích ở đây. Ngay sau khi phát hiện, hiện trượng trên, chúng tôi đã thông báo tới Chủ tịch UBND huyện Bình Giang và hiện đang chờ ý kiến chỉ đạo từ cấp trên”.

Về phía đại diện xã Tân Hồng, ông Vũ Nhật Kha - Chủ tịch UBND xã cho hay: “Về hiện tượng này đã xuất hiện tại đoạn sông thuộc địa phận xã từ nhiều tháng nay. Giữa tháng 3 vừa qua, tỉnh đã có thanh tra, kết luận, xử phạt đối với những cơ sở gây ô nhiễm. Tuy vậy, tới nay, nước sông vẫn cứ đen xì, xã không có thẩm quyền chức năng để xử lý về môi trường và chỉ nhắc nhở”.

Hiện, mong muốn lớn nhất của chính quyền 2 xã Cổ Bì, Tân Hồng và người dân nơi đây là tình trạng ô nhiễm nguồn nước trên sớm được các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Hải Dương giải quyết dứt điểm, giúp nhân dân ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế.

Thắng Lê

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 29 phút trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 1 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 1 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 3 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top