Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện An Dương, TP Hải Phòng: Dù nắng ráo, khu dân cư vẫn bị ngập lụt

Thứ tư, 09:32 03/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chỉ cần một trận mưa nhỏ, người dân xóm Trại (thôn Vĩnh Khê 3, xã An Đồng, An Dương) đã phải sống trong cảnh ngập úng. Cảnh lụt lội, bẩn thỉu đã trở thành nỗi ám ảnh khiếp sợ của những hộ dân nơi đây.

Khu dân cư xóm Trại (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Ảnh: M.Lý
Khu dân cư xóm Trại (xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng). Ảnh: M.Lý

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Lê Văn Đình (63 tuổi, ở xóm Trại) cho biết, ông đã ở đây 63 năm nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng ngập lụt như hiện nay. Trước đây, cả khu vực này là cánh đồng, hệ thống thoát nước rất tốt. Thế nhưng 2 năm trở lại đây, khi dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp An Đồng có diện tích hơn 21ha do Tập đoàn tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng, toàn bộ hệ thống mương thoát nước của khu dân cư Vĩnh Khê bị san lấp, thậm chí bị cắt đứt.

Mỗi khi trời mưa, nước trong khu dân cư lại dâng lên, rác rưởi, xác động vật chết trôi lềnh bềnh vào nhà các hộ dân bốc mùi hôi thối. Cây cối, hoa màu bị thiệt hại nặng nề. Kể cả trời có nắng, khô thì nước vẫn đọng lại. Tình trạng trên khiến cuộc sống của cư dân nơi đây bị đảo lộn. Ông Đình nói: “Nhiều năm sống chung với ngập lụt, chúng tôi đã làm đơn gửi chính quyền sở tại để có biện pháp xử lý. Nhiều lần chính quyền cùng chủ đầu tư xuống ghi nhận hiện trường, nhưng rồi vẫn chưa được giải quyết”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Luân, cán bộ địa chính xây dựng xã An Đồng) cho biết, năm 2011, dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp An Đồng được khởi công. Hơn 20ha đất nông nghiệp cùng hệ thống kênh mương nội đồng của xã Vĩnh Khê đã được san lấp. Vì lý do đó mà khu dân cư tại xóm Trại giờ đây gần như không còn hệ thống kênh mương tiêu nước.

Lý giải về câu chuyện trên, ông Nguyễn Thành Lâm, Trưởng ban quản lý dự án cho biết, khi giải phóng mặt bằng dự án, chủ đầu tư đã bồi thường hệ thống mương thoát nước cho xã gần 2 tỉ đồng. Để hoàn trả hệ thống mương này, chủ đầu tư đã xây lùi lại để chừa ra diện tích sau này làm mương thoát nước. Trong quá trình thi công mỗi khi mưa lụt, đơn vị đã nạo vét khơi dòng chảy để thoát nước cho khu dân cư Vĩnh Khê. Với số tiền gần 2 tỉ đồng, chủ đầu tư chuyển khoản cho xã để hoàn trả mương tiêu thoát cho dân và khẳng định trách nhiệm của chủ đầu tư đã hoàn thành. Ông Luân cũng thẳng thắn thừa nhận, đến giờ hệ thống cống mương chưa được triển khai dù xã đã nhận tiền được gần 2 năm.

Trong khi đó, ông Trần Văn Đại, Chủ tịch UBND xã An Đồng lại cho rằng: “Trong quá trình triển khai dự án, xã đã mời chủ đầu tư về làm việc và có rất nhiều kiến nghị với huyện An Dương về vấn đề, nâng cấp, cải tạo tuyến mương thoát nước thôn Vĩnh Khê. Tại các buổi làm việc này, chủ đầu tư hứa sẽ đảm bảo hệ thống thoát nước cho dân. Ngày 21/6, bà Trần Thị Hoàng Hà, đại diện chủ đầu tư dự án đã có cam kết với UBND xã An Đồng sẽ đảm bảo hệ thống thoát nước cho các hộ dân. Gần đây nhất, ngày 4/7, UBND xã An Đồng đã mời các ngành của huyện và chủ đầu tư xuống thực địa. Chúng tôi đã lập biên bản hiện trạng, yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp trước mắt tiêu thoát nước cho dân. Nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn hứa rồi để đấy”.

Minh Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 1 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 4 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 4 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Top