Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyện An Dương đã tiếp nhận những hồ sơ thi tuyển công chức còn lại

Thứ bảy, 08:55 19/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet- Sau khi vụ việc không nộp được hồ sơ thi tuyển công chức ở huyện An Dương( Hải Phòng) được báo chí đăng tải, ngay trong chiều 18/2, Phòng Nội vụ huyện An Dương đã “mở cửa” một cách vui vẻ tiếp nhận những hồ sơ thi tuyển công chức còn lại.

 

Hải Phòng: Nộp hồ sơ thi công chức suốt 1 tuần không được! Hải Phòng: Nộp hồ sơ thi công chức suốt 1 tuần không được!

GiadinhNet - "Đây là huyện An Dương. Mày về đất Vĩnh Bảo mà giải quyết”, một ứng viên thuật lại sự việc.

 

Trước đó, ngay đầu giờ chiều cùng ngày, UBND thành phố có chỉ đạo huyện An Dương khẩn trương tiếp nhận những hồ sơ của các ứng viên còn lại, tránh gây ảnh hưởng tới quyền lợi của các ứng viên.

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 phút, 4 hồ sơ của 4 ứng viên hơn 1 tuần nay chưa nộp được đã được tiếp nhận trên tinh thần đón tiếp nhiệt tình của cán bộ PPhòng Nội vụ huyện.

Thạc sĩ Đào Thùy L (SN 1990, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) không giấu nổi sự kinh ngạc trước thái độ thay đổi của cán bộ Phòng Nội vụ huyện An Dương.

Không những được ân cần đón tiếp , L còn được ông Nguyễn Đình Mác - Trưởng phòng Nội vụ huyệnhỏi han về việc đi lại vất vả và chia sẻ những cực nhọc mà cô vừa trải qua ở đây.

 

Trước sức ép của dư luận, các ứng viên cũng đã được tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức đợt này
Trước sức ép của dư luận, các ứng viên cũng đã được tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức đợt này

Chiều 18/12,  trao đổi với phóng viên về những lùm xùm xung quanh việc không tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức của các thí sinh trên, ông Nguyễn Đình Mác cho biết, công chức Đồng Đức Hạnh được phân công để nhận hồ sơ của thí sinh đến nộp hồ sơ dự tuyển công chức. Tuy nhiên, do ông Hạnh bị ốm nên việc tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức bị trục trặc chút.

Tuy nhiên, sau khi biết có sự cố trên, ông Mác đã phân công cán bộ Trần Văn Hải – Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện “nhận hồ sơ của ứng viên”. Riêng ông Mác thời gian này bận họp nên ít khi có mặt ở phòng, không nắm được sự việc trên. Ông Mác khẳng định với phóng viên: “Trong chiều nay, Phòng Nội vụ tiếp nhận hết những hồ sơ của các ứng viên đến dự tuyển”. 

 

Thạc sĩ L vui mừng, phấn khởi vì cuối cùng hồ sơ thi tuyển công chức của cô cũng đã được tiếp nhận.
Thạc sĩ L vui mừng, phấn khởi vì cuối cùng hồ sơ thi tuyển công chức của cô cũng đã được tiếp nhận.

Về cung cách làm việc của cán bộ cấp dưới Đồng Đức Hạnh để gây hậu quả đáng tiếc trên, ông Mác cho biết: “Phòng Nội vụ sẽ xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của công chức Hạnh”.

Trao đổi với phóng viên về việc phòng nội vụ huyện An Dương không chịu nhận hồ sơ của các ứng viên gây phản ứng tiêu cực cho các ứng viên, ông Nguyễn Xuân Bình –PCT UBND thành phố Hải Phòng cho biết sẽ làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan.

Như đã đưa tin, khoảng 1 tuần nay, nhiều ứng viên trình độ Thạc sĩ, cử nhân chính quy các chuyên ngành Sư phạm Vật lý, kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Quản trị Kinh doanh v.v…đã khốn đốn vì phải đi lại nhiều mà vẫn không nộp được hồ sơ thi tuyển công chức đợt này, gây bất bình trong dư luận.

Minh Lý/Báo Gia đình &Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top