Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 7 giờ nỗ lực của ngư dân Nghệ An đưa cá voi khổng lồ trở về biển

Thứ tư, 16:45 25/05/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Sau hơn 7 giờ nỗ lực, con cá voi nặng hơn 13 tấn đã được lực lượng chức năng cùng người dân đưa ra biển cách vị trí ban đầu khoảng 1 km. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đứng ngóng chờ vì lo ngại con cá này không sống được.

'Choáng' với hình ảnh hàng ngàn người giải cứu cá voi hơn chục tấn "Choáng" với hình ảnh hàng ngàn người giải cứu cá voi hơn chục tấn

GiadinhNet – Toàn bộ lực lượng đã được huy động, cùng với nhiều máy xúc để múc cát tạo luồng đưa con cá voi nặng hơn 10 tấn bị mắc cạn ở vùng biển Diễn Châu (Nghệ An).

Chiều 25/5, ông Cao Hiếu - Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết lực lượng cứu hộ đã đưa được con cá voi ra khỏi vùng mắc cạn. Con cá nằm ở vùng nước biển, cách vị trí ban đầu hơn khoảng gần 1km.

“Con cá voi nặng, nhờ người dân cùng hợp sức đẩy cá, kết hợp nước thủy triều lên, ba chiếc tàu cá kéo cá ra vùng nước biển sâu hơn tuy nhiên sức khỏe của cá còn khá yếu, cá đang thoi thóp thở nên lực lượng chức năng vẫn đang phải tiếp tục theo dõi thêm”, ông Hiếu cho biết.

Con cá voi nặng trên 13 tấn bị mắc cạn
Con cá voi nặng trên 13 tấn bị mắc cạn

Ông Hoàng Công Hai (trú xóm (9B, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) cho biết, khoảng gần 5h sáng cùng ngày (25/5), ông cùng một số người dân khác đi đánh cá về thì hoảng hốt khi thấy một “vật thể” rất lớn nằm vật vờ phía trên bãi biển.

Hàng chục trai làng cố gắng nhích cá ra biển
Hàng chục trai làng cố gắng nhích cá ra biển

“Chúng tôi vội vàng chạy tới xem thì thấy một con cá voi khổng lồ đang nằm vật vờ trên bãi cát. Lúc này, nó bị mấy dấu đỏ trên người, có khả năng là do bị đạn bắn nên mới kiệt sức rồi dạt vào biển như vậy”, ông Hai nói.

Phát hiện con cá vẫn đang thở nên chính quyền huy động dân quân tự vệ, người dân phối hợp đồn biên phòng Diễn Thành giải cứu, đưa cá trở lại biển.

Ông Hai cho biết đây là con cá lớn nhất mà ông từng thấy
Ông Hai cho biết đây là con cá lớn nhất mà ông từng thấy

Theo ông Hai, con cá voi này có chiều dài gần 15m, đường kính 1,8m và nặng hơn 13 tấn. Sau khi nhận được tin báo, hàng trăm người dân trong xóm 9B đã nhanh chóng mang cuốc, xẻng ra dự định đào cát hai bên cho nước vào để cá thở.

“Phương án này không thể thực hiện được vì con cá quá lớn, mọi người tìm cách đẩy cá ra biển nhưng không tài nào nhích được. Phải hơn 1 tiếng sau, 3 máy xúc được thuê đến đào cát hai bên, rồi đào một đường rãnh từ con cá ra phía ngoài biển để kéo cá ra”, ông Hai kể lại.

Máy xúc được huy động đến múc cát tạo đường rãnh để kéo cá ra biển
Máy xúc được huy động đến múc cát tạo đường rãnh để kéo cá ra biển
Lực lượng chức năng phải dung thuyề kéo con cá này ra biển
Lực lượng chức năng phải dung thuyề kéo con cá này ra biển

Sự việc nhanh chóng thu hút hàng ngàn người dân từ khắp nơi đổ về theo dõi. Người già, trẻ em đứng giữa nắng theo dõi với hy vọng “còn nước còn tát”. Nhiều cửa hàng “ăn theo” bán đồ ăn, nước ngọt nhanh chóng được đưa ra bãi biển phục vụ người dân.

Các cửa hàng ăn uống, nước ngọt nhanh chóng mọc lên phục vụ người đi xem cá voi ngay bên cạnh
Các cửa hàng ăn uống, nước ngọt nhanh chóng mọc lên phục vụ người đi xem cá voi ngay bên cạnh

Bà Phạm Thị Nga (SN 1955, ngụ xóm 9B xã, Diễn Thịnh) cho biết đây là lần đầu tiên trong đời bà thấy con cá voi mắc cạn lớn đến vậy. “Cá voi hay còn gọi là cá ông, được người dân đi biển xem là vua của biển. Theo quan niệm của ngư dân, nếu gặp được cá ông sẽ gặp may mắn, thuận buồm xuôi gió”, bà Nga cho biết.

Đến chiều cùng ngày, rất đông người dân vẫn tập trung ở bãi biển này để tiếp tục theo dõi tình hình của cá voi
Đến chiều cùng ngày, rất đông người dân vẫn tập trung ở bãi biển này để tiếp tục theo dõi tình hình của cá voi

Sau gần 7 giờ khẩn trương, 3 máy múc liên tục múc cát tạo đường rãnh, hàng chục trai làng hỗ trợ đẩy con cá voi này nhích từng tí một ra biển. Đến 12h cùng ngày, nước thủy triều dâng thì một tàu kiểm ngư của lực lượng biên phòng cùng hai tàu cá của ngư dân mới bắt đầu tiếp cận được con cá và kéo con cá này ra biển.

Nhiều người tỏ ra lo lắng, sợ con cá voi này không sống được dù đã được kéo ra biển
Nhiều người tỏ ra lo lắng, sợ con cá voi này không sống được dù đã được kéo ra biển

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, dù cá đã được kéo ra ngoài xa nhưng vẫn có rất đông người dân chực chờ tại bãi biển để ngóng tin về con cá này. Nhiều người tỏ ra lo ngại khi thấy con cá rất yếu, sợ sẽ không sống được.

Trong 5 tháng qua, tại các vùng biển Nghệ An ghi nhận 7 con cá voi dạt vào bờ biển. Tuy nhiên, đây là con cá voi lớn nhất và còn sống mà người dân phát hiện.

Phan Ngọc/Báo Gia đình & Xã hội

Phan Ngọc
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top