Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm của "đại gia điếu cày" treo băng rôn nhuộm đỏ ban công

Thứ tư, 10:45 25/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Từ thời điểm chuyển vào sinh sống đến nay đã hơn 4 năm trôi qua, tuy nhiên hàng trăm căn hộ tại dự án chung cư VP6 Linh Đàm (Hoàng Mai - Hà Nội) vẫn mòn mỏi chờ sổ hồng. Cực chẳng đã, mới đây, hàng trăm căn hộ đã đồng loạt nhuộm đỏ ban công với nội dung "Trả sổ hồng cho cư dân VP6”.

Chung cư VP6 Linh Đàm do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư được đưa vào sử dụng từ ngày 18/4/2015, đến nay đã hơn 4 năm trôi qua nhưng chưa có bất cứ tấm sổ hồng nào được trao cho cư dân. Dù trong suốt thời gian qua, hàng trăm cư dân đã đi gõ cửa chủ đầu tư, các cơ quan chức năng nhưng tấm sổ hồng vẫn trở nên quá xa vời.

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 1.

Nằm ở vị trí đẹp, không gian thoáng nhưng tòa VP6 Linh Đàm có nhiều sai phạm do chủ đầu tư.

Cực chẳng đã, hàng trăm cư dân đang sinh sống tại đây đã cùng hô hào nhau treo băng rôn tại ban công ở mỗi căn hộ với nội dung "Trả sổ hồng cho cư dân VP6". 

Trao đổi với PV, anh Hưng - một cư dân cho biết: "Vợ chồng tôi gom góp suốt hàng chục năm trời mới có điều kiện để mua một căn hộ diện tích nhỏ tại đây. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, bản thân đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư nhưng vẫn không được cấp sổ hồng. Chính vì vậy, không còn cách nào chúng tôi buộc phải treo băng rôn".

Cũng theo người dân cho biết, trong quá trình hơn 4 năm sinh sống tại đây đã phát sinh rất nhiều vấn đề như: Chủ đầu tư không tiến hành Hội nghị nhà chung cư, thành lập Ban quản trị; thiếu bãi đỗ xe máy, ô tô trầm trọng; công tác an ninh, an toàn không đảm bảo...

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 2.

Từ ngày 18/9 vừa qua, sau khi phía cơ quan chức năng tổng hợp lấy ý kiến của cư dân đối với sai phạm của CĐT thì cũng là thời điểm cư dân tại VP6 hô hào treo băng rôn.

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 3.

Tất cả băng rôn với cùng kích thước phù hợp với diện tích lô-gia mỗi căn hộ với nội dung "Trả sổ hồng cho cư dân VP6".

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của phóng viên, có đến 3/4 các căn hộ ở 2 mặt hướng về phía Nam và Bắc đỏ rực băng-rôn.

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 5.

Nhiều cư dân cho biết, trải qua hơn 4 năm dù đã đi hỏi thông tin nhiều nơi nhưng chưa có bất cứ một tấm sổ hồng nào trao lại cho cư dân.

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 6.

Việc không được cấp sổ hồng gây khó khăn cho người dân trong việc giao dịch, mua bán cũng như thế chấp lấy vốn kinh doanh, đầu tư.

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 7.

Hiện nay, các cư dân VP6 Linh Đàm căng băng rôn trong bối cảnh hàng nghìn căn hộ tại các dự án khác của đại gia Lê Thanh Thản liên tục có vấn đề về sổ đỏ.

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 8.

Đỉnh điểm là cách đây không lâu nhiều sổ đỏ tại nhiều dự án liên quan đến ông Thản như chung cư Bemes (CT6 Kiến Hưng, Hà Đông), Khu đô thị Xa La bất ngờ bị yêu cầu thu hồi.

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 9.

Trước thời điểm đó, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Thanh Thản để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 10.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nhiều dự án xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh vướng vào 2 sai phạm lớn là xây dựng vượt tầng - phá vỡ quy hoạch được duyệt và có các sai phạm trong quá trình chuyển nhượng, thâu tóm dự án.

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 11.

Cuối tháng 8/2019, UBND phường sở tại cũng lấy ý kiến cư dân tại VP6, đa số ý kiến đều yêu cầu cấp sổ hồng.

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 12.

Việc treo băng rôn được cho là hành động chính đáng, bảo vệ quyền lợi của cư dân. Tuy nhiên, trong đêm ngày 23/9, nhiều lực lượng đã đến từng căn hộ để vận động gỡ bỏ với lý do... mất mỹ quan.

Hơn 4 năm chưa được cấp sổ hồng, cư dân VP6 Linh Đàm treo băng rôn nhuộm đỏ ban công - Ảnh 13.

Tuy nhiên, nhiều hộ dân không đồng ý gỡ bỏ băng rôn vì muốn bày tỏ ý kiến đòi hỏi quyền lợi chính đáng.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 30 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 2 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top