Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học sinh ôn thi Hóa, cô oang oang giảng Sử

Thứ tư, 10:46 07/05/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Có thể nói chưa bao giờ việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT lại vất vả như năm nay. Do năm đầu tiên triển khai việc thi tự chọn nên các trường “xoay” đủ cách để có phương thức ôn tập hiệu quả.

Học sinh ôn thi Hóa, cô oang oang giảng Sử 1

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã đến gần nhưng nhiều trường vẫn phải đang loay hoay với thời khóa biểu ôn tập cho học sinh (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: TL

 
Lấy uy tín để bắt... trật tự

Cô Hà Thanh (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trương Định, Hà Nội) chia sẻ, trước đây, việc ôn thi ổn định, thi bao nhiêu môn thì học sinh ôn tập bấy nhiêu nên dễ dàng cho giáo viên hơn. Chẳng hạn, môn Sử thì cả lớp đều học Sử. Giáo viên chỉ cần dạy hết bài là dành thời gian ôn thi. Thế nhưng giờ đây, các em được chọn lựa. Cả khối 12 có 15 lớp mà lớp nào cũng có học sinh lựa chọn cả 8 môn thi nên cứ đến giờ ôn tập, các em lại chểnh mảng, nhất là những môn mình không lựa chọn.

Cô Thanh cho biết, nhà trường đã thử triển khai ôn tập cho học sinh theo cách: Sử dụng 2 tiết tự học/tuần (ngoài chương trình) để ôn thi kiểu tập trung, tức trộn cả trường rồi chia các em ôn thi theo môn mình chọn. Tuy nhiên, cách này lại dẫn đến tình trạng trùng tiết. Chẳng hạn một học sinh chọn thi Sử nhưng cùng lúc em ấy cũng thi Địa. Trong buổi ôn tập hôm ấy có cả lớp Sử và lớp Địa thì em ấy không học được. Thứ hai là việc phá vỡ cấu trúc lớp như vậy rất khó quản lý học sinh. Tâm lý học sinh chỉ cần không thấy giáo viên chủ nhiệm là nhao nhao nghịch ngợm. Chỉ có 2 tuần triển khai thử trước kì thi học kì nhưng Ban giám hiệu cực kì vất vả.

“Nếu triển khai cách này lâu dài thì chắc chắn không thể duy trì được vì quản lý được cũng... hết hơi. Các lớp sẽ lộn xộn và giáo viên rất vất vả để giữ được sự nghiêm túc khi nhiều học sinh đến từ nhiều lớp như vậy. Vì thế, chúng tôi đành phải cho lớp nào ôn thi theo lớp ấy. Ai không học môn đó thì lấy sách vở của môn mình chọn ra để học. Chúng tôi phải lấy uy tín của giáo viên để yêu cầu các em không ôn thi tiết ấy phải trật tự. Tuy nhiên, đấy cũng là giải pháp tình thế và tối ưu nhất lúc này chứ thực sự các em cũng sẽ khó học. Làm sao các em học môn Lý, Hóa được trong khi trên bục giảng, cô giáo đang oang oang giảng môn Sử?”, cô Thanh chia sẻ.

Tại Trường THPT Việt Đức (Hà Nội), theo thầy Nguyễn Quốc Bình (Hiệu trưởng nhà trường), học sinh chọn môn thi rải rác nên nếu trộn tất cả khối rồi chia lớp để ôn tập sẽ rất phức tạp. Nhà trường không thể cùng một lúc mở hết các lớp học ôn vì như vậy học sinh sẽ bị trùng môn. Nếu giờ ấy ôn môn Sử, các em không lựa chọn thi môn này thì sẽ phải đi đâu? Đồng thời, việc quản lý lớp theo cách này quá khó. Vì vậy, riêng môn Toán, Văn sẽ tập trung ôn bắt buộc cả lớp. Còn các môn khác, trường tổ chức ôn tập theo lớp học bình thường. Các em ôn thi môn khác trong giờ đó sẽ được giáo viên hướng dẫn riêng để tự học.
 
Học lệch và rỗng kiến thức

Theo thầy Nguyễn Quốc Bình, năm nay Trường THPT Việt Đức có số lượng học sinh đăng kí thi môn Lý, Hóa, Ngoại ngữ nhiều nhất (Lý 53,8%,Hóa 45,1%, Ngoại ngữ 62,2%). Môn Sinh và Sử ít nhất (Sinh 6,6% và Sử 4,6%). Tách lớp để ôn thi là việc làm rất phức tạp nên nhà trường không thể thực hiện được.

Còn cô Hà Thanh cũng chia sẻ, biên chế các lớp đang gọn gàng, nếu chia nhỏ ra mỗi lớp 10 em ôn thi Sử, 15 em ôn thi Sinh và khoảng vài chục em ôn thi Lý thì khó quá. Vì vậy, nhà trường vẫn giữ lớp nguyên như cũ. Chỉ khó cho học sinh vì sẽ phải ngồi vào các giờ học ôn những môn mình không đăng kí thi. “Thực ra, thi tốt nghiệp THPT kiểu gì thì giáo viên cũng sẽ phải có cách ôn tập thích hợp theo tinh thần của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, bây giờ thi theo tính chất phân ban nhưng khi học lại không phân ban nên rất khó cho các trường. Đặc biệt, nếu cứ thế này, năm sau các em sẽ học lệch các môn sẽ thi và không thi. Còn các trường thì biết các em chọn môn gì nên sẽ xếp lớp cho dễ dạy- học. Như vậy, sẽ dẫn đến học lệch và rỗng kiến thức một số môn”, cô Thanh cho biết.

Năm nay, Trường THPT Trần Phú (Đà Nẵng) có 996 học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp. Nhà trường đã tăng thêm 9 lớp ôn tập các môn học sinh đăng ký thi tốt nghiệp. Mỗi buổi học, học sinh học 2 môn Toán, Văn, sau đó học những môn tự chọn. Còn với những môn không thi tốt nghiệp, nhà trường tổ chức dạy vào ngày thứ Năm hằng tuần để tất cả học sinh học đúng theo quy định. Tuy nhiên, làm theo cách này, với những môn không thi tốt nghiệp, học sinh lại đi học với thái độ thiếu tập trung, cốt chỉ để hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Tại Trường THPT Marie Curie (quận 3, TPHCM), năm nay có khoảng 1.000 học sinh sẽ thi tốt nghiệp THPT. Số lượng học sinh chọn môn thi khác nhau đã khiến Ban giám hiệu trường này đau đầu với việc xếp thời khóa biểu ôn thi sao cho thích hợp. Trường chọn giải pháp phân chia lớp ôn thi theo số lượng đăng kí của học sinh. Tuy nhiên, trong thời gian trống tiết, học sinh sẽ đi đâu, làm gì? Vậy nên nhà trường lại phải bố trí 3 phòng học có gắn máy lạnh, có giáo viên quản lý, cho học sinh ngồi tự ôn bài và chờ vào học tiết sau.
 
Một số giáo viên cho biết, nếu như những năm trước, các trường THPT chỉ tổ chức cho học sinh ôn thi tốt nghiệp với 6 môn thì năm nay phải tổ chức cho học sinh ôn thi từ 8-10 môn (những trường dạy 2 ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp) thì tổ chức cho học sinh ôn thi 9 môn, thậm chí có trường dạy 3 ngoại ngữ phải xếp lớp cho học sinh ôn thi 10 môn). Do đó, việc xếp lớp theo đúng nhu cầu ôn thi của học sinh đang là một thử thách đối với các trường.
 
Nguyên Hạnh
 
 
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 16 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Top