Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học bổng Olympia đến với học sinh nghèo

Thứ hai, 14:55 30/12/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Tiếp nối các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS” do Công ty LG Electronics Việt Nam khởi xướng và thực hiện đã bước vào năm thứ hai, năm học 2013 – 2014.

Chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS” năm thứ hai là một chương trình trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống nhưng biết vươn lên đạt thành tích cao trong học tập để khuyến khích các em duy trì thành tích, nỗ lực hơn nữa trong các kỳ học kế tiếp theo.
 
Học bổng Olympia đến với học sinh nghèo 1
Học bổng Olympia dành cho học sinh THCS đến với em Nguyễn Thị Ngọc Hà. Ảnh: TG
 
Nâng bước chân tới trường
 
Gia đình em Nguyễn Thị Ngọc Hà thuộc diện vô cùng khó khăn. Cha bị đột quỵ, mất khả năng lao động, mẹ em là lao động chính trong nhà. Ngôi nhà duy nhất đã phải bán để trang trải bệnh tật cho cha nên cả nhà phải thuê một căn nhà trọ để sinh sống qua ngày.

Bản thân Ngọc Hà trong đợt khám bệnh định kỳ mới nhất cũng phát hiện ra mắt phải của em không thể nhìn thấy rõ (thị lực 0/10). Hiện tại gia đình Ngọc Hà cũng chưa thể đưa Hà đi khám bệnh và chữa trị vì chưa có tiền.
 
Ngọc Hà là một tấm gương học tập của Trường THCS Trung An (Mỹ Tho, Tiền Giang). Em là học sinh giỏi 8 năm liền và đang là học sinh nguồn thi học sinh giỏi cấp thành phố. Biết được hoàn cảnh của Hà, Công ty điện tử LG đã cam kết chi trả toàn bộ tiền học phí trong những năm học THCS cho em và  trích phần học bổng để đưa em lên TP HCM khám bệnh.
 
Tương tự, em Nguyễn Chúc Ngân, lớp 9 Trường THCS Đinh Công Bê, Đồng Tháp có hoàn cảnh khá khó khăn. Nhà nghèo, bố Ngân hiện phải nằm liệt giường vì tai nạn lao động, chi phí thuốc men tốn kém khiến cho nhà đã nghèo càng nghèo hơn. Sau Ngân còn có một em gái cũng đang học tại trường THCS Định Công Bê. Mẹ của Ngân là lao động chính trong nhà nhưng cũng bệnh tật, làm thuê mướn theo ngày vì còn phải chăm chồng, ở nhà đan lát để có thêm thu nhập

Biết nhà Ngân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi tháng, trường THCS Đinh Công Bê giúp đỡ gia đình Ngân 10kg, ngoài ra còn giúp đỡ 2 chị em Ngân sách vở, bút giấy. Thời gian này, Ngân cũng đang nỗ lực hết sức để đạt thành tích cao trong kỳ thi giỏi cấp tỉnh. Hiện nay, Công ty LG đã cam kết chi trả tiền học phí toàn bộ bậc học THCS cho Nguyễn Chúc Ngân.

Ươm mầm cho các tài năng trẻ

Học bổng “Olympia dành cho học sinh THCS” trong 3 tháng vừa qua đã đến với 50 học sinh thuộc 10 tỉnh trên toàn quốc là Cao Bằng, Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đồng Tháp, Tiền Giang và Bến Tre. Theo đó, Công ty LG đã nhận chi trả toàn bộ phần học phí một năm học tại bậc THCS cho các em học sinh trên với mức tối đa là 2.500.000 đồng.
 
Chương trình “Học bổng Olympia dành cho học sinh THCS” là một trong những hoạt động tiếp nối loạt chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” nhằm tìm kiếm và ươm mầm cho các tài năng trẻ, thể hiện sự quan tâm của công ty LG Electronics Việt Nam đối với sự phát triển của giáo dục Việt Nam

Ông  Ko Tae Yeon - Tổng giám đốc Công ty LG Electronics Việt Nam cho biết: “Qua 14 năm đồng hành với cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, chúng tôi nhận thấy một tinh thần ham học hỏi rất lớn của học sinh Việt Nam. Chính vì thế, học bổng Olympia dành cho học sinh THCS như một lời động viên,  khuyến khích các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hãy luôn cố gắng vươn lên, giành thật nhiều thành tích cao trong học tập. Tôi sẽ rất  vui sướng khi nhìn thấy các em học sinh đó sẽ bước vào Cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” ở những bậc học phổ thông trung học sắp tới”.

Trước đó, ở Chương trình “ Olympia dành cho học sinh THCS” năm thứ nhất, (năm học 2012 – 2013), Công ty LG Electronics  Việt Nam đã dành tặng 72 suất học bổng cho 18 trường THCS đại diện cho 18 tỉnh thành tham gia chương trình. Những suất học bổng đặc biệt này đã được trao tặng cho các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn là học sinh giỏi , nhằm khích lệ động viên tinh thần học tập của các em.

Thủy Vân

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 55 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top