Hà Nội
23°C / 22-25°C

Học 3 tháng, biết tiêm… đủ thứ để làm đẹp ?

Thứ năm, 08:52 06/09/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Theo lời giới thiệu của nhân viên cơ sở thẩm mỹ JT, chỉ với thời gian từ 1 đến 3 tháng, người học có thể ra nghề, biết cách tiêm filler, tiêm cằm, tiêm má môi, tiêm đẹp da, tiêm giảm béo, tiêm truyền trắng...


Nhân viên Nga tại thẩm mỹ viện JT Giảng Võ thông tin khoá học cho PV. Ảnh: Bảo Loan

Nhân viên Nga tại thẩm mỹ viện JT Giảng Võ thông tin khoá học cho PV. Ảnh: Bảo Loan

Học tiêm filler, truyền trắng không khó

Tại các số báo ra ngày 11, 14 và 16/8/2018, Báo Gia đình & Xã hội đã đăng tải chi tiết về dịch vụ làm đẹp bằng phương pháp tiêm, truyền trái phép, trong đó có dịch vụ tiêm chất làm đầy (filler) và truyền chất làm trắng (còn gọi là truyền trắng). Đáng nói, không chỉ các dịch vụ mọc lên nhan nhản mà việc “đào tạo” nghề này cũng rất “nóng bỏng”.

Sau những bài viết trên, PV Báo Gia đình & Xã hội nhận được thông tin độc giả phản ánh về những lớp đào tạo của thẩm mỹ viện có tên JT. Thẩm mỹ viện này có 3 cơ sở, đặt tại các tỉnh thành khác nhau, trong đó cơ sở ở Hà Nội.

Trong vai người có nhu cầu học về tiêm truyền, PV được một người tên Nga – nhân viên của JT cho biết, thẩm mỹ JT không dạy người ở Hà Nội, chỉ nhận học viên ở các tỉnh xa. Khi PV nói mình là người tỉnh lẻ, học xong về quê mở spa thì chị Nga nói: “Có thể học tiêm, truyền, phun xăm ở Hà Nội, do tôi trực tiếp đào tạo, chi phí là 40 triệu đồng/khoá học cơ bản. Khoá học này kéo dài từ 1 - 3 tháng, đến khi mình làm tiêm, truyền được cơ bản thì thôi. Nhưng nếu chị được anh Thành trực tiếp dạy thì học phí là 60 triệu đồng/khoá, học tại cơ sở trong TPHCM. Chị sẽ học được tất tần tật các dịch vụ liên quan đến tiêm, truyền, có cả truyền trắng. Nếu muốn học nâng cao thì phải mất thêm chi phí”.

Thấy PV lưỡng lự, Nga nói: “Chị cứ gọi điện cho anh Thành (chủ cơ sở - PV), anh ấy sẽ giải thích cho chị về lịch học, chi phí, giấy tờ, vì anh ấy là chủ nên anh ấy mới quyết định được. Học tiêm filler và truyền trắng thì cứ điện thoại trực tiếp cho anh Thành...”.

Thành nghề trong vòng… 1 tháng

Theo thông tin quảng cáo công khai của thẩm mỹ viện JT, cơ sở này có đầy đủ các dịch vụ làm đẹp như: Tiêm khử thâm, tiêm tan nọng cằm, tiêm hạ gò má, tiêm thon gọn hàm, nâng mũi bằng chỉ xoắn, tiêm chất làm đầy...Kèm theo những quảng cáo này là các hình ảnh làm đẹp bằng các phương pháp nêu trên.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vẫn trong vai một người cần học nghề, PV đã điện thoại cho người mà chị Nga giới thiệu là ông Nguyễn Trọng Thành, chủ thẩm mỹ JT. Qua trao đổi, người đàn ông này nói: “Muốn học với anh thì em vào trong TP HCM anh sẽ dạy. Em sẽ học được đầy đủ tất cả các dịch vụ. Học phí là 60 triệu đồng/tháng. Thời gian 1 tháng này tùy tố chất của từng người có thể ra thành thạo nghề, học viên sẽ học được tiêm filler, tiêm cằm, tiêm má môi, tiêm đẹp da, tiêm giảm béo, tiêm truyền trắng... Phun, xăm học riêng. Học xong có chứng chỉ do bên anh cấp, em muốn mở spa đều được”(?).

Khi PV băn khoăn về tính pháp lý của giấy tờ, chứng chỉ, người tên Thành nói: “Không vấn đề gì đâu em, ví dụ Sở Y tế kiểm tra thì tất nhiên mình phải có bác sĩ đứng tên chứ. Nếu em thực sự muốn học thì vào thẳng Sài Gòn, lúc đó anh sẽ giải thích cho”.

Tuy nhiên, khi chúng tôi trao đổi với ông Thành trên cương vị là PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Thành khẳng định: “Bên tôi có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, bên tôi có tiêm filler nhưng không đào tạo”.

Ngay sau đó, ông Thành cung cấp cho PV giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở JT, đó là “Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh”, số 07157/HCM-GPHĐ do Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp cho hộ kinh doanh Jimmy Thành J-T. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là bác sĩ Nguyễn Sơn Tâm. Hình thức tổ chức là phòng khám chuyên khoa da liễu, tại địa chỉ 120 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM.

Từ thông tin trên, PV đã đặt một số câu hỏi về hoạt động dịch vụ làm đẹp bằng phương pháp xâm lấn và giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở JT nhưng ông Thành từ chối trả lời.

Để tiếp tục làm rõ thông tin, PV đã liên hệ với Phòng Y tế quận 1, TPHCM nhưng đại diện đơn vị đã đề nghị PV liên hệ với Thanh tra Sở Y tế thành phố để có được thông tin chính xác nhất.

Theo văn bản trả lời Báo GĐ&XH của Sở LĐ-TB&XH Hà Nội, thẩm mỹ viện JT (cơ sở tại Hà Nội) không nằm trong danh sách 17 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp được Sở cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp lĩnh vực làm đẹp.

Nghị định 109/2016 của Chính phủ nêu rõ các dịch vụ thẩm mỹ có can thiệp vào cơ thể gây thay đổi hình dạng, cân nặng của các bộ phận trên cơ thể... chỉ được thực hiện tại bệnh viện có khoa thẩm mỹ, hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn về khoa thẩm mỹ.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 16 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 42 phút trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 47 phút trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 1 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 5 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top