Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hòa Phước chìm trong tang tóc

Thứ bảy, 14:22 08/06/2013 | Xã hội

GiadinhNet – Những đoàn xe chở thi thể các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc ở đèo Hòn Giao, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa về tới Đà Nẵng giữa trời nắng gắt. Hàng nghìn người dừng xe đứng chật kín hai bên quốc lộ chia buồn cùng các gia đình nạn nhân.

Vào khoảng 9 giờ sáng nay 8/6, đoàn xe chở thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 7/6 tại Khánh Hòa đã về tới Đà Nẵng. Trời mùa hè nắng gắt từ sáng sớm, nhưng những dòng người qua lại và hàng nghìn người dân nơi đây đã đổ ra đường ngóng chờ đoàn xe về để chia buồn với các gia đình không may có người gặp nạn. Không khí tang thương bao trùm toàn xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.
 
Hòa Phước chìm trong tang tóc 1
Thi thể các nạn nhân được đưa về Đà Nẵng vào sáng 8/6. Ảnh Đ.H

Thi thể được đưa về nhà đầu tiên là cô giáo Nguyễn Thị Minh (46 tuổi). Chiếc xe chở thi thể cô vừa mới dừng trước cửa nhà thì bà Lê Thị Mốt (gần 80 tuổi, mẹ chồng cô Minh) lao ra quờ quạng, khóc thảm thiết rồi bà ngất đi.

Có lẽ bà không thể tin nổi người con dâu chịu thương chịu khó, ngoan hiền của mình lại sớm về cõi âm đến như vậy. Ngày chia tay để đi du lịch cùng trường, hai mẹ con bà Mốt tíu tít vui mừng, căn dặn nhau mua những món quà làm kỷ niệm. Nhưng khi xe vừa về tới ngõ, bà đau xót nhận thi thể con dâu nằm bất động. Chứng kiến cảnh này, hàng trăm người dân không thể kìm được nước mắt. Ai cũng ngấn lệ tiếc thương cho số phận nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của những cô giáo trẻ nơi vùng quê này.

Không khí buồn bã, rã rời, xót thương cũng bao trùm thôn Miếu Bông, xã Hòa Phước. Người dân trong làng không ai bảo ai, mỗi người một việc tới nhà anh Phạm Công Hải để lo hậu sự cho vợ của anh là cô giáo Nguyễn Thị Mai (33 tuổi).
 
Hòa Phước chìm trong tang tóc 2
Anh Phạm Công Hải (chồng cô giáo Mai) ôm con khóc nức nở. Ảnh Đ.H

Gương mặt bần thần ngồi co ro trong góc bếp, anh Hải không thể khóc được nữa. Trong phút chốc, tai nạn đã cướp đi người vợ hiền của anh. Đứa con gái 6 tuổi cũng ôm bố mà khóc nức nở: “Mẹ không về với bố con mình nữa rồi. Mẹ con đã về đó nhưng sao nằm bất động, không nói, không cười nữa. Mẹ đã đi xa rồi con ơi…”, anh Hải nghẹn ngào nấc từng tiếng.

Bên thi thể cô Mai, đứa cháu trai gọi bằng dì, ngồi bất động nhìn chằm chằm vào tấm chăn che mặt người đã khuất, đớn đau không thể nói thành lời. Người ta không dám đưa mẹ đẻ chị Mai vào gặp con vì bà đòi chạy vào lật chăn ra, ôm con gái vào lòng. Người mẹ già ấy chỉ biết nằm ở sân, vật vã gọi tên con trong thảm thiết.
 
Hòa Phước chìm trong tang tóc 3
Người dân tới chia buồn cùng gia đình các nạn nhân. Ảnh Đ.H

Xót xa nhất trong những nạn nhân tử vong sau tai nạn là trường hợp của hai mẹ con cô giáo Phạm Thị Thủy (34 tuổi, giáo viên lớp 3) và cháu Ma Trung Kiên (10 tuổi).

Ngày ra đi du lịch, cháu Kiên được danh hiệu học sinh giỏi năm học vừa qua nên mẹ thưởng cho một chuyến tham quan cùng mẹ vì đây là cơ hội để hai mẹ con có dịp thưởng thức những cảnh vật và nền văn hóa các vùng khác của đất nước. Nếu không đi dịp này thì sẽ không có dịp nào để đi vì gia đình cô Thủy khó khăn nhất trường tiểu học Hòa Phước 2. Trước khi về dạy ở trường tiểu học Hòa Phước 2 khoảng ba năm, cô Thủy làm thêm kiếm sống cùng chồng là anh Ma Văn Tính (42 tuổi) đang làm trong Nhà máy A32 Đà Nẵng. Cả hai vợ chồng chật vật lắm mới đủ nuôi cả gia đình. Từ khi được về dạy tại trường với đồng lương ổn định gia đình cô Thủy đỡ vất vả hơn. Nhiều đêm hai vợ chồng tâm sự cuộc sống thế là cũng ổn định, mong nuôi hai con trưởng thành. Nhưng ai ngờ, tai nạn ập xuống cướp đi một lúc cả vợ, con. Sự mất mát lớn lao khiến khuôn mặt người đàn ông khắc khổ lạnh ngắt.
 
Hòa Phước chìm trong tang tóc 4
Anh Ma Văn Tính (chồng cô Thủy) thẫn thờ vì tai nạn đã cướp đi vợ và con trai của anh. Ảnh Đ.H

“Mới sáng ngày hôm qua vợ tôi có gọi điện về nói là sắp về nhà rồi, mua cho hai cha con ở nhà nhiều quà đẹp lắm. Ai ngờ…”, anh Tính nghẹn ngào nói. Xót thương hơn là đứa con gái mới 2 tuổi của vợ chồng cô Thủy chưa hiểu gì cả, miệng cứ gọi mẹ ơi, mẹ ơi…khiến ai cũng đau lòng.

Có mặt tại các gia đình nạn nhân, ông Nguyễn Hậu, Trưởng thôn Miếu Bông cho biết: “Khi nghe tin xe của đoàn bị tai nạn từ chiều hôm qua, bà con lối xóm nháo nhào hết cả. Ai cũng lo lắng và xót thương, chia sẻ với các gia đình. Chúng tôi đã cử Bí thư chi bộ thôn cùng với gia đình vào nhận thi thể nạn nhân. Bây giờ, mọi người trong gia đình đang đau thương, bối rối nên việc tang ma chính quyền và người dân địa phương sẽ mỗi người một tay để lo”.
 
Hòa Phước chìm trong tang tóc 5
Mẹ cô giáo Thủy ngất lên ngất xuống khi xe chở thi thể cô Thủy về. Ảnh Đ.H
Được biết, nhằm chia sẻ gia đình các nạn nhân, trước mắt UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng và nạn nhân bị thương 2 triệu đồng. Tập thể giáo viên trường tiểu học Hòa Phước 2 sẽ hỗ trợ 3 giáo viên đã mất của trường 2 triệu đồng và người thân đã mất của các giáo viên là 1 triệu đồng.
 
Đức Hoàng
duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 31 phút trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 32 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Tin sáng 18/4: Sắp hạn chế biểu diễn đối với nghệ sĩ vi phạm; diễn biến mới vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi nắm được thông tin ông Lê Minh Hoàng tự nhận có khả năng "cầu mưa" giải hạn cho TPHCM, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã mời ông này đến làm việc; lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Chuyện lạ ở Lâm Đồng: 3 chị em ruột cưới cùng 1 ngày, tất cả cùng đến hôn trường tiệc cưới

Chuyện lạ ở Lâm Đồng: 3 chị em ruột cưới cùng 1 ngày, tất cả cùng đến hôn trường tiệc cưới

Đời sống - 10 giờ trước

3 chị em ruột trong một gia đình ở TP Bảo Lộc xuất giá theo chồng trong 1 ngày và cùng 1 tiệc cưới.

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Tâm thư của người đàn ông mắc bệnh ung thư, treo cổ tự tử

Thời sự - 13 giờ trước

Trước khi treo cổ, người đàn ông ở Bình Định đã để lại bức tâm thư nói về nguyên nhân tự tử là do mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối nên không muốn liên lụy đến gia đình.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Khởi tố vụ án bé gái 12 tuổi ở Hà Nội bị hiếp dâm dẫn đến có thai

Pháp luật - 13 giờ trước

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái Đ.T.N.L. (12 tuổi) bị hiếp dâm dẫn đến mang thai hiện đang làm thủ tục sinh con tại bệnh viện.

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Phá đường dây ma tuý lớn do đối tượng nữ cầm đầu

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Công an Hà Nội vừa triệt phá một đường dây mua bán ma tuý số lượng lớn, bắt giữ vợ chồng đối tượng cầm đầu.

Muôn kiểu lừa đảo: Cho thuê, mua tài khoản ngân hàng giá 500.000 đến 1 triệu đồng, chuyên gia chỉ cách thoát bẫy lừa bạn cần biết

Muôn kiểu lừa đảo: Cho thuê, mua tài khoản ngân hàng giá 500.000 đến 1 triệu đồng, chuyên gia chỉ cách thoát bẫy lừa bạn cần biết

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Cẩn trọng với những bài viết đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng với tiền công 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Vụ cá chết ở khe Rào Trường: Hoàn thiện hồ sơ để xử phạt một trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết ở khe Rào Trường: Hoàn thiện hồ sơ để xử phạt một trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để xử phạt đối với trang trại chăn nuôi của ông P.N.L. do đầu tư, nâng cấp hạng mục xử lý nước thải để xảy ra sự cố, gây ô nhiễm môi trường… dẫn đến cá chết hàng loạt.

Top