Hà Nội
23°C / 22-25°C

HLV Park Hang-seo trải lòng sau khi chính thức bị phạt vì thẻ đỏ

Thứ năm, 10:27 13/02/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Ông Park Hang-seo thừa nhận hành động của mình không phù hợp và gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trong trận chung kết SEA Games 30 gặp U22 Indonesia, HLV Park Hang-seo đã có phản ứng rất gay gắt với trọng tài khi chứng kiến học trò bị phạm lỗi nguy hiểm, để rồi sau đó phải nhận thẻ đỏ.

HLV Park trải lòng sau khi chính thức bị phạt vì thẻ đỏ - Ảnh 2.

Trọng tài người Saudi Arabi rút thẻ đỏ dành cho ông Park Hang-seo.

Với hành vi đó, ngày 11/2 vừa qua, LĐBĐ châu Á đã đưa ra án phạt cấm "thuyền trưởng" ĐT Việt Nam chỉ đạo 4 trận, đồng thời phải nộp phạt 5.000 USD.

Theo hợp đồng với VFF, HLV Park Hang Seo phải tự trả khoản tiền phạt theo quyết định kỷ luật của Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC. Vì thế, khoản phạt 5.000 USD mà AFC đưa ra trong án phạt nguội được HLV người Hàn Quốc này tự xử lý.

Theo án phạt nguội của AFC, HLV Park Hang Seo chỉ bị "treo" trong 4 trận giao hữu và vẫn được phép chỉ đạo các học trò khi tuyển Việt Nam tham dự các giải đấu chính thức, như vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trước mắt là chuyến làm khách trước Malaysia ngày 31/3.

Dù ông Park Hang Seo chỉ bị "treo giò" ở 4 trận giao hữu, nhưng điều này cũng ít nhiều ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển. Đặc biệt trong năm 2020, HLV Park Hang Seo cần thử nghiệm nhiều nhân tố mới, bên cạnh việc xây dựng lối chơi với những con người mới.

HLV Park Hang-seo đã có những giãi bày qua bức thư gửi truyền thông: "Tôi chấp thuận và tuân thủ án phạt mà AFC đưa ra. Nhưng tôi khẳng định tôi không có những từ ngữ xúc phạm trọng tài. Tiếng Anh của tôi không tốt, tôi không thể xúc phạm họ. Sau trận, tôi cũng đã đi tìm các trọng tài để xin lỗi".

"Tôi phải nhận thẻ đỏ vì tôi phản ứng lại trọng tài khi họ có quyết định không phù hợp với cầu thủ của tôi. Lúc đó tôi thấy trận đấu trở nên căng thẳng hơn, các cầu thủ có nguy cơ dính chấn thương. Tôi phản ứng với trọng tài để họ xử lý hợp lý, kiểm soát tình hình trận đấu".

Nhà cầm quân 62 tuổi này cũng thừa nhận: "Bất kể ý định của tôi lúc đó là gì thì người hâm mộ châu Á cũng cho rằng hành động của tôi là không phù hợp. Một lần nữa tôi xin lỗi khi để khán giả phải thấy hình ảnh không hay".

HLV Park Hang-seo cho biết sau trận đấu, ông đã gặp tổ trọng tài để đưa ra lời xin lỗi vì phản ứng của mình.

Đây là lần đầu tiên ông Park chịu một án phạt từ AFC từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam từ tháng 10/2017. Ông sẽ vắng mặt trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Iraq vào ngày 26/1, trước thềm vòng loại World Cup 2022 gặp Malaysia vào ngày 31/3.

Ông cũng đề cập đến chuyện này trong lá thư thông cáo báo chí: "Một lần nữa, tôi xin lỗi vì làm ảnh hưởng đến khán giả. Tôi cam kết đội tuyển Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt trong thời gian tôi thi hành án kỷ luật".

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn vì sự ủng hộ vô bờ bến của người hâm mộ dành cho đội tuyển bóng đá Việt Nam".

Ngày 21/3, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Iraq. Địa điểm tập trung chưa được VFF thông báo chính thức.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top