Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh khủng khiếp về rác thải "bao vây" người dân thủ đô

Thứ năm, 14:30 21/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Tình trạng vi phạm này diễn ra đã được vài năm, người dân sống trong khu vực rất bức xúc nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý dứt điểm.

Dọc bên hồ Đầm Hồng (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) ngập tràn rác, phế thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường, tràn xuống lối đi dân sinh.
Dọc bên hồ Đầm Hồng (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) ngập tràn rác, phế thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường, tràn xuống lối đi dân sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc hồ Đầm Hồng thuộc phường Khương Đình và phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đang ngập tràn rác, phế thải xây dựng.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc hồ Đầm Hồng thuộc phường Khương Đình và phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đang ngập tràn rác, phế thải xây dựng.


Theo phản ánh của người dân sống quanh khu vực hồ, địa điểm này nhiều năm nay là điểm nóng về nạn đổ phế thải, người dân xung quanh vô cùng bức xúc.

Theo phản ánh của người dân sống quanh khu vực hồ, địa điểm này nhiều năm nay là điểm nóng về nạn đổ phế thải, người dân xung quanh vô cùng bức xúc.


Đi từ ngõ 211 Khương Trung, ngõ 1 Bùi Xương Trạch, ngõ 207 Bùi Xương Trạch,... vào khu vực Đầm Hồng rác và phế thải xây dựng tràn ngập hai bên đường. đoạn đường xuống cấp trầm trọng.

Đi từ ngõ 211 Khương Trung, ngõ 1 Bùi Xương Trạch, ngõ 207 Bùi Xương Trạch,... vào khu vực Đầm Hồng rác và phế thải xây dựng tràn ngập hai bên đường. đoạn đường xuống cấp trầm trọng.

Rác thải được chất thành đống, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Rác thải được chất thành đống, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Theo một số người dân, nguyên nhân là do ý thức của một số người cũng như hậu quả của việc những công trình cũ đập ra nhưng không được vận chuyển, đổ đi nơi khác khiến cho nơi này như một nơi tập kết rác thải.

Theo một số người dân, nguyên nhân là do ý thức của một số người cũng như hậu quả của việc những công trình cũ đập ra nhưng không được vận chuyển, đổ đi nơi khác khiến cho nơi này như một nơi tập kết rác thải.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do vào những buổi đêm những chiếc xe ô tô tải chở đất, đá, rác thải ở đâu đó đến đây đổ trộm.
Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do vào những buổi đêm những chiếc xe ô tô tải chở đất, đá, rác thải ở đâu đó đến đây đổ trộm.
Gia súc được thả trên đống rác.
Gia súc được thả trên đống rác.
Theo nhiều người, việc di chuyển qua đoạn đường này hàng ngày đối với họ như một cực hình.
Theo nhiều người, việc di chuyển qua đoạn đường này hàng ngày đối với họ như một "cực hình".

Rác thải trần xuống lối đi dân sinh.

Rác thải trần xuống lối đi dân sinh.

Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội

Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 28 phút trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 29 phút trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 41 phút trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 10 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 11 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Top