Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly

GiadinhNet - Sau lễ công bố, người dân khu vực phong tỏa thôn Khay tay cầm cờ Tổ quốc hò reo vui mừng trong sự hân hoan của chính quyền chức năng cùng hàng trăm người dân...

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 1.

Người dân trong khu vực phong tỏa thôn Khay vui mừng trước thời điểm công bố quyết định dỡ cách ly y tế

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, sáng nay Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại các cụm dân cư, khu phố trên địa bàn huyện Gia Lộc và TP. Hải Dương kể từ 17/9/2020. Bao gồm: Cụm dân cư thuộc thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng; toàn bộ xưởng sản xuất đúc kết cấu cống bê tông và một phần khu dân cư thuộc thôn Khay, xã Thống Nhất.

Như vậy, sau ngày 17/9, trên địa bàn tỉnh Hải Dương không còn cụm dân cư/khu phố cách ly phong tỏa. Tuy nhiên, còn 2 nơi vẫn chưa hết thời gian cách ly liên quan đến bệnh nhân 1045 gồm: Phòng Khám bệnh, phòng chụp XQ, phòng Siêu âm, Khoa xét nghiệm (BVĐK Hoà Bình) và Đơn nguyên Cấp cứu 2 khu nhà B (BVĐK tỉnh Hải Dương).

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 4.

Người dân khu vực cách ly thôn Khay có mặt từ sớm mong chờ giây phút công bố dỡ bỏ cách ly y tế. Ảnh: Đ.Tùy

Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng chiều nay người dân trong khu vực cách ly y tế thôn Khay, xã Thống Nhất (huyện Gia Lộc) đã tập trung từ sớm trước chốt kiểm soát để chờ giây phút quan trọng dỡ bỏ rào chắn sau nhiều ngày mong đợi. Từ người già đến em nhỏ ai cũng vui mừng, phấn khởi, cầm trên tay lá cờ Tổ quốc và ngồi ngay ngắn trước khu vực chốt chờ thời khắc quan trọng.

Bà Vũ Thị Cảnh  phấn khởi nói: "Những ngày đầu sống trong khu vực cách ly, chúng tôi vừa gò bó, vừa lo lắng, hoang mang. Tuy nhiên, qua tuyên truyền của chính quyền địa phương người dân trong đã yên tâm và các gia đình đều thực hiện tốt mọi quy định. Đặc biệt, trong thời gian cách ly, chúng tôi nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành, người con xa quê khi chuyển tặng những nhu yếu phẩm. Còn hôm nay được chứng kiến giờ phút dỡ chốt cách ly, người dân chúng tôi vui lắm…".

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Mạnh Cường (bên phải) - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương tặng quà chúc mừng nhân dân khu cách ly thôn Khay. Ảnh: Đ.Tùy

Chia sẻ về buổi lễ công bố chiều nay, ông Phạm Đăng Xuyết - Chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết: "Sáng nay chính quyền nhận được Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc dỡ bỏ khu cách ly y tế một phần tại thôn Khay. Ngay khi nhận được quyết định, xã đã thông tin rộng rãi cho nhân nhân, đặc biệt là người dân trong khu vực phong toả. Khi biết tin này, ai cũng vui mừng phấn khởi. Sau đó, chính quyền tập trung chuẩn bị cho công việc cho buổi lễ công bố vào 16h chiều".

Theo Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, trong những ngày thực hiện cách ly y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương luôn động viên người dân trong khu phong tỏa để mọi người yên tâm sinh sống. Thời gian đầu, có không ít người còn lo lắng bất an nhưng dần dần ai cũng hiểu, tin tưởng và chấp hành mọi quy định đặt ra. Đối với những hộ dân cấy lúa, nuôi cá… chính quyền xã đều lên phương án để hỗ trợ.

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 6.

Lễ công bố Quyết định kết thúc thời gian cách ly tại một phần cụm dân cư thôn Khay được diễn ra vào lúc 16h chiều nay. Ảnh: Đ.Tùy

"Dịch bệnh là điều không ai mong muốn, tuy nhiên khi xảy ra người dân xã chúng tôi đã chấp hành tốt mọi quy định. Đến lúc này, điều khiến chúng tôi ấm lòng, xúc động hơn cả đó là những nhu yếu phẩm, phần quà và tình cảm sẻ chia của các tổ chức cá nhân, người con xa quê dành cho bà con trong khu cách ly.

Tôi mong rằng, khi trở lại cuộc sống bình thường, mọi người dân trong xã nói chung, các hộ gia đình trong khu vực cách ly thôn Khay nói riêng tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, tích cực lao động sản xuất và thắt chặt tình thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau", ông Xuyết tâm sự.

Sau lễ công bố quyết định kết thúc thời gian cách ly, người dân khu vực phong tỏa thôn Khay tay cầm cờ Tổ quốc hò reo vui mừng trong sự hân hoan của chính quyền chức năng cùng hàng trăm người dân...

Trước đó, vào chiều tối 2/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Quốc gia công bố bệnh nhân 1045 – ông N.H.Th (SN 1948, tạm trú tại thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc; có HKTT tại TP. Hải Dương) mắc COVID-19. Đây là bệnh nhân có 14 lần xét nghiệm trước khi được công bố và cũng là ca bệnh chưa rõ nguồn lây.

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 7.

Hình ảnh đẹp của người dân thôn Khay chiều nay. Ảnh: Đ.Tùy

Qua truy vết của cơ quan chức năng đã xác định được 32 F1 và toàn bộ số người này cùng 135 trường hợp trong vùng phong tỏa được tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tiếp đó, UBND tỉnh Hải Dương ra Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế một phần khu dân cư thôn Khay, xã Thống Nhất bắt đầu từ nhà ông Phạm Văn Phó đến lều cá nhà ông Phạm Văn Tâm với diện tích 0,4km2; bao gồm 36 hộ, với 136 nhân khẩu. Thời gian áp dụng 28 ngày, từ 0h ngày 3/9.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại khu cách ly y tế một phần thôn Khay chiều nay:

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 8.
Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 9.
Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 10.

Trước thời điểm lễ công bố Quyết định dỡ bỏ khu cách ly y tế một phần thôn Khay, xã Thống Nhất

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 11.

Do đang thực hiện giãn cách, cho nên chỉ một số ít người dân trong khu cách ly có mặt để dự

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 12.

Ông Phạm Đăng Xuyết - Chủ tịch UBND xã Thống Nhất đọc Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc dỡ bỏ khu cách ly y tế

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 13.

Buổi lễ có sự chứng kiến của lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hải Dương, đại diện UBND huyện Gia Lộc cùng nhiều cơ quan chức năng

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 14.
Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 15.
Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 16.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ chốt cách ly

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 17.
Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 18.

Đại diện UBND huyện Gia Lộc và xã Thống Nhất tặng hoa chúc mừng nhân dân trong khu vực cách ly

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 19.
Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 20.

Niềm vui người dân khu vực cách ly sau khi được dỡ bỏ

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 21.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hải Dương, đại diện UBND huyện Gia Lộc cùng chính quyền xã Thống Nhất vào thăm gia đình bệnh nhân 1045

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 22.
Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 23.

Cuộc sống người dân khu vực phong tỏa một phần thuộc thôn Khay, xã Thống Nhất trở lại bình thường từ hôm nay

Bài, ảnh, clip: Đức Tùy

Hình ảnh đẹp tại khu dân cư cuối cùng tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ phong tỏa, cách ly  - Ảnh 24.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 44 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top