Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hi hữu: Chồng gọi điện cho vợ đến lái xe qua để đi bộ trốn chốt kiểm dịch

GiadinhNet - Sau khi đến chốt kiểm soát dịch và biết không thể qua chốt nên người chồng đã gọi điện cho vợ đến lái xe qua, còn 3 người trên ô tô xuống đi bộ trốn qua chốt để vào địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Hi hữu: Chồng gọi điện cho vợ đến lái xe qua để đi bộ trốn chốt kiểm dịch - Ảnh 1.

Chiều qua, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 thuộc thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) xảy ra sự việc khi các thành viên phát hiện 3 người đi trên xe ô tô trốn chốt và vụ việc được lực lượng chức năng xử lý.

Cụ thể, vào khoảng 17h20 chiều 11/4, tại chốt kiểm soát cầu Vàng Chua, trên QL18 (thị xã Đông Triều), thời điểm này C.B.Q (SN 1985), N.T.L (SN 1986) và C.B.T (SN 2009 là con của C.B.Q), đều trú tại thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đi trên xe ô tô hiệu Kia Morning, BKS 99A-296.17 lưu thông hướng Bắc Ninh - Quảng Ninh.

Hi hữu: Chồng gọi điện cho vợ đến lái xe qua để đi bộ trốn chốt kiểm dịch - Ảnh 3.

Các trường hợp trốn chốt kiểm soát dịch được triệu tập tại cơ quan. Ảnh: Th.Trang

Khi đi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Vàng Chua, biết không thể qua chốt, nên C.B.Q gọi điện cho vợ là L.T.T, có hộ khẩu thường trú tại xã Hồng Thái Đông (thị xã Đông Triều), đến lái xe qua chốt, đồng thời 3 người trên xe ô tô xuống đi bộ trốn qua chốt kiểm soát vào để địa phận Quảng Ninh.

Tuy nhiên, hành vi của 3 người nói trên đã bị lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở công an lập biên bản vụ việc. Tại đây, các trường hợp thừa nhận hành vi trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 của mình để tìm cách vào Quảng Ninh.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an thị xã Đông Triều tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu các trường hợp nói trên quay trở về nơi cư trú.

Hi hữu: Chồng gọi điện cho vợ đến lái xe qua để đi bộ trốn chốt kiểm dịch - Ảnh 4.

Khu vực cách ly tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: T.Thiêm

Theo ngành y tế tỉnh Quảng Ninh, cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 (BN50, BN149) và đang được điều trị, cách ly tại Bệnh viện số 2. Ngoài ra, có 94 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 669 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế và 4.617 ca được xét nghiệm, sàng lọc, trong đó có 4.317 ca âm tính.

Liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện giám sát, lấy mẫu xét nghiệm đối với 1.026 trường hợp, trong đó 1.025 trường hợp âm tính và 1 trường hợp đang chờ xét nghiệm.

Đồng thời, các địa phương trong tỉnh tiếp tục thông báo và rà soát các trường hợp liên quan tới BN237, BN243, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thận Hà Nội, cùng các trường hợp đi trên các chuyến bay có người mắc COVID-19.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 34 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 36 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top