Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hào hứng với “Ngày Chủ nhật xanh, sạch"

Thứ hai, 11:44 18/11/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khoẻ nhân dân” đang được các địa phương triển khai sâu rộng. Để phong trào này đạt được kết quả hơn nữa, bên cạnh sự tích cực, chủ động của ngành y tế; các bộ, ban, ngành có liên quan thì vai trò của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức quần chúng là rất quan trọng. Trong đó, người dân đóng vai trò trung tâm.

Hào hứng với “Ngày Chủ nhật xanh, sạch" 1

Phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, bảo vệ môi trường. Ảnh: P. M

 
Cải thiện môi trường sống

TP HCM đang nỗ lực phấn đấu đến năm 2015 tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của người dân về chăm sóc sức khỏe với mục tiêu: Đảm bảo 100% số hộ gia đình thành thị, 95% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu sạch sẽ, sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Đồng thời, 95% số hộ chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; không sử dụng phân tươi để chăm bón cây trồng, nuôi thủy sản. Tất cả cơ sở sản xuất, nơi công cộng (trạm y tế xã, trường học, nhà ga, chợ, bến tàu…) có nhà tiêu hợp vệ sinh, có đủ nước sạch và chỗ rửa tay với xà phòng.

Các trường học cần thực hiện phong trào vệ sinh phòng bệnh; chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định. Ấp, xã phải có điểm thu gom rác thải, không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường. Đặc biệt, 90% người dân thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng. Đồng thời, thành phố chú trọng đẩy mạnh công tác vệ sinh lao động trong môi trường. Người lao động được tuyên truyền vệ sinh cá nhân tại nơi làm việc, sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân theo quy định.

Thành phố đã chọn ngày Chủ nhật đầu mỗi tháng trở thành ngày huy động toàn thể nhân dân tham gia các hoạt động tổng vệ sinh đường phố, cơ quan, trường học nhằm tạo ra thói quen, nếp sống  văn minh trong nhân dân.
 
Khi truyền thông giúp thay đổi nhận thức

Phong trào “Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân dân” đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện tốt vệ sinh cá nhân như rửa tay với xà phòng, vệ sinh răng miệng, vệ sinh thân thể; Thực hiện nếp sống vệ sinh, ăn sạch, uống sạch, ở sạch; ăn uống hợp lý và rèn luyện thân thể. Đồng thời, cải thiện môi trường bằng việc thực hiện tốt vệ sinh công cộng. Vận động người dân xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh, di dời chuồng gia súc xa nhà và không thả rông gia súc; xây dựng, sử dụng, bảo quản nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình; thu gom, loại bỏ dụng cụ phế thải nhằm xóa bỏ nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt rét, sốt xuất huyết.


Từ khi phong trào được triển khai đến nay, người dân huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã có nhiều thay đổi trong việc nâng cao nhận thức về đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh bằng những việc làm đơn giản như: Dọn vệ sinh sạch sẽ nơi ở, đổ rác đúng nơi quy định, rửa tay với xà phòng…

Chị Phan Thị Nguyệt, thôn Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng cho biết: “Hàng ngày tôi cùng với các bà con trong xóm của mình dành một ít thời gian làm vệ sinh ở trong nhà cũng như đường làng ngõ xóm, sau khi làm vệ sinh xong chúng tôi xử lí rác đúng theo quy định bằng cách phân loại rác để đốt hoặc là đào hố để chôn. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên úp các vật dụng không cần thiết xung quanh nhà để diệt trừ bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết...”.

Thời gian qua, ngành y tế Quảng Trị đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ra Chỉ thị 08 về công tác hưởng ứng ngày vệ sinh yêu nước. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra kế hoạch cụ thể, lấy ngày 2/7 hàng năm để huy động tất cả mọi người dân, các cấp, ngành, tổ chức ra quân làm vệ sinh. Ngành đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ngành tăng cường vệ sinh tại các cơ sở y tế và gương mẫu thực hiện công tác này.

Để phong trào đi vào nề nếp, Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng đã tổ chức nhiều buổi truyền thông bằng xe lưu động, thông qua các buổi họp, các buổi tập huấn để tuyên truyền vận động người dân ý thức tốt về sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường. Trung tâm đã tổ chức 10 lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm với sự tham gia của 300 người; tổ chức 8 lớp xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh với trên 3.000 người tham gia. Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với các ban giám hiệu nhà trường  trên địa bàn hướng dẫn các em học sinh rửa tay sạch bằng xà phòng nhằm phòng chống dịch bệnh...
 
Ngọc Châu - Thái Dương
legiangthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 7 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Top