Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình kiên cường giành sự sống của cô bé 5 lần mổ ghép da

Thứ bảy, 11:00 05/08/2017 | Xã hội

GiadinhNet - Tháng 6/2017, bé Kem, 5 tuổi đi chơi ở khu bán hải sản khô tại biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), không may bị nhân viên nướng mực hất lọ cồn đang cháy vào người, khiến bé bị bỏng nặng. Gần hai tháng, Kem phải trải qua 5 lần phẫu thuật cấy da với những nỗi đau đớn cùng cực.

Bé Kem đang được điều trị tích cực, tận tình tại Viện (ảnh do gia đình cung cấp).
Bé Kem đang được điều trị tích cực, tận tình tại Viện (ảnh do gia đình cung cấp).

Nụ cười sau 5 lần mổ bỏng

Bé Kem tên thật là Mai Quế Lâm, trú tại phường Hải Thượng Lãn Ông, TP Thanh Hóa. Ngay sau khi gặp nạn, bé Kem được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế địa phương. Bác sĩ thông báo tình trạng bé bỏng 71%, tiên lượng xấu, gia đình chuẩn bị tâm lý… Tuy nhiên, sau đó sức khỏe của bé Kem tiến triển tốt nên gia đình đưa lên Viện Bỏng Quốc gia. Tại đây bé đã được hồi sinh.

Gần hai tháng từ sau khi gặp nạn, bén Kem đã trải qua 5 lần mổ để ghép da. Lần 1 lấy da đầu cấy tay phải, lần 2 lột da chân từ đầu gối xuống cấy mặt và đùi, lần 3 lấy da đầu lần 2 cấy tiếp tay phải, lần 4 lấy 1 phần da tay trái cấy ngực. Lần 5 phẫu thuật để cấy da bụng. Nhiều phần da bị bỏng vẫn chưa có da thay thế, phải chờ các mảng da nhỏ chỗ khác tái sinh mới tách ra, cấy.

Ngày 28/7, tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia bé Kem được mổ ghép da lần thứ 5, bác sĩ bóc da ở 2 bên chân để đắp lên bụng. Ca phẫu thuật lần này đau hơn các lần trước vì diện tích rộng, phần da lành không còn, bác sĩ phải lột da lần hai và lấy rải rác khắp cơ thể.

Bố bé Kem, anh Mai Văn Hùng (30 tuổi) cho biết, cuộc phẫu thuật ghép da lần 5 lớn nhất, phức tạp nhất. Vào sáng 28/7 đó, khi gọi bé Kem nằm không chịu dậy, bảo bố: “Con sợ, con không đi mổ đâu”. Nghĩ một lúc, bé lại bảo: “Bố bảo bác sĩ làm nhẹ thôi nhé”.

Chị Đào Thị Thanh Thanh, bác ruột bé Kem đang cùng anh Hùng chăm nom bé Kem chia sẻ, sau ca mổ, đêm 29/7 bố Kem thức trắng cùng con. Hơn 50 ngày kể từ ngày 11/6 – ngày bé Kem bị bỏng cồn - anh Hùng chưa rời con nửa bước. Anh ân hận vì một phút không trông con chu đáo để con gặp nạn và tự nhủ sẽ phải chăm sóc, ở bên con suốt đời. Nhiều lúc con đau đớn, anh lại đưa ngón tay cho con cắn đến chảy máu.

Khi hết thuốc mê con tỉnh lại, chỗ mới ghép da còn đau nhưng con đã cười tươi khi nhận quà của các nhà hảo tâm. Mới 5 tuổi nhưng bé nói năng lưu loát, đôi mắt tròn xoe tươi cười khi nhắc đến cô giáo và các bạn. Nhìn nụ cười của con khiến mọi người đang căng thẳng xót xa bỗng mềm lòng, ai cũng động viên con cố gắng lành bệnh.

Từng suýt mất con gái

Anh Hùng kể, bé Kem đã biết các vết bỏng sâu rất xấu xí ở đầu, bụng, chân, tay khiến bé không còn xinh xắn, đáng yêu như trước. Đi tới đâu trong Viện cũng có những ánh mắt nhìn, bé lại tủi thân về giường nằm và muốn có quần áo rộng, có mũ để che chỗ xấu.

Nhớ khi bé vào Viện, hai mắt sưng như hai quả ổi, nhắm nghiền, toàn thân quấn băng trắng xóa, môi, mũi biến dạng, không còn chút sự sống. Như có phép màu, các bác sĩ đã cắt được vân mạch hồi sinh sự sống cho con.

Mấy ngày đầu con cấp cứu, anh Hùng không dám ngủ, dù đứng và chạy suốt nhưng anh không cảm thấy đau chân, đau đầu, vì nỗi đau xót con gái át hết tất cả. Khi bàn tay bé xíu níu được ngón tay bố, anh đã bật khóc vì biết con đã sống. Câu đầu tiên khi tỉnh dậy bé hỏi: “Bố có bị bỏng không?”, rồi an ủi bố: “Con không sao đâu, bố đừng lo” khiến anh ứa nước mắt, bởi anh lao vào cứu con mà hai tay còn bỏng rát, huống hồ con mới 5 tuổi, bỏng sâu khắp người.

Gần hai tháng ở bệnh viện, bé Kem ngoan để bố chăm sóc, ăn uống mà không quấy khóc. Con bảo rất nhớ mẹ, nhưng không đòi gặp mẹ vì biết mẹ rất yếu. Có người bảo mẹ ra viện chăm Kem thay ba, Kem nói ngay là mẹ mổ sinh em bé còn yếu, em Nem còn cần mẹ hơn Kem. Mỗi lần đi tập với thay băng là Kem chảy nước mắt vì đau. Những lúc ấy Kem thường đòi xem hoạt hình cho quên đau, quên ngứa. Các bác sĩ điều trị cho Kem chia sẻ, Kem bỏng độ IV, lại là bỏng cồn rất độc và bé có thể hồi sinh sự sống được là điều kỳ diệu.

Người gây ra vết bỏng cho bé Kem cũng thường xuyên gọi điện, hỏi thăm tình hình sức khỏe của bé. Gia đình anh Hùng hiểu việc không may với bé, nên cũng không trách móc họ, họ cũng xin bù đắp một phần cho bé Kem.

Gia đình anh Hùng rất biết ơn sự tận tình của các bác sĩ Viện Bỏng Quốc gia, các bác sĩ cũng đang tìm cách giúp con khắc phục các vết sẹo sau mổ. Gia đình bé Kem vô cùng trân quý và cảm tạ những tấm lòng vàng đã giúp bé Kem và gia đình vượt qua thời điểm tuyệt vọng nhất, khó khăn nhất.

Hiện các bác sĩ đang lập phác đồ điều trị để con sớm trở lại cuộc sống hồn nhiên của trẻ nhỏ, để sau này con lớn lên không tự ti với những cơn đau thể xác và tinh thần có thể theo con suốt cuộc đời. Các nhà hảo tâm cũng đang liên hệ với các tổ chức thẩm mỹ cả trong và ngoài nước để có thể phẫu thuật thẩm mỹ giúp con bớt mặc cảm, hoà nhập với cuộc sống, để con có thể đi học, chơi với các bạn.

Uyển Hương

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top