Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng tấn cá chết bất thường ở Quảng Nam

Thứ sáu, 15:13 16/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân ở xã Đại Hòa, thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết từ trước tới nay chưa bao giờ thấy nhiều cá chết như vậy. Đặc biệt có nhiều cá rất to, nặng khoảng 3-5kg.

Sáng 16/9, người dân ở thôn Đông Hồ, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hàng tấn cá chết bất thường nổi trắng sông La Sơn, trong đó có nhiều con cá vẫn đang thoi thóp.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, rất đông người dân thôn Đông Hồ cùng dân một số thôn gần đó đổ xô ra sông La Sơn vớt cá.

Là người chứng kiến sự việc, ông Nguyễn Đức Trình (trú thôn Đông Hồ, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) cho biết: Ngày 15/9, không biết cá ở đâu bất ngờ chết trôi về sông nhiều đến thế. Có rất nhiều loại cá, có con nặng tới từ 3-5kg. Ngoài ra còn có cả rùa cũng trôi về, nhiều người vớt được rất vui mừng.

“Đa số nhiều con cá đã chết nhưng chưa bốc mùi hôi. Thấy thế, hàng trăm người ở thôn Đông Hồ và các thôn khác hò hét, kéo nhau ra sông vớt cá. Lần đầu tiên trong đời, tôi mới chứng kiến cảnh cá chết hàng tấn trôi về bất thường như thế này.

Nhiều người nghi ngờ không biết có phải do ảnh hưởng từ vỡ cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 vừa qua nên cá của một số hộ nuôi trên thượng nguồn đổ về hay không”, ông Trình nói.

Ông Nguyễn Đức Trình (trú thôn Đông Hồ, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) nói về cá chết bất thường trên sông La Sơn.

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội vào sáng 16/9, ông Lê Văn Nuôi, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đông Hồ, xã Đại Hồng, thị xã Điện Bàn cho biết: Khi phát hiện người dân đổ xô đi vớt cá, địa phương đã cử người tới hiện trường khuyên bà con không nên ăn và mang cá này đi bán vì chưa biết nguyên nhân vì sao cá lại chết và trôi về sông La Sơn.

“Hàng tấn cá được người dân vớt trong ngày 15/9, đến sáng 16/9, cá trên sông đã hết. Chỉ còn lại một vài con chết ứ đọng dưới lớp bèo, bốc mùi hôi thối.

Chúng tôi đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam kiểm tra xem môi trường nước ở đoạn sông La Sơn này có bị ô nhiễm hay không. Nhiều người đồn đoán rằng có ai đó đổ hóa chất vào sông để bắt cá nhưng chưa có cơ sở, mong các cấp sớm vào cuộc để người dân an tâm”, ông Nuôi nói.

Ông Lê Văn Nuôi, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Đông Hồ, xã Đại Hồng, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) nói về tình trạng cá chết bất thường trên sông La Sơn. Thực hiện: Đức Hoàng

Cùng ngày, lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn cho biết đã cử lực lượng xuống hiện trường sau khi xảy ra sự việc để lấy mẫu nước sông xét nghiệm và tìm nguyên nhân cá chết. Theo khuyến cáo, người dân không nên ăn cá này khi chưa biết rõ nguyên nhân vì sao cá chết.

Hình ảnh ghi lại một số con cá chết còn sót lại vào sáng 16/9:


Những con cá lớn chết nằm dưới lớp bèo bốc mùi hôi thối...

Những con cá lớn chết nằm dưới lớp bèo bốc mùi hôi thối...


Hiện có nhiều bèo trôi trên sông La Sơn khiến nhiều con cá bị ứ đọng lại, bốc mùi hôi. Theo ông Nuôi, phải chờ nước sông lên mới cử người đẩy lớp bèo này trôi đi để tránh ô nhiễm.

Hiện có nhiều bèo trôi trên sông La Sơn khiến nhiều con cá bị ứ đọng lại, bốc mùi hôi. Theo ông Nuôi, phải chờ nước sông lên mới cử người đẩy lớp bèo này trôi đi để tránh ô nhiễm.


Ông Lê Văn Nuôi chỉ nơi cá chết nổi trắng sông ngày 15/9.

Ông Lê Văn Nuôi chỉ nơi cá chết nổi trắng sông ngày 15/9.


Một con cá còn sót lại vào sáng 16/9.

Một con cá còn sót lại vào sáng 16/9.


Theo người dân nơi đây, lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh cá chết bất thường nổi trắng sông La Sơn.

Theo người dân nơi đây, lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh cá chết bất thường nổi trắng sông La Sơn.


Nước sông La Sơn có màu đục bất thường.

Nước sông La Sơn có màu đục bất thường.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 27 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 51 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 6 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 6 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Top