Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km

Thứ bảy, 14:38 24/07/2021 | Xã hội

Hàng nghìn phương tiện hướng từ Bắc Ninh vào Hà Nội chôn chân trên cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) trong ngày đầu thủ đô thực hiện cách ly xã hội phòng chống dịch Covid-19.

Sáng 24/7, ngày đầu thực hiện giãn cách, tại 22 chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng yêu cầu mọi phương tiện quay đầu, không vào Hà Nội.

Ngay sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội, Công an TP Hà Nội chỉ đạo các công an các quận, huyện, các phòng chức năng của thành phố cấm tất cả người, phương tiện vào thành phố, trừ các xe đi "luồng xanh" (phục vụ phòng chống dịch, công vụ, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia và thực hiện công tác vận tải hàng hoá thiết yếu).

Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 1.
Hàng nghìn phương tiện ùn tắc ở khu vực cầu Phù Đổng. Ảnh: Đoàn Bổng
Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 2.
Tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Ảnh: Đoàn Bổng

Tại khu vực cầu Phù Đổng (đoạn hướng từ Bắc Ninh vào trung tâm Hà Nội) hàng nghìn phương tiện ùn dài nhiều km. Ghi nhận của VietNamNet từ khoảng 9h sáng đến trưa, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra khi lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát yêu cầu xuất trình các giấy tờ mới được vào thành phố.

Cụ thể, lực lượng chức năng tại chốt lập rào chắn, để một lối đi cho các phương tiện đủ điều kiện đi qua. Các xe không đủ điều kiện buộc phải quay đầu. Ghi nhận thực tế cho thấy, đa phần các phương tiện đi qua khu vực chốt kiểm soát cầu Phù Đổng đều không đủ điều kiện và buộc phải quay đầu nên dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài.

Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 3.
Rất nhiều phương tiện buộc phải quay đầu vì không đủ điều kiện vào TP Hà Nội. Ảnh: Đoàn Bổng
Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 4.
Càng về trưa, tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng. Ảnh: Đoàn Bổng
Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 5.
Hàng nghìn phương tiện "chôn chân" kéo dài nhiều km. Ảnh: Đoàn Bổng
Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 6.
Ảnh: Đoàn Bổng
Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 7.
Ở chiều từ TP Hà Nội đi các tỉnh đường thông thoáng. Ảnh: Đoàn Bổng
Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 8.
Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 9.
Lúc 12h30, cầu Phù Đổng vẫn tắc dài nhiều km

Ghi nhận của VietNamNet trong khoảng 2 giờ, không một phương tiện nào có nhận diện "luồng xanh", tất cả buộc phải quay đầu. Nhiều lái xe mệt mỏi khi phải đợi quá lâu giữa thời tiết khá oi bức.

Anh Thành, tài xế chở xe đông lạnh cho biết đang liên hệ người ở nội thành Hà Nội qua nhận hàng. "Tôi chở hàng đông lạnh từ Bắc Ninh vào các tỉnh miền Trung. Giờ bị cấm vào, tôi phải gọi nhân viên đang ở trong nội thành để trung chuyển hàng hóa. Nhưng tôi đang khá lo lắng khi lượng hàng rất nhiều", anh Thành nói.

Tương tự tại chốt cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (trạm thu phí km188), lực lượng chức năng lập rào chắn, căng dây ngang cao tốc, chỉ để hở 1 làn xe cho các phương tiện đủ điều kiện đi "luồng xanh" qua sau khi đã kiểm tra. Hàng loạt các phương tiện được yêu cầu quay đầu khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc dài chiều vào Hà Nội.

Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 10.
Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 11.
Lực lượng chức năng chỉ mở cửa 1 làn xanh cho xe lưu thông, tất cả các xe chưa đăng ký mã QR và khai báo y tế đều bắt buộc quay đầu
Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 12.
Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 13.
Hình ảnh chốt kiểm soát Covid 19 của Hà Nội tại trạm thu phí Pháp Vân Cầu Giẽ km188
Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 14.
Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tại chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Phạm Hải
Hàng nghìn xe nối đuôi quay đầu, cầu Phù Đổng tắc dài nhiều km - Ảnh 15.
Nhiều phương tiện quay đầu vì không đủ điều kiện vào thành phố. Ảnh: Phạm Hải

Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng kêu gọi các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện kinh doanh, vận chuyển các mặt hàng được lưu thông theo quy định Chỉ thị 16 của Thủ tướng, đề nghị nộp hồ sơ theo địa chỉ của Sở GTVT, hoặc về Tổng cục Đường bộ Việt Nam, để được cấp giấy nhận diện phương tiện để ưu tiên đi trên "luồng xanh".

Doanh nghiệp, lái xe nộp hồ sơ và được cấp thẻ ưu tiên "luồng xanh" vận tải và tự in để dán lên xe. Thẻ ưu tiên cá mã QR Code đã có đầu đủ thông tin lái xe, hành trình phương tiện.

"Lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch đã được thông báo, khi xe có mã QR Code không kiểm tra và chỉ tra tại điểm đầu, điểm cuối xếp dỡ hàng hóa hóa đột xuất trên đường khi phương tiện có dấu hiệu vi phạm ATGT. Các xe có thẻ nhận diện đi qua "luồng xanh" thì sẽ thực hiện đi lại thuận lợi trên mọi địa bàn trên toàn quốc", ông Hùng cho biết thêm.

Theo Phạm Hải - Đoàn Bổng/VietnamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 21 phút trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 11 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 11 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top