Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn người xuống biển Đà Nẵng giải nhiệt

Thứ tư, 10:00 10/06/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao nên những ngày này, hàng nghìn người dân và du khách thành phố biển Đà Nẵng ùn ùn kéo nhau xuống biển để giải nhiệt.

 

Hàng nghìn người dân và du khách xuống biển Đà Nẵng… giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. 	Ảnh: Đ.H
Hàng nghìn người dân và du khách xuống biển Đà Nẵng… giải nhiệt trong những ngày nắng nóng. Ảnh: Đ.H

 

Ùn ùn xuống biển giải nhiệt

Hơn nửa tháng nay, thời tiết tại các tỉnh miền Trung nắng nóng kéo dài khiến cuộc sống của người dân nơi đây đảo lộn. Là thành phố biển, nhưng Đà Nẵng vẫn không tránh khỏi cái nắng gay gắt, có lúc nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C. Chính vì thế, để hạ nhiệt, trốn nóng, cứ chiều chiều, các bãi biển ở Đà Nẵng như Xuân Thiều, Liên Chiểu, Phạm Văn Đồng, Mỹ Khê…chật kín người. Hàng ngàn người dân phố biển cùng du khách đổ ra biển để hạ nhiệt.

Theo ghi nhận, khoảng 17h30 hàng ngày, các bãi biển nói trên chật kín người dân tắm biển. Vừa cùng gia đình đi du lịch phố biển Đà Nẵng, anh Nguyễn Hoàng Anh (trú Hà Nội) cho biết: “Nắng nóng quá nên khi vào Đà Nẵng là chờ tới chiều hoặc sáng sớm để ra biển tắm. Ở Hà Nội nắng nóng, thời tiết khó chịu, cả nhà quyết định vào Đà Nẵng nghỉ vài ngày, mục đích là…trốn nắng. Ở Đà Nẵng cũng nắng nhưng dù sao có gió biển vẫn đỡ hơn. Chiều tối đi tắm biển là thích nhất”.

Ông Trần Phi Thường (75 tuổi, trú phường Hòa Cường, quận Hải Châu) cho biết: “Nóng quá sức chịu đựng, chỉ có biển mới giải nhiệt được và cảm thấy thoải mái chứ không thì khó chịu lắm. Chưa năm nào nắng nóng như năm nay…”. Được biết, đã từ lâu, để phục vụ tắm biển cho du khách và người dân, tại các bãi biển Đà Nẵng đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng (đèn pha) loại lớn. Vì thế, người dân có thể tắm biển đến 20h mà vẫn an toàn. Ngoài ra, hệ thống loa phát thanh để tuyên truyền, cảnh báo, thông báo những tin tức cập nhật cùng với những bản nhạc, bài hát về quê hương đất nước, về Đà Nẵng mến yêu đã tạo nên sự thích thú cho du khách và người dân mỗi khi đi tắm biển.

Đặc biệt, hình ảnh mà Đà Nẵng “ghi điểm” trong lòng du khách là hệ thống tắm nước ngọt. Sau khi gửi xe máy, xuống tắm biển xong, du khách và người dân được tắm lại nước ngọt thoải mái tại các hệ thống nước ngọt gần đó nhưng không phải trả thêm tiền (đã tính vào tiền gửi xe máy, từ 3-5.000 đồng/xe). Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và người dân, họ tắm biển xong, tắm lại bằng nước ngọt và thay áo quần ngay tại chỗ rồi thoải mái đi ăn uống, vui chơi.

Theo ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Đà Nẵng, thường bắt đầu tháng 6 là mùa cao điểm của du lịch biển. Tại các trường học cũng bắt đầu nghỉ hè nên không chỉ du khách mà cả người dân địa phương cũng đổ xô về biển Đà Nẵng. Nắm bắt được tâm lý đó, hàng năm, Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ, kiểm soát tình hình tại các bãi biển, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, hoạt động nghệ thuật để người dân không chỉ đến biển để tắm mà họ còn thưởng thức, giải trí và hòa mình vào không gian văn hóa biển.

Đã cứu được hơn 70 trường hợp đuối nước

Hình ảnh quen thuộc mà mỗi người dân và du khách khi tắm biển ở Đà Nẵng hay gặp là đội ngũ cứu hộ chuyên nghiệp thường xuyên túc trực, theo dõi người dân tắm biển với mục đích đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Quốc Vinh, Đội trưởng đội cứu hộ (thuộc BQL các bãi biển Đà Nẵng) cho biết: Hiện đội có 82 nhân viên và 12 nhân viên thời vụ (ký hợp đồng với ngư dân giỏi bơi lặn) để tăng cường lực lượng trong đợt hè. Ông Vinh cho biết, đội có 17 tổ cơ động hoạt động tại các bãi biển Đà Nẵng. Thời gian làm việc của đội cứu hộ, buổi sáng từ 4 giờ 30 sáng đến khoảng 9 giờ; buổi chiều từ 15 đến 19 giờ; những đợt cao điểm có tăng thêm thời gian buổi tối và có một đội trực tại bãi tắm đêm bãi biển Phạm Văn Đồng (công viên Biển Đông).

“Từ đầu năm đến nay, đội cứu hộ đã cứu được trên 70 trường hợp đuối nước, còn những trường hợp bị sẩy chân, sặc nước, chới với gần bờ thì nhiều. Nhiều người tắm biển cũng hết sức chủ quan, như tại các điểm chúng tôi cắm biển “cấm tắm biển, nguy hiểm” nhưng vẫn liều tắm, có nhiều trường hợp bơi quá xa, khi gặp sóng lớn thường chới với, đuối sức. Đặc biệt, việc một người lớn mà đưa nhiều trẻ em đi tắm nên không kiểm soát hết được sự hiếu kỳ của các em cũng là một nguyên nhân xảy ra sự cố khi tắm biển”, ông Vinh nói.

Nhằm giúp người dân và du khách tắm biển an toàn, ông Vinh khuyến cáo: “Trước khi xuống tắm biển hãy nghe hướng dẫn của loa phát thanh về việc luyện tập một số động tác để tránh bị vọp bẻ (chuột rút), đuối sức; không nên bơi quá xa, tránh vùng cấm; phải trang bị áo phao khi đi tắm, nhất là trẻ em; trẻ em dưới 15 tuổi phải có người lớn đi kèm. Ngoài ra, do tại các bãi biển đông nên thường xảy ra tình trạng trẻ đi lạc cha mẹ hoặc cha mẹ bị lạc trẻ thì nên báo ngay với nhân viên bảo vệ, họ có bộ đàm sẽ báo về trung tâm phát thanh; hoặc trực tiếp thông tin thông báo cho trung tâm này tại khu vực công viên biển Phạm Văn Đồng để kịp thời tìm kiếm…”.

Thời tiết nắng nóng vẫn đang kéo dài, người dân vẫn đang vật lộn với cái nắng, cái nóng. Được mệnh danh là một trong những thành phố có bãi biển đẹp nhất hành tinh, Đà Nẵng đang thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan, thưởng lãm, tắm biển…trong mùa hè này.

 

Ông Nguyễn Đức Vũ, phó trưởng BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng: “Mới bắt đầu mùa hè, lượng du khách và người dân ở biển Đà Nẵng đã đông nghẹt. Đặc biệt những ngày cuối tuần thì lượng người đổ xuống biển tăng hơn 20% so với ngày thường. Vì thế, công tác quản lý cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với mục tiêu mang đến cho người dân xuống biển với tâm thế an toàn, thoải mái nhất, chúng tôi đã huy động toàn lực, để bảo vệ an toàn, an ninh trật tự cho người dân tắm biển, thưởng thức nhiều chương trình văn hóa biển đặc sắc…”.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 1 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 2 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 55 phút trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Top