Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng nghìn người ứng phó động đất ở thị trấn Trà My

Thứ tư, 16:39 28/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Động đất với cường độ mạnh 6,2 độ Richter đã làm sập đổ nhiều nhà cửa, công trình xây dựng, trường học, công sở, cầu cống, sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông trên địa bàn thị trấn Trà My (Quảng Nam) và các vùng lân cận.

Đó là phương án đưa ra vào buổi diễn tập ứng phó với động đất và tìm kiếm cứu nạn vào sáng nay tại Bắc Trà My do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ tư lệnh Quân khu V, các cơ quan chức năng của các bộ, ngành TW tổ chức.
 
Cuộc diễn tập được triển khai tại tổ Đàng Nước (Thị trấn Trà My, Bắc Trà My, Quảng Nam) với sự tham gia của gần 2.000 người.
 
Hàng nghìn người ứng phó động đất ở thị trấn Trà My 1
Quang cảnh diễn tập ứng phó với động đất và tìm kiếm cứu nạn

Theo kịch bản đưa ra: vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 28/8,, một trận động đất xảy ra với cường độ mạnh 6,2 độ Richter, vùng tâm chấn của động đất có tọa độ 15019’57’’ Vĩ Bắc, 108008’52’’ Kinh Đông, tại khu vực hồ chứa của thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My.

Động đất đã làm sập đổ nhà cửa, công trình xây dựng, trường học, công sở, cầu cống; sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông khiến khoảng 50 người chết, 120 người bị thương, trong đó có khoảng 30 người chưa tìm thấy. Nhà cửa bị sập đổ 20 cái, cơ sở hạ tầng hư hỏng nghiêm trọng, giao thông bị đình trệ, nhiều khu vực bị chia cắt do sạt lở đất đá, nhiều ô tô bị nạn. Hoạt động tại địa phương bị đình truệ, sinh hoạt của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn...

Nhận thông báo từ chính quyền H. Bắc Trà My, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam huy động khẩn cấp các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, các LLVT nhanh chóng cơ động đến hiện trường triển khai lực lượng TKCN. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu V cũng đã điều các lực lượng phối hợp tham gia ứng cứu...
 
Hàng nghìn người ứng phó động đất ở thị trấn Trà My 2
Sơ tán hàng ngàn người dân

Sau khi động đất xảy ra, lực lượng cứu hộ triển khai sơ tán, tìm kiếm, cứu nạn người dân. Trên bầu trời hiện nay xuất hiện 2 chiếc máy bay trực thăng Mi17 đang quần lượn, 1 chiếc đang hạ cánh. Đây là 2 chiếc trực thăng của Sư đoàn không quân 372-Quân chủng Phòng không Không quân nhận mệnh lệnh của Bộ quốc phòng, triển khai chở cán bộ y bác sĩ Bệnh viện quân y 17 và Cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn công binh 270, Sư đoàn 315 - Quân khu 5 đến cứu hộ và chở lãnh đạo của Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam đi thị sát chỉ đạo công tác cứu hộ…

Mục đích cuộc diễn tập nhằm đánh giá khả năng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy PCLB và TKCN các cấp; điều hành phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, đồng thời đánh giá khả năng huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các lực lượng khi có tình huống động đất xảy ra.

Thông qua diễn tập, xây dựng bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch ứng phó động đất, tìm kiếm cứu nạn của các Sở, ngành, địa phương tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan sát thực tế. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư chủ động phòng tránh, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả khi có động đất xảy ra.

Cuộc diễn tập cũng là dịp để nghiên cứu một số vấn đề về phương thức nhận, xử lý và truyền thông tin của các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp đến người dân; các biện pháp ứng phó động đất, huy động phương tiện trang bị bảo đảm cho ứng phó động đất và tìm kiếm cứu nạn; nâng cao khả năng chỉ đạo, điều hành, hiệp đồng sơ tán nhân dân, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả xử lý môi trường, phòng ngừa dịch bệnh, điều phối hoạt động cứu trợ nhân đạo sau thảm họa động đất.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:
 
Hàng nghìn người ứng phó động đất ở thị trấn Trà My 3
Nhà cửa đổ nát sau động đất
Hàng nghìn người ứng phó động đất ở thị trấn Trà My 4
Sơ tán người dân ra khỏi vùng động đất
Hàng nghìn người ứng phó động đất ở thị trấn Trà My 5
Hàng nghìn người ứng phó động đất ở thị trấn Trà My 6
Cấp cứu người bị nạn
Hàng nghìn người ứng phó động đất ở thị trấn Trà My 7
Hàng nghìn người ứng phó động đất ở thị trấn Trà My 8
Hàng nghìn người ứng phó động đất ở thị trấn Trà My 9
 
 

Đức Hoàng – Đức Công

 
duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 4 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top