Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng ngàn hộ dân mất nước vì sự cố vỡ đập ở Nghệ An

Thứ hai, 15:07 08/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Sự cố vỡ đập Bara ở huyện Đô Lương (Nghệ An) khiến hàng ngàn hộ dân mất nước giữa tiết trời nắng nóng.

Ngày 8/6, ông Võ Đăng Dũng - Trạm trưởng Trạm cấp nước huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang dồn mọi nguồn lực để nhanh chóng cấp nước trở lại cho người dân sau sự cố vỡ đập Bara trên địa bàn.

Hàng ngàn hộ dân mất nước vì sự cố vỡ đập ở Nghệ An - Ảnh 1.
Hàng ngàn hộ dân mất nước vì sự cố vỡ đập ở Nghệ An - Ảnh 2.

Hiện trường vụ vỡ đập.

Ông Dũng cho biết thêm, sự cố vỡ đập khiến mực nước sông Đào – nơi đặt trạm bơm xuống thấp nhất từ trước tới nay. Vì vậy, trạm phải lắp đặt thêm một trạm bơm dã chiến cùng với hệ thống vòi dẫn để hút nước từ kênh Đào để đủ nước cấp cho người dân.

Sự cố gây nên hiện tượng nước đầu kênh dẫn dòng hạ thấp, dẫn đến không đủ lượng nước theo yêu cầu chảy vào kênh chính. Nước vào hệ thống thủy lợi Bắc bị thiếu hụt từ 50 - 70% ảnh hưởng đến hơn 20.000 ha lúa đã gieo cấy. 7.500 người ở 7 xã và thị trấn Đô Lương thiếu nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt.

Hàng ngàn hộ dân mất nước vì sự cố vỡ đập ở Nghệ An - Ảnh 3.

Sự cố gây nên hiện tượng nước đầu kênh dẫn dòng hạ thấp.

Sự việc xảy ra vào tối ngày 6/6, khi khoang số 10, 11 tại đập Bara Đô Lương nằm trên sông Lam bị vỡ. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp (trụ sở tại TP Vinh) đang nỗ lực khắc phục. Nhận định ban đầu về nguyên nhân dẫn đến sự cố là đoạn đập này đã được khai thác hơn 80 năm. Bê tông đã bị lão hoá, hư hỏng nhiều.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để đánh giá tình hình. Đồng thời, yêu cầu khắc phục càng sớm càng tốt sự cố để bảo đảm cung cấp nước cho người dân cũng như nhu cầu sản xuất, tưới tiêu.

Hàng ngàn hộ dân mất nước vì sự cố vỡ đập ở Nghệ An - Ảnh 4.

Đơn vị chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố.

Đập Đô Lương xây dựng năm 1934 và hoàn thành năm 1937. Qua hơn 80 năm khai thác và sử dụng, bê tông của đập đã lão hóa, thép bị hoen rỉ. Công trình có 12 khoang tràn, mỗi khoang rộng 23m và một cửa xả cát rộng 21m. Cửa xả cát trước đây không hoạt động.

Việc cải tạo đập Đô Lương thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An. Đây là dự án do Jica tài trợ khôi phục, nâng cấp công trình đầu mối để đảm bảo tưới ổn định cho hơn 28.800 ha đất nông nghiệp, tạo nguồn cấp nước cho công nghiệp và sinh hoạt cho 4 huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai. Nâng cấp, mở rộng cống Diễn Thành đảm bảo ngăn mặn, giữ ngọt, tạo nguồn cấp nước cho 15.000 ha.

Công trình đập dâng mới đang xây dựng ngay vị trí đập cũ có chiều dài hơn 300m. Trong đó đã xây dựng xong hơn 200m, chỉ còn hơn 100m là công trình đập dâng mới hoàn thành. Công trình do chủ đầu tư dự án là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An, đơn vị thị công là Công ty TNHH Hòa Hiệp (trụ sở tại TP Vinh).

V. Đồng

V. Đồng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 34 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 53 phút trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top