Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng loạt sai phạm dưới chân cầu Thanh Trì (3): Ai đang để cho sai phạm tồn tại?

Thứ sáu, 10:00 24/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Trong khi Sở Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) yêu cầu giữ nguyên hiện trạng mặt bằng để chờ UBND TP Hà Nội cấp phép thì hàng loạt ngôi nhà mọc lên, các doanh nghiệp tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng bờ rào, làm biến dạng hành lang thoát lũ. Không những vậy, có doanh nghiệp còn xây dựng hẳn ngôi nhà cao 5 tầng kiêm cả... nhà thờ, trên diện tích hàng trăm mét vuông.

Ngôi nhà 5 tầng kiêm cả nhà thờ của Công ty Thành Long ngay sát chân đê. Ảnh: P.B
Ngôi nhà 5 tầng kiêm cả nhà thờ của Công ty Thành Long ngay sát chân đê. Ảnh: P.B

Nhà mọc tràn lan trên “đất cấm”

Có lẽ ở Hà Nội, không có nơi nào mà nhiều công ty “ma” hoạt động rầm rộ như khu vực dưới chân cầu Thanh Trì (thuộc phường Thanh Trì và phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai). Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, dễ dãi của các cấp chính quyền, nhiều cá nhân, doanh nghiệp đã ký thuê đất với giá rẻ như bèo, sau đó liên doanh, liên kết với các công ty khác để kiếm lời. Theo kết luận 1316 của Sở TN&MT Hà Nội, có nhiều doanh nghiệp ký thuê đất để trồng cây, làm trang trại với giá 10.000 đồng/m2/năm, hoặc 80 triệu đồng/ha/năm nhưng sau đó lại xây dựng nhà xưởng, làm bãi tập xe ô tô, làm trạm trộn bê tông, bãi đỗ xe, các cầu cảng không phép…

Ông Trịnh Văn Minh, người đã đưa chúng tôi đi thực tế ở khu vực này suốt một tháng ròng bức xúc: “Theo tôi được biết, sau khi Sở TN&MT TP Hà Nội ra kết luận, yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân nơi đây không được xây dựng, san lấp làm biến dạng mặt bằng thì ở phường Lĩnh Nam, hàng loạt ngôi nhà 3, 4 tầng mọc lên như nấm. Thậm chí, ngôi nhà của ông chủ Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Long còn xây lên tận 5 tầng, trên tầng thượng còn có một tum được dùng để làm nhà thờ”.

Và để tìm hiểu thực hư câu chuyện mà ông Minh nói, chúng tôi đã đến số nhà 30, ngõ 1, phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam thì thấy đó là điều hoàn toàn chính xác. Ngôi nhà số 30 này được ông Vũ Văn Thảo sử dụng để ở và làm trụ sở của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Long. Ngôi nhà cao 5 tầng bề thế, phía trên sân thượng được xây dựng một tầng tum kiểu dáng nhà thờ. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hùng Lân, Hạt trưởng quản lý đê số 3 xác nhận, ngôi nhà của ông Thảo (cũng là trụ sở làm việc của Công ty Thành Long) xin cải tạo trong giai đoạn 2013-2014 trên hiện trạng nhà cũ từ 3 tầng lên 5 tầng và thêm tum (thực ra là nhà thờ). Theo ông Lân, việc xây dựng nhà trong hành lang đê điều, chỉ giới thoát lũ có diện tích trên 200m2 thuộc thẩm quyền của Sở NN&PTNT và ngôi nhà của ông Thảo được xây dựng trên diện tích 500m2.

Kết luận 1316 của Sở TN&MT cũng nói rõ, trong khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông mà ông Thảo đã thuê lại của các hộ dân sử dụng đất nông nghiệp được cấp theo Nghị định 64, đến nay ông Thảo đã liên doanh, liết kết hoặc cho các doanh nghiệp khác thuê lại. Đến nay, có nhiều doanh nghiệp không hề nằm trong danh sách được UBND TP Hà Nội xem xét cho thuê đất theo Kết luận 1316 của Sở TN&MT nhưng vẫn tồn tại và hoạt động bình thường. Kết luận 1316 cũng chỉ rõ, số lượng công trình của ông Thảo phải cưỡng chế là rất lớn nhưng không hiểu sao, đến nay không hề có bất kỳ công trình nào bị cưỡng chế. Cũng thuộc phường Lĩnh Nam, ngay khu đất tập thể của Binh đoàn 12 cũng có rất nhiều căn nhà 4, 5 tầng đang mọc lên tràn lan.

Bên kiên quyết, bên thờ ơ

Hàng loạt ngôi nhà đang được xây mới trong Binh đoàn 12.
Hàng loạt ngôi nhà đang được xây mới trong Binh đoàn 12.

Sau khi Báo GĐ&XH phản ánh việc nhiều công ty gas hoạt động gây ảnh hưởng đến sự an toàn của cầu Thanh Trì, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai báo cáo sự việc. Sau khi vào cuộc kiểm tra, UBND quận Hoàng Mai đã có báo cáo số 52 cho biết, Công ty TNHH Vinh Quang đã vi phạm hành lang bảo vệ cầu theo Nghị định 11/2010/NĐ-CP (tối thiểu 150m). Đồng thời văn bản này cũng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở Công Thương Hà Nội thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Sở KH&ĐT Hà Nội thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Vinh Quang. Tuy nhiên, đến nay công ty này vẫn hoạt động bình thường mà chưa hề bị xử lý. Điều đáng nói ở đây là sau khi Báo GĐ&XH phản ánh, UBND quận Hoàng Mai cũng chỉ đi kiểm tra những công ty nào có tên trong… bài báo, còn hàng loạt công ty khác đang vi phạm nghiêm trọng hành lang bảo vệ an toàn cầu thì dường như UBND quận không biết…

Thậm chí, mới đây, ngày 14/4/2016, trong Quyết định số 1748/QĐ-UBND do PCT TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký cho phép Công ty CP Hạ tầng và Xây dựng Phương Nam được thuê đất đã vi phạm hành lang bảo vệ cầu theo Nghị định 11/2010/NĐ-CP. Bởi theo quan sát của chúng tôi, Công ty Phương Nam hoạt động sửa chữa máy móc, bến bãi chỉ cách chân cầu Thanh Trì khoảng 30-40m (Nghị định 11/2010 quy định phải cách tối thiểu là 150m). Hoặc như Công ty CP Đầu tư Sông Đà – Việt Đức hiện nay cũng đang được các cơ quan chức năng xem xét tiếp tục cho thuê đất lại là nơi xuất phát của xe tải trọng lớn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đê điều. Ông Trịnh Văn Minh cho biết, có thời điểm bãi tập kết của công ty này lên tới hàng trăm chiếc xe loại tải trọng hàng chục tấn chạy suốt ngày đêm từ trong bãi sản xuất bê tông lên đê Nguyễn Khoái để vào trung tâm thành phố. “Xe chạy rầm rộ như thế thì đê nào chịu tải cho nổi”, ông Minh đặt câu hỏi.

Theo ông Nguyễn Văn Thuận, Chi cục phó Chi cục ĐĐ&PCLB Hà Nội thì đơn vị này đã kiến nghị lên Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông xử lý, đồng thời cho cắm biển hạn chế trọng tải nhưng đến nay mọi thứ vẫn chỉ như “muối bỏ bể”. Ngoài ra, đây cũng là doanh nghiệp chưa được cấp phép cho thuê đất nhưng lại vi phạm về tập kết vật liệu xây dựng cao quá 3m trong hành lang thoát lũ và đang hoạt động ngay trong mùa lũ 15/5-30/10. Theo lời ông Nguyễn Văn Thuận, qua đợt thanh kiểm tra của Sở TN&MT phối hợp với các sở, ban, ngành thì hầu hết các doanh nghiệp đều hoạt động sai với quy định, mặc dù đến mùa lũ nhưng nếu nước chưa lên thì họ chưa chịu… nghỉ(?). Ông Thuận cũng cho biết, khi có các quy định pháp luật thì việc xử phạt này chủ yếu là cơ quan chức năng địa phương như UBND phường hoặc quận.

Theo ông Lân, từ đầu năm nay, Hạt quản lý đê số 3 có đi kiểm tra theo văn bản của Sở NN&PTNT nhằm rà soát những đơn vị có đủ điều kiện thì đề nghị UBND quận và thành phố cấp phép tạm cho thuê. Ngoài ra, “trong mùa lũ thì chúng tôi cũng có các văn bản yêu cầu các công ty được sử dụng đất đúng pháp luật tập kết cát, than, vật liệu xây dựng dưới 3m. Còn đối với công ty chưa hoàn thiện hồ sơ theo quy định thì kiên quyết đình chỉ hoạt động. Thế nhưng thẩm quyền đình chỉ lại thuộc về các đơn vị khác chứ chúng tôi không được phép”- Ông Lân nói.

Qua điều tra của PV Báo GĐ&XH có thể thấy, việc sai phạm và bất chấp pháp luật của các doanh nghiệp đang ngày càng nhức nhối. Nhưng không hiểu sao những sai phạm này vẫn không bị xử lý.

Ông Phạm Hùng Lân cho biết: Chỗ trạm trộn bê tông của Công ty Sông Đà – Việt Đức trước đây đã có quyết định cưỡng chế nhưng sau đó có ý kiến thống nhất để cho họ phục vụ các công trình 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đáng ra sau đó là phải dỡ bỏ nhưng không hiểu sao đến nay vẫn tồn tại.

P.Bình – Q.Chiến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 32 phút trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 1 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 12 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 12 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Top