Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng chục hecta hồ Đại Lải bị san lấp làm khu nghỉ dưỡng, lãnh đạo chính quyền không biết?

Thứ sáu, 10:05 23/03/2018 | Xã hội

Giadinh.net.vn - Flamingo Đại Lải Resort đang san lấp hàng chục hecta mặt hồ Đại Lải (xã Ngọc Thanh, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để xây dựng các công trình nghỉ dưỡng nhưng chính quyền địa phương lại chưa hề nắm được thông tin sự việc.

Flamingo Đại Lải Resort toạ lạc tại xã Ngọc Thanh, TX Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc trải dài trên 123 hecta phía Bắc hồ Đại Lải, được bao quanh bởi 500 hecta mặt nước và hàng ngàn hecta rừng thông.

Hồ Đại Lại không chỉ là nơi đang được thực hiện dự án khu nghỉ dưỡng Flamingo mà còn có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là cung cấp nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hơn 2.000 hecta đất canh tác của các huyện Bình Xuyên, TX Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và một phần huyện Sóc Sơn, Mê Linh (Hà Nội).

Ngoài ra, hồ Đại Lải còn có chức năng gìn giữ, bảo tồn môi trường sinh thái, ngăn và xả lũ cho toàn bộ khu vực này.

Khu du lịch Flamingo Đại Lải Resort trải dài trên 123 hecta, được bao quanh bởi 500 hecta mặt nước.
Khu du lịch Flamingo Đại Lải Resort trải dài trên 123 hecta, được bao quanh bởi 500 hecta mặt nước.

Được biết, chủ đầu tư dự án Flamingo Đại Lải Resort là Công ty Cổ phần Hồng Hạc Đại Lải, trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Vương.

Để phục vụ cho một dự án công trình nghỉ dưỡng cao cấp của Flamingo Đại Lải Resort, đến nay đơn vị này đã tiến hành đổ đất lấn hơn 17 ha mặt hồ, tự ý di dời nhiều cây thông sang vị trí mới, xây dựng “rầm rộ” nhiều biệt thự cao cấp ngay sát mép nước hồ Đại Lải… khiến quang cảnh thiên nhiên bị xâm phạm nghiêm trọng, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Theo quan sát của chúng tôi, hiện nay nhiều đồi núi xung quanh hồ Đại Lải cũng đang bị khai thác đất nham nhở để đem san lấp các nơi ảnh hưởng đên cảnh quan chung của khu vực du lịch.

Trong khi hàng loạt diện tích hồ Đại Lải đang bị chôn lấp nhưng trao đổi với phóng viên báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên cho biết, đến nay ông chưa nắm được thông tin có doanh nghiệp san lấp hồ Đại Lải để làm biệt thự và khu nghỉ dưỡng. Theo ông Tân, UBND tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị có thẩm quyền cấp phép dự án này nên tỉnh có trách nhiệm quản lý.

Về phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Đức Sinh, Chi Cục trưởng Chi cục thủy lợi cho biết, việc doanh nghiệp san lấp hồ Đại Lại là nằm trong phạm vi cấp phép dự án và phía Sở NN&PTNT đã kiểm tra về việc này.

Hồ Đại Lại đang bị xẻ thịt để làm khu du lịch như thế này nhưng lãnh đạo chính quyền sở tại không biết.
Hồ Đại Lại đang bị "xẻ thịt" để làm khu du lịch như thế này nhưng lãnh đạo chính quyền sở tại không biết.

Theo điểm a, khoản 2, Điều 25, Pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi thì: "Đối với đập của các hồ chứa nước, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở ra: Đập cấp I tối thiểu là 300m, phạm vi không được xâm phạm là 100m sát chân đập, phạm vi còn lại được sử dụng cho các mục đích không gây mất an toàn đập".

Về mặt nguyên tắc thì không được san lấp hồ dưới bất cứ hình thức nào vì sẽ làm thay đổi dung tích lòng hồ. Chính vì vậy, việc bung đất xây đảo, lấn hồ để phục vụ xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp của Công ty Hồng Hạc Đại Lải không những “đi ngược” Pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, mà còn trái với Luật Bảo vệ môi trường; gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, uy hiếp nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của người dân.

Cần phải nhắc lại rằng cho đến lúc này, Bộ NN& PTNT vẫn coi nhiệm vụ chính của hồ Đại Lải là phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngăn và xả lũ. Nhiệm vụ này chưa hề được thay đổi và nếu thay đổi phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước việc hồ Đại Lại đang bị xâm hại nghiêm trọng, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm này.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Mai Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 39 phút trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 45 phút trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 48 phút trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 51 phút trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 2 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tin sáng 19/4: Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng vi phạm pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật.

Top