Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hàng cây "lạ" dưới đường sắt trên cao là cây gì, sẽ bị khống chế chiều cao thế nào?

Thứ bảy, 16:19 01/10/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Nhiều người băn khoăn về sự phát triển của hàng cây được trồng tại gầm đường sắt Cát Linh – Hà Đông đoạn thuộc phố Yên Lãng (Hà Nội). Đại diện Công ty TNHH MTV công viên - cây xanh Hà Nội cho biết sẽ khống chế được chiều cao.

Cách đây hơn 1 năm, gần 100 cây xà cừ cổ thụ tại ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến bị đốn hạ để phục vụ thi công dự án đường sắt trên cao Hà Đông, Cát Linh.

Khi sự việc diễn ra, nhiều người dân Thủ đô quen với hàng cây xanh tỏa bóng mát, chứng kiến cảnh cây xanh bị đốn hạ tỏ vẻ tiếc nuối. Được biết, các cây xà cừ bị đốn hạ chủ yếu phát triển nghiêng về phía đường sắt đô thị, có thể gây nguy hiểm nếu gẫy đổ.

Mấy ngày nay, người dân sống gần phố Yên Lãng, Hoàng Cầu (Đống Đa – Hà Nội) ngạc nhiên khi thấy một hàng cây mới được trồng dưới gầm cầu.


Hàng cây chiêu liêu được trồng tại gầm đường sắt trên cao. Ảnh: Ngọc Thi

Hàng cây chiêu liêu được trồng tại gầm đường sắt trên cao. Ảnh: Ngọc Thi


Nhiều người cho rằng cây trồng dưới cầu sẽ bị thiếu ánh sáng. Ảnh: Ngọc Thi

Nhiều người cho rằng cây trồng dưới cầu sẽ bị thiếu ánh sáng. Ảnh: Ngọc Thi

Theo quan sát của phóng viên Báo Gia đình & Xã hội, hàng loạt cây xanh mới được trồng có chiều cao khoảng 4m, thân cây có đường kính khoảng 15 cm, gần chạm cầu.

Có nhiều đoạn cây được trồng ngay dưới gầm cầu. Ông Nguyễn Hoàng Ngân, chủ cửa hàng cắt tóc dạo gần đó cho biết: “Hàng cây này vừa được trồng cách đây 1 ngày, họ trồng vào buổi tối, sáng đi làm là thấy rồi. Chúng tôi thắc mắc cây trồng dưới gầm cầu thế này không biết có lớn được không? hay đây thuộc dạng cây không cần nhiều ánh sáng?”

Ông cho biết thêm, đáng lo ngại nhất, là cây chặt hết lá, cành mà đã sắp cao ngang cầu. Trong thời gian tới cây lớn có ảnh hưởng đến tuyến đường sắt khi hoạt động.


Theo quan sát của phóng viên, cây được trồng khá cẩn thận. Ảnh: Ngọc Thi

Theo quan sát của phóng viên, cây được trồng khá cẩn thận. Ảnh: Ngọc Thi

Qua tìm hiểu, được biết hàng cây mới được trồng là cây chiêu liêu. Theo tài liệu ghi chép, chiêu liêu là cây gỗ trung bình, rụng lá mùa khô, cao 10-20m, đường kính 40-80cm.

Tán cây phân tầng, nhiều cành lá như cây bàng. Chiêu liêu hay bàng là một chi lớn của họ Bàng. Chiêu liêu là cây ưa sáng khi trưởng thành, chịu bóng khi non.

Ông Vũ Kiên Trung, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho hay, trồng cây dưới đường sắt trên cao và trồng cây trên dải phân cách nằm trong kế hoạch đã được Sở Xây dựng Hà Nội nghiên cứu, phê duyệt.

Ông giải thích rằng, đây là loại cây như bàng lá tán nhỏ đẹp và việc trồng cây như thế đã được nghiên cứu, phê duyệt. Khi trồng thợ sẽ được áp dụng những biện pháp kỹ thuật có khả năng khống chế được chiều cao.

Ông cho biết, ở các nước như Nhật, Trung Quốc, Singapore và những thủ đô phát triển trên thế giới thì trồng cây ở gầm đường sắt trên cao, gầm cầu vượt là chuyện bình thường.

Trao đổi với phóng viên Báo Gia đìn & Xã hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên gia cây cảnh, có nhiều năm nghiên cứu về loại cây chiêu liêu cho biết: “Thực tế, có nhiều cách cách để hạn chế chiều cao của cây. Hạn chế sự sinh trưởng lớn lên của cây, tạo ra cây lùn, nhỏ trong kỹ thuật trồng cây cảnh chính là sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm điều khiển quá trình sinh trưởng.


Nhiều người băn khoăn cây phát triển sẽ cao hơn cầu, ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh: Ngọc Thi

Nhiều người băn khoăn cây phát triển sẽ cao hơn cầu, ảnh hưởng đến giao thông. Ảnh: Ngọc Thi

Trong đó, sử dụng các chất ức chế sinh trưởng thực vật để chế sự sinh trưởng của cây, tạo ra cây lùn, hạn chế sự sinh trưởng của các cơ quan trên mặt đất (thân, lá, cành)”.

Ông cho biết thêm, đối với cây chiêu liêu, việc cắt tỉa cành, lá và rễ để điều chỉnh sự sinh trưởng của cây.Việc cắt tỉa các bộ phận như lá, cành và đặc biệt là cắt tỉa rễ của cây biện pháp kỹ thuật được sử dụng phổ biến hơn cả.


Cây chỉ cách cầu một khoảng cách ngắn. Ảnh: Ngọc Thi

Cây chỉ cách cầu một khoảng cách ngắn. Ảnh: Ngọc Thi

Cắt tỉa cành và lá cây ở trên của cây sẽ làm cho rễ sinh trưởng chậm lại, bằng cách này sẽ hạn chế sự sinh trưởng của toàn cây. Việc cắt tỉa này đồng thời cũng là việc cắt tỉa tạo dáng, thế của các cành trên cây, vì vậy tùy thuộc vào bộ tán của cây mà cắt tỉa các cành và lá đi cho thích hợp.

Ngọc Thi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top