Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai thủ khoa được hỗ trợ toàn bộ học phí

Thứ hai, 03:00 19/08/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho biết, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã gửi thư bày tỏ mong muốn được hỗ trợ toàn bộ học phí cho 2 thủ khoa năm 2013 của trường trong suốt quá trình học.

 Đó là các em Bùi Chí Hướng (Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Thăng (Thiệu Hoá, Thanh Hoá). Cả 2 em đều đạt 27 điểm, trong đó Bùi Chí Hướng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì mồ côi cả cha và mẹ, hiện ở với bà nội đã 80 tuổi. Việc được hỗ trợ toàn bộ học phí trong suốt 4 năm học đại học sẽ giúp các em nhẹ đi phần nào gánh nặng tài chính và yên tâm học tập.       

T.Hằng

Khuyến khích không chấm điểm lớp 1

Để chuẩn bị cho năm học mới, Bộ GD&ĐT có hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của giáo dục tiểu học năm học 2013 - 2014 gửi các sở GD&ĐT trong đó nêu rõ đối với học sinh lớp 1, khuyến khích không chấm điểm học sinh.

Cụ thể, Bộ lưu ý các trường đối với lớp 1, khuyến khích giáo viên chỉ nhận xét, không chấm điểm học sinh; nếu chấm điểm, giáo viên không nên thông báo điểm số cho gia đình học sinh; giáo viên tuyệt đối không có biểu hiện so sánh giữa các học sinh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ động cơ nào.         
 
N.Huy

Đưa an toàn giao thông vào chương trình chính khóa

Xây dựng lộ trình đưa giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) vào chương trình đào tạo chính khóa tại các cấp học phổ thông từ sau năm 2015. Đây là nội dung quan trọng tại Chương trình phối hợp tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học cho HSSV giai đoạn 2013 – 2018 giữa Bộ GD&ĐT và Ủy ban ATGT quốc gia.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức về ATGT trong trường học, triển khai chương trình giảng dạy về ATGT tại các trường sư phạm. Rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chương trình, nội dung tài liệu về ATGT trong chương trình chính khóa của các cấp học đảm bảo nội dung, đủ thời lượng và phù hợp với lứa tuổi đưa vào giảng dạy chính khóa từ sau năm 2015.

Q.Huy

Tuyển sinh ĐH, CĐ: Nhiều chỉ tiêu nguyện vọng 2

Sau khi công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1, để đảm bảo chất lượng đầu vào cũng như tuyển đủ chỉ tiêu, nhiều trường ĐH, CĐ đã công bố điều kiện, điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2.

Đáng chú ý, mặc dù điểm thi năm nay tăng cao, song nhiều trường ĐH “tốp đầu” vẫn tổ chức xét tuyển nguyện vọng 2. Ví dụ, ĐH Ngoại thương Hà Nội tuyển nguyện vọng 2 tại cơ sở Quảng Ninh chuyên ngành: Kế toán tuyển 49 chỉ tiêu; Quản trị Du lịch và khách sạn tuyển 43 chỉ tiêu; Kinh doanh quốc tế tuyển 34 chỉ tiêu. Điểm nhận hồ sơ từ 18,0 điểm trở lên.  Học viện Ngân hàng Hà Nội xét tuyển bổ sung 30 chỉ tiêu vào ngành: Ngôn ngữ Anh từ 23,0 điểm trở lên. Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.

Các trường ĐH khối sư phạm cũng thông báo tuyển bổ sung với nhiều chỉ tiêu. ĐH Sư phạm Hà Nội tuyển bổ sung 120 chỉ tiêu khoa Sư phạm kỹ thuật (bao gồm: ngành Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp, Sư phạm Kỹ thuật điện và Sư phạm Kỹ thuật điện tử). Mức điểm xét tuyển từ 15,0 điểm trở lên. Đối tượng xét tuyển là thí sinh dự thi khối A, A1.

ĐH Sư phạm TPHCM tuyển 520 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung với điểm sàn xét tuyển bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 19/8-4/9, trường chỉ nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi của thí sinh.     
 
Ngô Huy
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 2 phút trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 43 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Top