Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai thanh niên đi ôtô đánh tới tấp người lớn tuổi sau va chạm

Thứ năm, 11:09 14/12/2017 | Xã hội

Sau cú va chạm, hai chàng trai không nói lý lẽ, hùng hổ xông vào đánh một người lớn tuổi giữa đường. Sự việc này khiến dân mạng rất phẫn nộ.

Tối 12/12, clip hai thanh niên lái ôtô va chạm với một người đi xe máy trên phố Xã Đàn (Hà Nội) trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Sau cú va quệt, không nói lý lẽ, hai chàng trai xuống xe, liên tục đánh đấm túi bụi vào bác lớn tuổi ngay giữa đường.

Hành động này nhanh chóng gây tranh cãi về văn hóa giao thông tại Việt Nam.

Thanh niên bắt nạt người già có đáng xấu hổ?

Trên trang cá nhân, tài khoản V.B. đăng clip kể lại sự việc bác trung niên bị hai nam thanh niên đi ôtô đánh vì va chạm giao thông. B. cho biết anh chứng kiến toàn bộ cảnh này và cảm thấy xấu hổ.

Anh cho chúng tôi hay sự việc xảy ra vào khoảng 4h30 chiều 12/12, trên phố Xã Đàn, Hà Nội.

Chủ nhân đoạn video đang lưu thông trên đường thì thấy cảnh ôtô đâm trúng xe máy của một người lớn tuổi và tiếp tục va chạm với xế hộp đi phía trên. Tuy nhiên, thay vì xin lỗi hay hòa giải nhẹ nhàng, hai nam thanh niên lại dừng xe, lớn tiếng tranh cãi, sau đó xông tới đánh đấm tới tấp, chửi mắng bác trung niên.

Hai thanh niên gây gổ, xông vào đánh người lớn tuổi. Ảnh cắt từ clip.

Theo V.B., do thấy người lớn tuổi nên hai chàng trai cố ý bắt nạt, ngã xe không hỏi han, còn xông vào đánh.

Hành động thiếu văn hóa này khiến người đi đường phẫn nộ. Nhiều người đã xông vào can ngăn, tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục hành hung.

Cộng đồng mạng hiện lên án gay gắt trước hành động côn đồ, thiếu văn hóa của hai thanh niên trong clip.

"Chưa biết ai đúng, ai sai nhưng việc động tay, động chân với người lớn tuổi sau va chạm thật sự không chấp nhận được. Chỉ cần một câu xin lỗi, một cái bắt tay làm hòa là hai bên đều vui vẻ rồi. Cậy mình sức dài, vai rộng mà 'hổ báo' bắt nạt người già thì thật xấu hổ", Huy Tuấn (25 tuổi, Hà Nội) nhận xét.

"Hôm trước, mình cũng bị một thanh niên chở hàng tông trúng, kéo tay lái lôi đi mấy mét làm trầy xước chân tay. Vậy mà cũng chẳng được một câu xin lỗi, phóng xe chạy mất hút. Ý thức tham gia giao thông đã kém lại còn hành xử như vậy phải xử lý nghiêm", Quốc Trung bức xúc nói.

Văn hóa giao thông của một bộ phận giới trẻ Việt

Thực tế, không ít đoạn video bạo lực sau va chạm giao thông được chia sẻ trên mạng, dù thiệt hại không lớn về người, tài sản, khiến người xem phải lắc đầu ngán ngẩm.

Ngày 23/6, sau cú va quệt, một người đàn ông ngoại quốc cùng bạn gái bị thanh niên Việt đánh, bất chấp lý do.

Chiều 17/4, nam tài xế ôtô tranh cãi quyết liệt với một phụ nữ đi xe máy, rồi bắt người này đền tiền sơn xe. Nhiều dân mạng tỏ ra bất bình bởi clip quay sự việc cho thấy lỗi không hoàn toàn ở cô gái.

Mới đây, chỉ vì một chút va quệt nhẹ khi tham gia giao thông, hai nhóm thanh niên ở TP.HCM nảy sinh mâu thuẫn và lao vào hỗn chiến.

Theo đó, hai xe máy va vào nhau khiến cả hai ngã ra đường. Do không hòa giải, thông cảm, đôi bên lời qua tiếng lại. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi có thêm vài thanh niên khác đến "hỗ trợ" bạn.

Thanh niên ngoại quốc xông ra khi bạn gái đi bị đánh. Ảnh cắt từ clip.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn - Trưởng bộ môn Tâm lý học, Đại học Sư phạm TP.HCM - từng nhận định có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng người trẻ ứng xử thiếu văn hóa khi tham gia giao thông.

Nguyên nhân chính là do con người ngày nay chịu sức ép rất lớn về thời gian, căng thẳng trong cuộc sống.

Khi ra đường, họ muốn đi một cách nhanh nhất để giải quyết công việc. Lúc va chạm, vì bị áp lực sau một ngày làm việc mệt nhọc nên đã không thể kiềm chế.

PGS.TS đưa ra lời khuyên chúng ta cần tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Có va chạm, đặc biệt là chỉ va chạm nhẹ, cần hết sức bình tĩnh xử lý tình huống.

Nếu cần thiết thì nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng. Không nên vì một việc nhỏ mà chửi bới, xúc phạm hay hành hung người khác.

Cơ quan chức năng cũng phải xử phạt thật nghiêm minh trường hợp vi phạm luật lệ an toàn giao thông và cả các trường hợp do va chạm mà hành hung người khác để răn đe những đối tượng có ý định vi phạm.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 43 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 1 giờ trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 3 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 4 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Top