Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng xuất hiện tình trạng xe container chở người trốn kiểm soát vào địa bàn

GiadinhNet - Trước tình hình lượng lớn dân di cư từ phía Nam ra Hải Phòng tránh dịch COVID-19, thành phố Hải Phòng yêu cầu đưa toàn bộ người dân đi cách ly tập trung.


Hải Phòng xuất hiện tình trạng xe container chở người trốn kiểm soát vào địa bàn - Ảnh 1.

Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 Hải Phòng vừa cho biết, hiện rất nhiều người từ TP.Hồ Chí Minh đang đổ về Hải Phòng, tập trung tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 khu vực chân cầu Nghìn – quốc lộ 10.

Hải Phòng xuất hiện tình trạng xe container chở người trốn kiểm soát vào địa bàn - Ảnh 2.

Tối 31/7, địa bàn Hải Phòng xuất hiện tình trạng người trốn trong xe container vào địa bàn

Để giải phóng lượng người này, thừa lệnh Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng chống dịch COVID-19 của Hải Phòng đã giao Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp khẩn trương lấy mẫu, xét nghiệm RT-PCR cho nhóm đối tượng này.

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo tập trung giải quyết phân luồng những trường hợp nào đã có xe trở về đến đó, yêu cầu công an chốt dẫn đường đưa thẳng vào khu cách ly tập trung tại khách sạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

Đối với những trường hợp phải giải quyết bằng xe của Trung tâm Y tế và xe của Trung tâm Cấp cứu 115, giao Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 vận chuyển người vào khu cách ly tập trung.

Công an huyện Vĩnh Bảo phối hợp với công an tại chốt đảm bảo an ninh trật tự giãn cách xã hội ở chốt. Trung tâm Y tế quận Lê Chân triển khai tiếp nhận toàn bộ số người từ TP. Hồ Chí Minh của Chốt cầu Nghìn chuyển vào khu cách ly tập trung tại khách sạn sinh viên Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, thực hiện cách ly theo quy định.

Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh Phạm Thu Xanh lưu ý tất cả các chốt, hiện nay nhân dân của các tỉnh phía Nam, đặc biệt TP. Hồ Chí Minh đang có biểu hiện chạy dịch về Hải Phòng cho an toàn. 

Hải Phòng xuất hiện tình trạng xe container chở người trốn kiểm soát vào địa bàn - Ảnh 3.

Hải Phòng yêu cầu các chốt kiểm soát chặt chẽ tất cả những người trên các xe container

Cụ thể, trong tối 31/7, địa bàn Hải Phòng xuất hiện những xe container chở hàng chục người trốn ở trong. Để tránh lọt người đi từ vùng dịch vào địa bàn không thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, yêu cầu các chốt kiểm soát chặt chẽ tất cả những người trên các xe container, xe chở hàng, chỉ có những người có xét nghiệm PCR âm tính của những vùng không bị cách ly theo Chỉ thị 16 mới được vào thành phố.

Tất cả những người khác của các tỉnh đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 đều phải đưa đi cách ly tập trung.

Liên quan đến lái xe đường dài L.V.S, SN 1971 (địa chỉ tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân) dương tính với SARS-CoV-2, tính đến 9h00 ngày 1/8/2021, cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết được 9 trường hợp F1. Theo đó, nhóm F1 này được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả lần 1 cho thấy, tất cả 9F1 đã âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, sáng 31/7/2021, ngành y tế Hải Phòng phát hiện 1 bệnh nhân là lái xe container đến Viện Y học biển (quận Lê Chân) khám và làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 có kết quả dương tính. Làm xét nghiệm tiếp theo bằng RT-PCR, kết quả khẳng định vẫn dương tính. Theo đó, lái xe đường dài L.V.S được đưa cách ly ngay tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 2 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 3 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Top