Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Xây dựng kế hoạch trưởng thôn, tổ trưởng dân phố phải là đảng viên

Thứ ba, 17:19 16/01/2018 | Xã hội

GiadinhNet- Tại hội nghị triển khai các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng 2018, 2 trong 11 nhiệm vụ của Hải Phòng được dư luận đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý là hợp nhất khối văn phòng quận ủy, huyện ủy với văn phòng HĐND, UBND quận huyện ở những nơi có điều kiện và các trưởng thôn, tổ trưởng dân phố phải là đảng viên.

Đây là 2 trong 11 nhiệm vụ cần làm ngay trong năm 2018 và 11 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình tại hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố học tập, quán triệt và triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) vừa diễn ra. Trong đó, việc khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên nằm trong nhóm nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình.


Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị này, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa đã nêu 3 nhóm nhiệm vụ chính mà Thành ủy Hải Phòng đã xác định, trong đó bản là: 11 việc cần làm ngay trong năm 2018; 11 nhiệm vụ thực hiện theo lộ trình và 13 việc triển khai ngay sau khi có quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Trong đó, ngay năm 2018, Thành ủy xác định rõ sẽ tập trung sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cán bộ thành phố theo chủ trương của Trung ương; hợp nhất văn phòng quận ủy, huyện ủy với văn phòng HĐND, UBND quận, huyện ở những nơi có điều kiện; sắp xếp giảm các các cơ quan liên ngành, các ban quản lý dự án; giải thể các tổ chức trung gian không cần thiết; sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn theo Thông tư số 04 của Bộ Nội vụ;

Thí điểm mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với một số quận, huyện; bố trí Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy, huyện ủy đồng thời là giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận, huyện; xây dựng đề án thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ ở một số quận, huyện có đủ điều kiện;

Thí điểm việc kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan của cấp uỷ và cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở những quận, huyện có đủ điều kiện; chuyển một số nhiệm vụ và dịch vụ công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh...


Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã thông báo kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố; kết quả chuyến thăm và làm việc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thành phố Hải Phòng vừa qua.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng nhấn mạnh,các cấp, ngành, không được chủ quan, không được thỏa mãn với kết quả đã đạt được, trên cơ sở nhận diện các hạn chế, các mâu thuẫn phát sinh, yếu kém để có biện pháp khắc phục, có lộ trình cụ thể để tiếp tục đưa thành phố phát triển mạnh mẽ.

Việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa 12), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa 12) cần được các cấp, ngành triển khai kiên quyết, bài bản ngay từ đầu tháng, đầu năm để đạt hiệu quả cao.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 48 phút trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Top