Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ ngộ độc tập thể ở Cát Bà khiến 26 người nhập viện

Thứ hai, 13:27 15/05/2017 | Xã hội

GiadinhNet- Sau khi kiểm tra các cơ sở nơi đoàn khách 122 người dùng tiệc trong đó có 26 người ngộ độc tại Cát Bà, đoàn kiểm tra phát hiện cả 3 cơ sở đều không lưu các giấy tờ, hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, mẫu thức ăn lưu.

Theo báo cáo từ Sở Y tế Hải Phòng, vào lúc 11 giờ ngày 14/5/2017, Chi cục VSAT thực phẩm Hải Phòng nhận được tin báo có vụ ngộ độc tập thể ở khu du lịch Cát Bà làm 26 người nhập viện tại BVĐK Cát Bà. Qua xác minh, nhóm du khách nghi ngộ độc trên là nhân sự thuộc Công ty cổ phần ANOVAFEED.


Khu du lịch Cát Cò 1, một trong những điểm đoàn ANOVAFEED tổ chức tiệc ngoài trời và có người bị ngộ độc. Ảnh: TL

Khu du lịch Cát Cò 1, một trong những điểm đoàn ANOVAFEED tổ chức tiệc ngoài trời và có người bị ngộ độc. Ảnh: TL

Theo thông tin từ phía đoàn hướng dẫn viên cho đoàn ANOVAFEED đi nghỉ tại Cát Bà: Cả đoàn có 122 người đi nghỉ mát tại Cát Bà lúc 16 giờ ngày 12/5/2017.

Tối cùng ngày (12/5), đoàn ăn tối và hoạt động văn nghệ tại bãi biển của bãi tắm Cát Cò 1 thuộc trung tâm du lịch Hùng Vương Cát Bà (có trụ sở tại khu bãi tắm Cát Cò 2) dưới hình thức ăn buffet. Thực đơn buffet hôm đó gồm 23 món, trong đó có nhiều món hải sản nướng tại bãi biển.

Sau khi kết thúc tiệc, 8 người trong đoàn có dấu hiệu đau bụng, tiêu chảy và được đưa vào cấp cứu tại BVĐK Cát Bà (huyện Cát Hải).

Tiếp đến, 10 giờ 30 ngày 13/5/2017 đoàn ăn trưa tại khách sạn Mỹ Ngọc (nơi đoàn lưu trú) với 122 suất, thực đơn gồm 9 món chinh, chủ yếu hải sản.

Đến 17 giờ 30 ngày 13/5/2017 đoàn tiếp tục dùng bữa tại nhà hàng Treo địa chỉ số 427 đường 1-4 trong thị trấn Cát Bà với 120 suất thực đơn gồm 11 món chủ yếu hải sản.

Tại đây, thêm 12 người trong đoàn bị đau bụng, nôn, tiêu chảy phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cát Bà điều trị với chẩn đoán: Rồi loạn tiêu hóa, 03 trường hợp được làm bệnh án theo dõi đến 4 giờ ngày 14/5/2017 bệnh nhân ổn định được xuất viện.


26 người trong đoàn đi nghỉ mát ở Cát Bà đã nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc. Ảnh: NLĐ

26 người trong đoàn đi nghỉ mát ở Cát Bà đã nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc. Ảnh: NLĐ

Tính đến 12 giờ ngày 14/5/2017, cả đoàn có 26 trường hợp chuyển lên tuyến trên và điều trị tích cực tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng.

Trao đổi với phóng viên báo Gia đình & Xã hội, TS Nguyễn Quang Tập - Giám đốc BVĐK Việt Tiệp cho biết: Vào lúc 7 giờ sáng ngày 14/5, khoa cấp cứu bệnh viện Việt Tiệp đã tiếp nhận 26 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Qua chẩn đoán, 26 bệnh nhân có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, qua điều trị tích cực tại bệnh viện, đến hết ngày hôm qua (14/5), 16 bệnh nhân đã ra viện. Hiện, còn 10 bệnh nhân đang được điều trị theo dõi tiếp. Nhiều khả năng, chiều nay 10 bệnh nhân này sẽ được xuất viên về nhà.

Trao đổi với phóng viên về vụ ngộ độc tập thể trên, phía Chi cục VSAT thực phẩm thành phố Hải Phòng cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, đoàn kiểm tra của Chi cục VSAT thực phẩm đã ra Cát Bà, tiến hành tổ chức các bước điều tra vụ ngộ độc tại các cơ sở phục vụ dịch vụ ăn uống và tham khảo hồ sơ Bệnh án lưu tại Bệnh viện Đa khoa Cát Bà.

Qua kiểm tra cho thấy, khách sạn Mỹ Ngọc có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cấp năm 2015. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, khách sạn không lưu các giấy tờ, hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, mẫu thức ăn lưu đã được cơ sở bỏ đi (vì đã quá 24 giờ).

Tại nhà hàng Treo – nơi đoàn có dùng bữa ngày 13/5 - cho thấy: Cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cấp năm 2016, không lưu các giấy tờ, hồ sơ nguồn gốc thực phẩm, không lưu mẫu thức ăn của bữa ăn nghi ngờ cũng như bữa ăn hiện tại.

Cùng ngày, đoàn tiến hành kiểm tra cơ sở bãi tắm Cát Cò 1. Tại đây, phía cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; không xuất trình được giấy khám sức khỏe của nhân viên; không lưu các giấy tờ, hồ sơ nguồn gốc thực phẩm.

Qua các bước kiểm tra, đoàn nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc tập thể trên nhiều khả năng do vi sinh từ bữa tiệc tối ngày 12/5/2017 vì quá trình nướng hải sản tại bãi biển không đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh.

Minh Lý

Xem bé Đức Anh đọc Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 5 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top