Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Vinh danh 79 đơn vị điển hình tiên tiến làm tốt công tác PCCC.

Thứ sáu, 09:30 23/09/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 22/9, tại Nhà hát lớn thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hải Phòng đã trao bằng khen cho 79 đơn vị có thành tích trong công tác PCCC tốt trong thời gia tại cơ sở.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND (Bộ Công an); Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Thành phố Hải Phòng chỉ đạo hội nghị.

Theo đánh giá của Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng, hiện toàn thành phố có trên 20.000 cơ quan, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại như kho xăng dầu khí, chợ-trung tâm thương mại, khách sạn, khu chung cư,… Trong đó, nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao tập trung chủ yếu tại các khu dân cư, đặc biệt khu đô thị cũ

Đại diện 79 đơn vị được tuyên dương làm tốt công tác PCCC năm 2016 tại Hải Phòng
Đại diện 79 đơn vị được tuyên dương làm tốt công tác PCCC năm 2016 tại Hải Phòng

Trước tình hình đó, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng đã triển khai, đẩy mạnh công tác phong trào toàn dân tham gia PCCC tại các cơ sở địa phương, các đơn vị nhỏ lẻ trên địa bàn thành phố. Theo đó, các đơn vị, địa phương được trang bị thêm kỹ năng ứng phó, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy nổ khi sự cố hỏa hoạn xảy ra. Nhờ đó, thiệt hại về người và tài sản cũng được giảm thiểu, hạn chế rất nhiều.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: “Thông qua việc xây dựng điển hình tiên tiến về PCCC đã làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức của các cấp, ngành, thủ trưởng các cơ quan doanh nghiệp, các đơn vị cơ sở, chủ hộ gia đình và nhân dân về công tác PCCC; trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác PCCC được nâng cao, không còn coi nhiệm vụ PCCC là của riêng lực lượng Cảnh sát PCCC. Qua đó, quy chế về dân chủ “Dân biết, dân làm, dân kiểm tra” trong công tác PCCC được phát huy, ý kiến đóng góp của nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội được các cấp, ngành, chính quyền địa phương cấp, cơ quan quản lý Nhà nước về PCCC lắng nghe, tiếp thu, xử lý kịp thời.”

Thực hiện theo 7 tiêu chí đơn vị điển hình tiên tiến của Bộ Công an, nhiều năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng đã xét và công nhận nhiều đơn vị có thành tích xuất sắc trên địa bàn. Cụ thể, năm 2005: công nhận 34 đơn vị; năm 2011 là 48 đơn vị; năm 2015 có 70 đơn vị. Riêng năm 2016, Hải Phòng có 79 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác PCCC cơ sở và được tuyên dương; trong đó có 3 chợ và 1 phường.

Đại tá Phạm Viết Dũng nhận định: “Trong thời gian tới, Cảnh sát PCCC có nhiệm vụ Tiếp tục xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến và PCCC trong toàn thành phố, thực hiện tốt công tác xã hội hóa công tác PCCC.”

Đức Biên

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 1 giờ trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 3 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top