Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Tháo bỏ lồng bè trên Vịnh Lan Hạ, ngư dân mong được "giải cứu"

Thứ tư, 20:57 25/08/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Chấp hành chủ trương của chính quyền thành phố Hải Phòng và huyện Cát Hải tháo dỡ hệ thống nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, ngư dân không khỏi lo lắng về việc giải phóng trữ lượng hải sản và việc sắp xếp chuyển đổi công việc.

Thông tin cho báo chí về lộ trình tháo dỡ, tiêu hủy hệ thống nuôi trồng thủy sản trên vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) trong thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, Bùi Tuấn Mạnh, cho hay hoạt động nuôi trồng thủy sản trong những năm qua đã góp phần nhất định trong việc cung cấp nguồn thực phẩm thủy sản có chất lượng phục vụ du lịch, giải quyết việc làm cho người dân. Tuy nhiên, hiện việc nuôi trồng thủy sản tại khu vực Vịnh đang ở mật độ cao, ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường, xung đột với định hướng phát triển du lịch của địa phương. 

Hải Phòng: Tháo bỏ lồng bè trên Vịnh Lan Hạ, ngư dân mong được giải cứu - Ảnh 1.

Mật độ nuôi trồng thủy sản trên Vịnh thuộc quần đảo Cát Bà đã gây xung đột với định hướng phát triển du lịch của địa phương. Ảnh: ML

Việc giải tỏa hệ thống nuôi trồng thủy sản trên vịnh là cần thiết, cấp bách, giải quyết dứt điểm những tồn tại, bất cập, tạo bước đột phá trong công tác bảo vệ môi trường, đáp ứng điều kiện cần thiết để trình UNESCO công nhận vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới, đồng thời xây dựng thương hiệu du lịch “Cát Bà xanh”. 

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết trình UNESCO công nhận vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2022, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã yêu cầu UBND huyện Cát Hải xây dựng đề án giải tỏa lồng bè nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà.

Hải Phòng: Tháo bỏ lồng bè trên Vịnh Lan Hạ, ngư dân mong được giải cứu - Ảnh 2.

Các hộ nuôi trồng thủy sản trên Vịnh Lan Hạ mong muốn được chính quyền sắp xếp khu vực nuôi mới và giải phóng giúp nguồn hải sản đang có trong lồng trước khi di dời

Theo đó, huyện Cát Hải đã xây dựng lộ trình hỗ trợ, tháo dỡ làm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (năm 2021), thành phố sẽ tiến hành chi kinh phí hỗ trợ hơn 35,8 tỷ đồng để tháo dỡ 231 nhà chòi, 3.918 ô lồng, 58.790 m2 giàn nuôi nhuyễn thể. Giai đoạn 2 (năm 2022) sẽ tiến hành chi kinh phí hỗ trợ là hơn 32,6 tỷ đồng để tháo dỡ 285 nhà chòi, 4.298 ô lồng.

Ông Bùi Tuấn Mạnh thông tin thêm, tính từ ngày 13/8/2021 đến hiện tại, chính quyền huyện đã tổ chức nhiều buổi gặp gỡ trực tiếp, tuyên truyền, vận động việc triển khai tới các chủ hộ nuôi trồng thủy sản trên vịnh. Đến nay đã có 155/159 chủ cơ sở đồng ý cho thực hiện kiểm đếm; đã tiến hành kiểm đếm được 103 cơ sở, trong đó có 40 chủ hộ nhất trí cam kết tháo dỡ sau khi nhận được hỗ trợ theo quy định.

Hải Phòng: Tháo bỏ lồng bè trên Vịnh Lan Hạ, ngư dân mong được giải cứu - Ảnh 3.

Anh Nam lo lắng cho việc giải phóng số hải sản đang nuôi và mong muốn được chính quyền sắp xếp khu vực mới để canh tác tiếp

Anh Nguyễn Văn Nam, 45 tuổi (Quảng Yên, Quảng Ninh) sang nuôi trồng thủy sản tại khu vực Tùng Gấu, vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà giãi bày: "Hai vợ chồng tôi ra mặt vịnh này lập nghiệp từ năm 2006, gây dựng được 28 ô lồng bè, nhà chòi để canh tác hải sản. Mới đây, tôi có nhận được thông báo từ chính quyền địa phương về việc triển khai di dời khỏi khu vực. Điều tôi lo lắng nhất không biết làm thế nào tiêu thụ hết được trữ lượng hải sản lớn đang nuôi và số giống chưa nuôi kia? Giờ không còn nuôi trồng thủy sản thì chuyển đổi công việc gì để sống?".

Cùng cảnh với anh Nam, nhiều chủ lồng bè nuôi trồng thủy sản đứng ngồi không yên vì dịch dã kéo dài, hải sản vốn chậm tiêu thụ nay còn phải giải phóng cho kịp tiến độ di dời... Nhiều người băn khoăn, sau khi tháo bỏ xong, họ có được chính quyền bố trí sang khu nuôi trồng mới hay hỗ trợ chuyển đổi việc làm không.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tháo dỡ, trong khi lượng cá, nhuyễn thể còn tồn đọng khá nhiều do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 chậm tiêu thụ, UBND huyện Cát Hải đã có văn bản kêu gọi các đơn vị, ban ngành địa phương quan tâm, vận động tổ chức, cá nhân, người dân… tham gia "giải cứu hải sản". Hiện đã tiêu thụ được 5 tấn cá do Công ty Điện lực Hải Phòng hỗ trợ và doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý khu kinh tế ký kết hỗ trợ tiêu thụ 650 tấn.

Trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà hiện có 440 cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, 516 nhà chòi, 8.216 ô lồng, 58.790m2 giàn nuôi nhuyễn thể và 1.298 nhân khẩu sinh sống, làm việc tại cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Minh Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 29 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Cách tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID nhanh, tiện lợi nhất

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân như đăng ký xe, giấy phép lái xe…

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Năm học 2024-2025: Hà Nội có tới 160.000 học sinh vào lớp 6

Giáo dục - 1 giờ trước

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, số lượng học sinh đầu cấp tiếp tục tăng. Riêng lớp 6, năm học 2024-2025 có tới 160.000 em.

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Bộ GTVT quy định phải có trụ sạc cho ô tô điện ở trạm dừng nghỉ

Thời sự - 3 giờ trước

Ngoài nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, xưởng bảo dưỡng, theo quy chuẩn quốc gia mới, trạm dừng nghỉ còn có cả trụ, thiết bị sạc cho ô tô điện.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 3 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

CEO Apple Tim Cook dành lời khen ngợi cho đất nước và con người Việt Nam

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngay sau khi đặt chân tới Hà Nội, Tim Cook nhận định "không có nơi nào như Việt Nam, một đất nước xinh đẹp và sôi động".

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 4 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Tiết học CEO Apple Tim Cook tham dự cùng học sinh lớp 6 ở Hà Nội có gì đặc biệt?

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Hiệu trưởng Trường Liên cấp Ngôi sao Hà Nội, CEO Apple Tim Cook rất thân thiện với giáo viên và học sinh của nhà trường. Vị này dành thời gian chủ yếu để tìm hiểu về vấn đề học tập công nghệ của học sinh.

Top