Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Thành lập ban quản lý lâm thời chợ Trại Chuối

Thứ năm, 21:30 19/04/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trước vi phạm của Ban quản lý (BQL) chợ Trại chuối, UBND quận Hồng Bàng ra quyết định thành lập BQL lâm thời chợ Trại Chuối do ông Nguyễn Huy Lợi làm trưởng ban.

Chiều nay, 19/4, tại UBND phường Traị Chuối đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của UBND quận về bãi bỏ quyết định số 25/QĐ – UBND ngày 5/2/2015 của UBND phường Trại Chuối và công bố quyết định thành lập BQL lâm thời chợ Trại Chuối. Hội nghị dưới sự chủ trì của bà Hoàng Thị Nhẫn- Phó chủ tịch thường trực UBND quận Hồng Bàng.


Bà Hoàng Thị Nhẫn trao QĐ thành lập BQL lâm thời chợ Trại Chuối. Ảnh: ML

Bà Hoàng Thị Nhẫn trao QĐ thành lập BQL lâm thời chợ Trại Chuối. Ảnh: ML

Lý do UBND quận hủy bỏ quyết định này là theo nghị định số 02/2003/NĐ – CP của chính phủ về phát triển và quản lý chợ, việc ra quyết định thành lập, kiện toàn BQL chợ Trại Chuối thuộc thẩm quyền UBND quận không thuộc thẩm quyền UBND phường. Trong khi đó, năm 2015, UBND phường Trại Chuối ban hành Quyết định số 25 thành lập, kiện toàn BQL chợ giao ông Đồng Xuân Thủy làm trưởng ban, ông Phạm Tiến Dũng làm phó ban và bà Vũ Thị Hằng làm kế toán thu ngân.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND phường Trại Chuối đã buông lỏng quản lý để ông Đồng Xuân Thủy với cương vị Trưởng BQL chợ “tự tung tự tác” huy động các tiểu thương đầu tư xây dựng 20 ki-ôt trái phép. Theo đó, ngày 19/4/2018, UBND quận Hồng Bàng công bố quyết định số 366/ QĐ- UBND về việc “ Bãi bỏ quyết định số 25/ QĐ- UBND của UBND phường Trại Chuối thành lập ban quản lý chợ trại chuối” (cũ) do vượt quá thẩm quyền.

Đồng thời, UBND quận Hồng Bàng cũng công bố Quyết định số 367/ QĐ- UBND, thành lập Ban quản lý lâm thời chợ Trại Chuối, giao ông Nguyễn Huy Lợi ( Phó BQL chợ Tam Bạc) làm trưởng ban, ông Nguyễn Thanh Tùng ( Phó trưởng phòng kinh tế quận) và ông Lê Tâm ( Phó trưởng phòng TC – KH quận) làm phó ban quản lý chợ Trại Chuối.


Quyền lợi của các tiểu thương chợ Trại Chuối vẫn được đảm bảo sau khi lập BQL lâm thời

Quyền lợi của các tiểu thương chợ Trại Chuối vẫn được đảm bảo sau khi lập BQL lâm thời

Tại buổi công bố, bà Nhẫn cũng khẳng định: BQL lâm thời chợ Trại Chuối có trách nhiệm tiếp tục giữ ổn định việc kinh doanh của các tiểu thương; phối hợp với các phòng chuyên môn thẩm định lại giá trị tài sản của các tiểu thương đã đóng góp vào phần đầu tư, xây dựng chợ, bảo đảm nguyên tắc không để bà con tiểu thương thiệt thòi, nhận bàn giao các tài sản do BQL cũ giao; xây dựng quy chế, quy định hoạt động trong chợ, thu phí chợ theo tiêu chuẩn loại 3, nhưng phải tham mưu, đề xuất UBND quận quyết định và tham mưu, đề xuất UBND quận xử lý các phần việc tiếp theo; ký lại hợp đồng với bà con tiểu thương...từ đó tiến tới thành lập HTX và bàn giao việc quản lý chợ cho HTX trên cơ sở đấu thầu.

Tuệ Minh

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 44 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 1 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top