Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Nộp hồ sơ thi công chức suốt 1 tuần không được!

Thứ sáu, 15:54 18/12/2015 | Xã hội

GiadinhNet - "Đây là huyện An Dương. Mày về đất Vĩnh Bảo mà giải quyết”, một ứng viên thuật lại sự việc.

Suốt một tuần nay, 3 thí sinh Đào Thùy L (SN 1990, xã Hùng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), Lê Quốc H (SN 1980), Nguyễn Thị L (SN 1990, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đã chầu chực ở Phòng Nội vụ huyện An Dương để nộp hồ sơ thi tuyển công chức nhưng không được ai tiếp nhận khiến họ vô cùng bức xúc.

Quê ở đâu về đó nộp!

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Hải Phòng, chuyên ngành Sư phạm Vật lý (năm 2012), Thạc sĩ Đào Thùy L (SN 1990, xã Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) thấy huyện An Dương đang tuyển dụng công chức năm 2014 trong đó có vị trí phù hợp với chuyên ngành mình theo học nên đã làm hồ sơ nộp ứng tuyển.

Theo thông báo, thời gian tiếp nhận nộp hồ sơ từ ngày 18/11/2015 đến hết ngày 18/12/2015 (trong giờ làm việc các ngày theo quy định) nên ngày 12/12/2015, L đã tới phòng nội vụ huyện An Dương để nộp.

Tại đây, L đã không nộp được hồ sơ vì người tiếp nhận đi vắng. Thấy thế, L hỏi có ai khác tiếp nhận hồ sơ không vì cô ở mãi huyện Vĩnh Bảo sang đây nộp thì được nhân viên phòng trả lời: “Không có ai khác ngoài anh Hạnh”.

Vì ở xa tới nên L cố gắng tìm sang phòng Trưởng phòng Nội vụ với hy vọng lãnh đạo sẽ tư duy khác. Tuy nhiên, một lần nữa cô lại không may mắn vì phòng này cũng khóa cửa im ỉm.

 

Các ứng viên mang hồ sơ tới nộp nhưng không có ai tiếp nhận
Các ứng viên mang hồ sơ tới nộp nhưng không có ai tiếp nhận

 

Thạc sĩ L kể: “Do chờ quá lâu nên tôi đã lên phòng Chủ tịch gặp ông Phùng Văn Thanh – Chủ tịch UBND huyện An Dương nhưng ông Thanh tỏ vẻ khó chịu nói: "Ở đây không giải quyết vấn đề này, phải xuống Phòng Nội vụ giải quyết", sau đó tôi bị mời ra ngoài. Nghĩ tới đoạn đường đi xa từ huyện Vĩnh Bảo ra đây, tôi đã xuống Phòng Nội vụ ngồi chờ đến hết giờ hành chính nhưng cũng không có ai tiếp nhận hồ sơ.

Tiếp tục chờ đợi đến 17 giờ 15 phút thì anh Đồng Đức Hạnh – người được phân công tiếp nhận hồ sơ thi tuyển công chức phóng xe từ trong sân UBND huyện đi ra. Thấy vậy, tôi chặn đầu xe anh Hạnh và yêu cầu anh ấy nhận hồ sơ nhưng bị anh Hạnh từ chối với lý do “hết giờ rồi".

BỊ tôi dồn ép về nguyên tắc làm việc, anh Hạnh hứa “sáng thứ 2". Theo lịch hẹn, sáng thứ Hai (14/12/2015) tôi đến Phòng Nội vụ tại UBND huyện An Dương nộp hồ sơ nhưng lần này anh Hạnh tiếp tục đùn đẩy với lý do “bận đi họp” và hẹn “chiều đến".

Sang phòng bên, thấy Trưởng phòng Nội vụ huyện có nhà, tôi gõ cửa vào gặp được ông Nguyễn Đình Mác –Trưởng phòng, hỏi “mày là ai? ở đâu đến?”… Bất ngờ trước cách tiếp công dân của cán bộ huyện, tôi nhã nhặn đáp “cháu ở Vĩnh Bảo đến nộp hồ sơ thi tuyển công chức" thì được trả lời “đây là huyện An Dương. Mày về đất Vĩnh Bảo mà giải quyết”, rồi yêu cầu nhân viên thu điện thoại của tôi và bỏ đi họp".

8 năm hợp đồng cũng chưa được nộp hồ sơ thi tuyển

Tương tự Đào Thùy L, các thí sinh Lê Quốc H - kỹ sư Thủy lợi hiện đã công tác hợp đồng với huyện 8 năm nay và Nguyễn Thị L - cử nhân Vật lý trường ĐH Hải Phòng ra trường năm 2012 cũng khốn khổ với việc nộp hồ sơ thi tuyển công chức.

Anh H cho hay: “Sau khi tốt nghiệp trường ĐH Thủy lợi, tôi nộp hồ sơ xin về huyện nhà công tác nhưng đã 8 năm nay, tôi vẫn chưa được nộp hồ sơ thi tuyển công chức. Hôm nay là hạn chót để nộp hồ sơ mà tới giờ, còn vài tiếng nữa vẫn chưa có ai tiếp nhận…”.

 


Cán bộ nội vụ huyện An Dương được cho là đã từ chối tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên.

Cán bộ nội vụ huyện An Dương được cho là đã từ chối tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên.

 

Sáng 18/12, phóng viên Báo Gia đình & Xã hội có mặt tại UBND huyện An Dương chứng kiến cảnh 3 thí sinh mang hồ sơ tới nộp theo các vị trí chức danh thông báo nhưng khi vào Phòng Nội vụ, người tiếp nhận hồ sơ cũng vắng mặt.

Cử nhân Nguyễn Thị L (huyện Tiên Lãng) rầu rĩ nói: “Em đã đi lại ở đây suốt tuần nay rồi mà không có ai tiếp nhận hồ sơ cho. Giờ hỏi cô cán bộ trong phòng thì cô ấy nói “không có chức năng thẩm quyền tiếp nhận thay”.

Trước những lùm xùm trong việc thi tuyển công chức ở huyện An Dương, sáng ngày 18/12, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo, yêu cầu huyện An Dương khẩn trương tiếp nhận những hồ sơ còn lại của các thí sinh.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Minh Lý/Báo Gia đình & Xã hội

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 3 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 3 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 3 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Top