Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Những nỗi niềm thân phận ở xóm chài Tam Bạc trước ngày bỏ nước lên bờ

Thứ ba, 18:50 14/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, toàn bộ hộ dân xóm chài mom Thủy đội sẽ phải lên bờ “nhường chỗ” cho dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2. Thông tin trên khiến cả xóm chài nháo nhác lo lắng.

Hải Phòng: Những nỗi niềm thân phận ở xóm chài Tam Bạc trước ngày bỏ nước lên bờ - Ảnh 1.

Xóm chài Tam Bạc trước ngày di dời. Ảnh: Đ.H

Lênh đênh xóm chài

Nằm dọc con sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến mom Thủy đội có một xóm chài nghèo với 46 hộ dân. Bám trụ nơi góc sông gần nửa thế kỷ, mỗi gia đình nơi đây có những hoàn cảnh và xuất thân khác nhau nhưng tựu chung ở sự nghèo và cơ cực.

Muốn vào xóm chài phải trèo qua một hàng rào sắt cao ngang bụng người lớn, đi trên những cây cầu gỗ bắc tạm bợ. Tại đây có những chiếc thuyền xi măng đã được cải tạo thành nhà ở - nơi cư trú của mỗi hộ dân lâu nay.

Mọi sinh hoạt của người dân đều ở trên thuyền nên rất ô nhiễm, mỗi khi nước cạn, mùi hôi thối bốc lên rất khó chịu. Vậy mà gần 200 con người của 46 hộ với ba, bốn thế hệ vẫn ngày ngày bám trụ nơi đây.

Là người đặc biệt nhất nhì xóm chài, cụ Nguyễn Thị Ái, 74 tuổi, sống gần trọn đời ở đây chưa từng nhìn thấy cái giấy tờ tùy thân nào. Mỗi khi ai hỏi quê cụ ở đâu, bố mẹ là ai là cụ chỉ biết lắc đầu, kêu "không biết".

Hải Phòng: Những nỗi niềm thân phận ở xóm chài Tam Bạc trước ngày bỏ nước lên bờ - Ảnh 2.

Cụ Nguyễn Thị Ái đang mong mỏi ngày lên bờ với giấy xác nhận nhân thân.

Cụ Ái bị tật từ nhỏ ở bàn chân nên đi lại rất khó khăn. Tuy có 2 con trai nhưng cụ Ái cũng không nhờ vả được gì vì cuộc sống của 2 người con vất vưởng, khó khăn trăm bề. Cuộc sống của cụ Ái gần như trông chờ vào sự giúp đỡ của nhà chùa và những người hảo tâm.

Cùng cảnh lấy thuyền nan làm nhà, cụ Lê Thị Tưới năm nay gần 70 tuổi được cả xóm thương và lo vì ở tuổi đáng lẽ được nhàn, cụ vẫn phải một nách trông 3 đứa cháu trai "cho bố nó đi làm". Chồng cụ Tưới mất sớm, một mình cụ nuôi 4 người con, trong đó 2 con bị giông lốc năm 1984 cuốn phăng, không tìm thấy xác.

Cô con gái bị ung thư mất sớm để lại cho cụ 1 cháu trai. Đến anh con trai sau khi lấy vợ, sinh được 2 con thì vợ cũng bỏ đi vì không chịu nổi cảnh nghèo khó. Vậy là mình cụ Tưới phải gồng gánh 3 đứa cháu. Cụ Tưới rầu rầu nói: "Giờ chẳng còn giấy tờ gì để khẳng định mình là mình nữa. Toàn bộ giấy tờ bị mất trong vụ đắm thuyền rồi. Cuối tháng này lên bờ, chẳng biết sẽ ra sao?".

Ngoài 2 cụ Ái và Tưới, xóm chài còn có cụ Nguyễn Thị Phò gần 80 tuổi. Cụ Phò là người bám trụ lâu nhất ở đây. Khi chồng mất sớm, cụ một mình bươn chải nuôi 5 người con. Nay về già, mang nhiều bệnh tật, cụ Phò phải nằm một chỗ, mọi hoạt động đều trông chờ vào con trai là Nguyễn Văn Long.

Hải Phòng: Những nỗi niềm thân phận ở xóm chài Tam Bạc trước ngày bỏ nước lên bờ - Ảnh 3.

Cụ Tưới một mình nuôi 3 đứa cháu không khỏi lo lắng về tương lai sắp tới.

Chỉ về phía cuối xóm chài, anh Long kể: "Trước đây, nơi này toàn lau với sậy, chưa có đường đi và nhà ở. Việc đánh bắt giờ cũng khó khăn hơn vì tôm cá gần như không còn. Có hôm chèo thuyền đi cả ngày chẳng bắt được con cá nào. Kiếm ăn đủ qua ngày đã là quá vất vả rồi. Dân chài nơi đây không đủ điều kiện ăn bữa sáng nên họ phải ăn trưa vào tầm 9 giờ rồi đi làm. Đám trẻ ở đây hầu hết chỉ học hết lớp 5 tại trường Tình Thương và được trợ cấp toàn bộ từ sách vở, bút mực, gạo... Hầu hết học xong tiểu học là chúng phải nghỉ ở nhà đi lượm ve chai, sắt vụn, chài lưới vì kinh tế không đủ nuôi học tiếp".

Chị Lưu Thị Tâm (51 tuổi) - "công dân năng động" nhất nhì xóm chài cho biết: "Mới đây, 2 vợ chồng gom góp mua được chiếc thuyền, sửa sang thành nhà ở với tổng giá trị hơn 80 triệu đồng. Vật dụng trong nhà đều do người khác thương mang cho. Hàng ngày, đi bán hàng trên sông, tôi chỉ kiếm được từ 50.000 - 100.000 đồng. Chồng tôi thì đi làm thuê, ai mướn gì làm nấy, không nề hà gì nên đồng có đồng không. Cả hai chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở mom sông này. Vì đời bố mẹ không có giấy tờ tùy thân nên đến đời mình cũng chẳng có giấy tờ gì. Vì thế, chúng tôi cứ về ở với nhau, không đăng ký kết hôn và không làm giấy khai sinh cho con được".

Mong thành phố sớm có phương án hỗ trợ cụ thể

Hải Phòng: Những nỗi niềm thân phận ở xóm chài Tam Bạc trước ngày bỏ nước lên bờ - Ảnh 4.

Chính quyền đang vận động những ngư dân có quê nên quay về ổn định cuộc sống.

Theo kế hoạch, trước ngày 31/7, thành phố sẽ tiến hành di dời xóm chài trên sông Tam Bạc (phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) để thực hiện dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2. Theo đó, chính quyền phường Minh Khai đã vận động các hộ dân quê quán ở đâu thì quay về đó tiếp tục sinh sống hoặc được tạo điều kiện cho thuê nhà với giá rẻ.

Theo hướng dẫn của phường, một số hộ gia đình đã về quê xin được giấy chứng nhận không có nhà đất nộp cho chính quyền phường và chờ giải quyết. Theo nguyện vọng tâm tư của các hộ dân xóm chài, họ mong chờ thành phố sớm tạo điều kiện về nhà, đất để ổn định nơi ăn, chốn ở cũng như việc học hành của con em mình. Với những trường hợp không có giấy tờ tùy thân như cụ Ái, cụ Tưới… xóm chài mong muốn thành phố và các cấp chính quyền xem xét tạo điều kiện cấp giấy tờ xác nhận nhân thân để lo việc tử tuất về sau và đi thuê nhà.

"Từ khi biết thông tin thành phố sắp cho di dời, chúng tôi lo lắng đứng ngồi không yên, chẳng thiết làm ăn gì cả, không biết rồi sẽ đi đâu về đâu. "Căn nhà" chúng tôi mới tu bổ, cải tạo, giờ vứt bỏ hết rất xót xa. Mong các cấp chính quyền cấp nhà, đất cho dân hoặc là cho trả góp, chứ thuê nhà thì chúng tôi không có khả năng thanh toán", chị Tâm lo lắng.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đoàn Hồng Thắng - Chủ tịch UBND phường Minh Khai cho biết: "UBND phường đang đề xuất thành phố xem xét đối với những hộ dân xóm chài hiện không có nhà ở nào khác để họ có cơ hội được thuê nhà, đảm bảo an sinh. Đối với những hộ đến từ địa phương khác có đất có nhà, chúng tôi vận động họ về lại quê hương, ổn định cuộc sống. Thực tế, các hộ xa quê đều có đăng ký hộ khẩu tại quê trước khi đi. Chính quyền phường có làm việc với các địa phương đó để phối hợp hỗ trợ công dân của họ".

Đinh Huyền - Đức Hiếu

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Bộ LĐ-TB&XH chính thức ban hành lịch nghỉ lễ 30/4-1/5

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2024, LĐ,TB&XH đã chính thức ban hành lịch nghỉ lễ đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động.

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 2 giờ trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 3 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 5 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 6 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top