Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Người dân tố công an xã tự ý thu 100.000 đồng khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip

Thứ tư, 17:25 07/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Cho rằng Công an xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thu 100 ngàn đồng khi đổi thẻ căn cước công dân gắn chip là sai, người dân đã phản ánh sự việc và được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ.

Ngày 7/4, Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang khẩn trương rà soát, xác minh thông tin trên đối với lực lượng bán chuyên trách - Công an xã Tiên Minh của huyện về việc tự ý thu của dân 100.000 đồng khi họ đi làm căn cước gắn chip. Quan điểm của công an thành phố, công an huyện sẽ không bao che, phải xử lý nghiêm người vi phạm nếu có sự việc đó.

Trước đó, theo phản ánh từ người dân xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, khi đi đổi căn cước công dân (CCCD) 9 số sang CCCD gắn chip tại xã theo thông báo của cơ quan chức năng, họ đã phải nộp khoản lệ phí 100 ngàn đồng theo yêu cầu cán bộ công an xã Tiên Minh.

Hải Phòng: Xôn xao vụ làm thẻ căn cước công dân gắn chip bị công an xã thu 100.000đ - Ảnh 1.

UBND xã Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng nơi xảy ra vụ lùm xùm thu tiền sai quy định khi đổi thẻ CCCD gắn chip. Ảnh: CTV


Theo anh N.V.L, 37 tuổi, quê xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng phản ánh, quá trình đi làm đổi thẻ CCCD, anh rất bất ngờ trước việc lực lượng chức năng thu lệ phí 100.000 đồng cao so với quy định và không có biên lai. Khi thắc mắc về việc trên, cán bộ công an xã làm nhiệm vụ ở đó lại giải thích kiểu úp mở rằng đây là làm dịch vụ, chuyển tận nhà.

Trao đổi với Báo Gia đình & Xã hội, một lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng cho biết, Ban chỉ huy Công an huyện Tiên Lãng vừa tiếp nhận phản ánh từ một số người dân về việc công an viên xã Tiên Minh đã thu 100 ngàn đồng, cao so với quý định khi họ đi đổi thẻ căn cước gắn chip. Ông khẳng định việc thu trên là không đúng quy định. 

Công an huyện đã thành lập tổ công tác tiến hành xác minh, điều tra về tính trung thực của thông tin trên, đồng thời quán triệt, chấn chỉnh tới lực lượng công an huyện, công an xã tham gia làm căn cước gắn chip không được làm trái quy định. "Tôi khẳng định lãnh đạo Công an huyện không chỉ đạo thu 100.000 đồng của dân khi làm căn cước gắn chip. Nếu có thì việc thu phí làm căn cước công dân gắn chip 100.000đ là sai so với quy định” - vị lãnh đạo này nói.

Theo Điều 4 Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) như sau: Công dân chuyển từ chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD, lệ phí là 30.000 đồng/thẻ CCCD. Mức lệ phí đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu là 50.000 đồng/thẻ CCCD. Mức lệ phí cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam là 70.000 đồng/thẻ CCCD.

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 112/2020 hướng dẫn mức thu một số khoản phí, lệ phí. Trong đó, trong thời gian từ 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, lệ phí cấp căn cước công dân được giảm 50% so với mức thu quy định tại Thông tư 59/2019.

Minh Lý

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top