Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng kiện toàn công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương.

Thứ năm, 10:02 05/11/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều vị trí, chức danh trong hệ thống bộ máy chính quyền của thành phố Hải Phòng đã được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng kiện toàn, công bố.

Ngày 4/11, Lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP Hải Phòng đã trao các quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ lãnh đạo các sở ngành, địa phương, trong đó 4 phó giám đốc được bổ nhiệm làm giám đốc thay thế người tiền nhiệm nghỉ chế độ.

Hải Phòng kiện toàn công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương. - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng - Lê Văn Thành trao quyết định cho ông Lê Trung Kiên và ông Trần Việt Tuấn

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã điều động, chỉ định ông Trần Việt Tuấn, Giám đốc Sở KH-ĐT, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Lê Chân nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, ông Lê Trung Kiên – Bí thư quận ủy Lê Chân được điều động về Ban Quản lý Khu kinh tế làm Trưởng ban này.

Hải Phòng kiện toàn công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương. - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoàng Long (trái) được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH&ĐT

Ông Nguyễn Hoàng Long, Chánh văn phòng Thành ủy Hải Phòng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở KH-ĐT thay thế ông Trần Việt Tuấn.

Hải Phòng kiện toàn công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương. - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Hà (trái) được hoán đổi vị trí cho ông Đào Trọng Đức

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cũng đã điều động, chỉ định ông Phạm Văn Hà, nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Quận ủy Ngô Quyền nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, ông Đào Trọng Đức - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền sau khi đắc cử ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất, đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Hải Phòng kiện toàn công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương. - Ảnh 4.

Bác sĩ Trần Anh Cường - PGĐ Sở Y tế được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế thay bà Phạm Thu Xanh nghỉ chế độ

Cùng ngày, ông Trần Anh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế thay thế bà Phạm Thu Xanh nghỉ chế độ.

Hải Phòng kiện toàn công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương. - Ảnh 5.

Bà Nguyễn Thị Thu - PGĐ Sở Nội vụ trong ngày nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở này

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở thay thế ông Nguyễn Văn Cao nghỉ chờ chế độ.

Hải Phòng kiện toàn công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương. - Ảnh 6.

Bà Trần Thị Hoàng Mai được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao - Du lịch được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở này thay thế ông Lê Văn Quý nghỉ chế độ.

Hải Phòng kiện toàn công tác cán bộ một số sở, ngành, địa phương. - Ảnh 7.

Ông Đỗ Văn Bình được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngoài ra, vị trí Giám đốc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội cũng được kiện toàn. Theo đó, ông Đỗ Văn Bình - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thay ông Nguyễn Bách Phái nghỉ chế độ.

M.Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 48 giây trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 38 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 41 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 41 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top