Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi ở nhà trông trẻ đang nguy kịch

Thứ hai, 19:39 12/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Bị mẹ bỏ rơi khi mới 1 tuổi, cậu bé Đức Anh không giấy khai sinh, không hộ khẩu, không nhà cửa... trở thành con nuôi của gia đình ông Quân. Vừa qua khi Đức Anh nhập viện, rất nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ và kêu gọi cộng đồng giúp đỡ em chữa bệnh. Tuy nhiên, tình trạng bệnh của Đức Anh hiện đang nguy kịch, tiên lượng xấu.

Bị bỏ rơi ở nhà trông trẻ khi mới biết bò

Câu chuyện cậu bé Nguyễn Đức Anh (6 tuổi) bị mẹ bỏ rơi từ năm 1 tuổi tại nhà người trông trẻ ở thôn Hoàng Xá, thị trấn An Lão, Hải Phòng, vừa bị ngã nguy kịch đang nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là các nhà hảo tâm.


Ông Quân trong ngôi nhà của mình kể lại sự xuất hiện của bé Đức Anh

Ông Quân trong ngôi nhà của mình kể lại sự xuất hiện của bé Đức Anh

Theo lời kể của gia đình ông Nguyễn Văn Quân, SN 1963, và vợ là Đỗ Thị oan, SN 1966, (thôn Hoàng Xá, thị trấn An Lão, Hải Phòng), cách đây vài năm, vợ chồng ông có nhận trông mấy đứa trẻ để kiếm thêm thu nhập, trong đó có bé Đức Anh.

Được một thời gian ngắn, bỗng mẹ Đức Anh bỏ bẵng không đoái hoài gì tới bé. Mọi thông tin liên lạc về mẹ bé bị cắt đứt từ đó. Lúc đấy Đức Anh được 1 tuổi. Đức Anh trở thành thành viên mới trong gia đình ông Quân từ đó đến nay.

Vào tối ngày 6/11/2018 vừa qua, cháu Đức Anh không may bị ngã cầu thang tại nhà ông Quân nhưng lúc đó cả gia đình đều ngủ say nên không ai hay biết.

Đến sáng hôm sau, gia đình gọi Đức Anh dậy ăn cơm thì thấy cậu bé nôn và kêu đau bụng. Nghĩ ốm sơ sơ, ông bà Quân lấy thuốc cảm và thuốc đau bụng cho cậu bé uống nhưng không đỡ. Đến 12 giờ trưa ngày 7/11, thấy sức khỏe Đức Anh có nhiều biểu hiện xấu đi, ông Quân vội đưa cháu đến BVĐK An Lão cấp cứu.

Tại đây, trước tình trạng bệnh của cháu, phía BV An Lão đã làm thủ tục chuyển Đức Anh sang BV Trẻ em Hải Phòng. Đến 14 giờ ngày 7/11, sau khi chụp citi cho Đức Anh, thấy bệnh nhân bị xuất huyết não, tụt kẹt thành não, các bác sĩ đã hội chẩn tình trạng sức khỏe của Đức Anh.

Cùng ngày, phía hội từ thiện đã đến bàn với gia đình ông Quân xin bệnh viện cho cháu chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Thương hoàn cảnh của Đức Anh, nhiều người đã đăng tin kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ, giúp đỡ cháu bé.


Bé Đức Anh được các y bác sĩ cấp cứu tích cực. Ảnh: TG

Bé Đức Anh được các y bác sĩ cấp cứu tích cực. Ảnh: TG

Về tình trạng sức khỏe của Đức Anh, ông Quân cũng cho biết: "Hiện tại, Đức Anh đã mổ xong và đang nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Do hoàn cảnh gia đình neo người, công việc không thể bỏ bê mà đi hết nên cắt cử bà Loan trông nom cháu. Tôi ở nhà lo quán xuyến công việc.

Khổ nhất là khi nhập viện cho thằng bé, nó chẳng có giấy tờ gì. Bảo hiểm không, giấy khai sinh không..., cái gì cũng không nên mọi thứ rất tốn kém. Rất may, phía UBND thị trấn An Lão cùng các ban ngành chia sẻ và quan tâm, làm giấy khai sinh và BHYT cho cháu rồi".

Không được đi học vì chưa có giấy khai sinh

Về sự xuất hiện của bé Đức Anh trong gia đình ông Quân, một người hàng xóm chia sẻ: "Tôi thương Đức Anh vì bị mẹ bỏ rơi từ lúc mới biết bò khi gửi ở nhà ông Quân. Hàng ngày, ông Quân lùa vịt ra đồng cho Đức Anh trông. Thằng bé không được đi mẫu giáo vì cái gì cũng không có (không chứng sinh, không khai sinh, không hộ khẩu, không cha mẹ...).

Bà Loan hàng ngày đi thu gom rác thải, không có thời gian dạy bảo, kèm cặp Đức Anh nên tôi phải thường xuyên tắm gội cho nó. Mỗi khi Tết đến, thương thằng bé, tôi đi sắm quần áo mới cho nó mặc. Khi Đức Anh ngã, phải vào viện, tôi còn cho ông Quân vay 10 triệu đồng lo viện phí".

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ dân phố Hoàng Xá, cho biết: "Vợ chồng ông Quân làm nghề thuần nông, chăn nuôi vịt. Cách đây vài năm, ông Quân có nuôi 1 đứa trẻ bị bỏ rơi nhưng không thông báo với tổ dân phố. Trong đợt đi kê khai dân số, thấy có đứa trẻ đang chơi ở khu vực nhà ông Quân, tôi hỏi thì người dân cho biết đó là con nuôi của ông ấy.

Tôi có gọi bà Loan ra nhà văn hóa viết đơn trình báo địa phương và thị trấn An Lão để làm giấy tờ thủ tục cho cháu đi học nhưng không hiểu sao hai vợ chồng lại không thực hiện".

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Hưng - Chủ tịch thị trấn An Lão - cho hay: “Cách đây vài tháng, tôi có nghe tin có cháu bé bị bỏ rơi ở nhà ông Quân và chưa có giấy khai sinh. Bản thân tôi cũng đã chỉ đạo cán bộ tư pháp, công an thị trấn gọi ông Quân lên làm thủ tục cho cháu bé còn đi học nhưng do ông này không có CMND, cháu bé cũng không có chứng sinh nên thủ tục khai sinh cho cháu bị vướng mắc. Chúng tôi chưa xác định được cháu đã được khai sinh ở nơi cháu sinh ra chưa vì lúc cháu bị bỏ rơi cháu đã được 1 tuổi.

Hiện tại, chính quyền xã đã làm giấy khai sinh cho bé Đức Anh. Vừa qua, hay tin cháu bị ngã tình trạng rất nguy kịch, Hội Chữ thập đỏ thị trấn An Lão đã quyên góp được 20 triệu đồng lo viện phí cho cháu. Theo thông tin từ phía gia đình ông Quân, tình trạng sức khỏe của cháu đang nguy kịch, khó qua khỏi”.

Minh Thư

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top