Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng đẩy nhanh truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính vừa phát hiện

GiadinhNet - Trước tình hình phát sinh ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Hoàng Động, Thủy Nguyên, chính quyền thành phố Hải Phòng quyết định thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đối với các vùng liên quan đến ca dương tính. Thành phố sẽ cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu miễn phí tới người dân trong vùng phải phong tỏa.

Tại cuộc họp sáng 22/2, Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã quyết định siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, 2.500 chốt kiểm soát dịch bệnh tại các thôn, tổ dân phố được kích hoạt lại. Các dịch vụ, hoạt động không thiết yếu được yêu cầu tạm dừng; hạn chế ra khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, sau 22h đêm không ra khỏi nhà; yêu cầu tất cả người dân phải khai báo tạm trú, tạm vắng; xử phạt thật nghiêm các trường hợp không khai báo y tế trung thực.

Hải Phòng đẩy nhanh truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính vừa phát hiện - Ảnh 1.

Khu vực đường vào thôn 4, xã Hoàng Động, Thủy Nguyên đã phong tỏa sáng 22/2

Cũng tại cuộc họp, thành phố Hải Phòng quyết định phong tỏa thôn Lôi Động (xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên), BV Giao thông vận tải (GTVT), phun khử khuẩn, điều tra dịch tễ hộ gia đình của bệnh nhân, lập danh sách nhân viên y tế, bệnh nhân tiếp xúc gần với ca dương tính Đặng Thị Ph để đưa đi cách ly tập trung. Theo chỉ đạo này, những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã đến khám và điều trị tại Bệnh viện GTVT từ ngày 6/2 trở lại đây sẽ phải thực hiện xét nghiệm, giám sát y tế.

Hải Phòng đẩy nhanh truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính vừa phát hiện - Ảnh 2.

Một nhà dân ở ngõ 75A Trần Văn Lan nơi ca nhiễm SARS-CoV-2 đã đến thăm trưa ngày 21/2 đã được dán biển báo giám sát y tế, cách ly tại nhà

Hải Phòng đẩy nhanh truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính vừa phát hiện - Ảnh 3.

Tổ trưởng tổ dân phố Trần Văn Lan thông tin trên bảng tin

Hải Phòng đẩy nhanh truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính vừa phát hiện - Ảnh 4.
Hải Phòng đẩy nhanh truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính vừa phát hiện - Ảnh 5.

Nhân viên y tế quận Hải An tiến hành phun khử khuẩn 1 nhà dân diện F1 của ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An

Khẳng định chủ trương chủ động xét nghiệm sàng lọc mở rộng cho các đối tượng trong cộng đồng là hiệu quả, lãnh đạo Hải Phòng đề nghị ngành y tế bố trí lấy mẫu xét nghiệm cho toàn cán bộ công chức, các cơ quan báo chí, thành viên tổ kiểm soát dịch bệnh… các trường hợp có nguy cơ cao, để kịp thời phát hiện sớm các ca bệnh nếu có.

Như báo Gia đình & Xã hội đưa tin, vào sáng nay (22/2), Hải Phòng ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 2 sau ca được phát hiện tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cuối tháng 1/2021.

Đặng Thị Ph. (SN 1995; ở xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Đến sáng cùng ngày, lực lượng chức năng rà soát được 19 trường hợp F1 và cách ly y tế tập trung tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Nơi công tác và nơi ở của ca dương tính cũng đã được phong tỏa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hải Phòng đẩy nhanh truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính vừa phát hiện - Ảnh 6.

Minh Lý

Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 35 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 53 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top