Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Phòng: Bất chấp lệnh cấm, người dân vẫn đi vào đường đang thi công

Thứ ba, 14:40 21/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Mặc dù đã có thông báo cấm đi vào đường đang thi công Nguyễn Văn Linh (Quốc lộ 5 kéo dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) nhưng nhiều người vẫn bất chấp nguy hiểm, phớt lờ cả lực lượng chức năng, đi vào bình thường.

Để bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công xây dựng cầu vượt Nguyễn Văn Linh - Dự án đầu tư xây dựng trục đường Hồ Sen - cầu Rào 2, Sở Giao thông - vận tải thông báo cấm người đi bộ và các loại xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ... lưu thông hai chiều qua nút giao Nguyễn Văn Linh - Hồ Sen - Cầu Rào 2 bắt đầu từ ngày 4/6/2018.

Theo đó, các loại xe trên khi di chuyển từ đường Nguyễn Văn Linh đi Đình Vũ được phân luồng để đi theo các tuyến khác là đường mương An Kim Hải - Lạch Tray - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đình Vũ.

Còn chiều từ Đình Vũ đi Nguyễn Văn Linh sẽ đi theo các tuyến: đường Đông Trà - Chợ Hàng - Nguyễn Văn Linh (hoặc đi theo các tuyến đường Lạch Tray - Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn - Nguyễn Văn Linh).

Mặc dù, cơ quan chức năng đã để biển cấm, biển hướng dẫn và phân luồng giao thông nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều người dân bất chấp đi vào khu vực đang thi công rất nguy hiểm, nguy cơ xảy ra tai nạn cao.


Dường như không mấy ai để ý đến biển cấm và người phân luồng, tiếp tục di chuyển vào đường cấm.

Dường như không mấy ai để ý đến biển cấm và người phân luồng, tiếp tục di chuyển vào đường cấm.

Khi được hỏi thì một số người tham gia giao thông cho biết: “Thấy mọi người đi bình thường thì mình theo, cũng không thấy cảnh sát giao thông xử phạt nên kệ”.


Rất nhiều người dân đi vào tuyến đường cấm, bất chấp nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập.

Rất nhiều người dân đi vào tuyến đường cấm, bất chấp nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập.

Trao đổi với PV Gia đình & Xã hội, Trung tá Cao Xuân Cương, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt, đường bộ, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, có tình trạng người dân vẫn đi vào đoạn đường đang thi công khi đã có biển biển cấm và hiệu lệnh điều tiết giao thông.

Từ khi có lệnh cấm, lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng vào những giờ cao điểm, kịp thời nhắc nhở người tham gia giao thông thực hiện đúng lệnh cấm và hạn chế việc xử phạt nhất có thể.

Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, nhắc nhở người dân không được đi vào đường cấm.
Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, nhắc nhở người dân không được đi vào đường cấm.

Ý thức chấp hành lệnh cấm đi vào tuyến đường đang thi công của nhiều người dân vẫn còn kém, một số nhân viên điều tiết giao thông trên công trường bức xúc nói: “Mặc dù đã để biển cấm nhưng nhiều người vẫn đi vào bình thường. Ngay cả khi có cảnh sát giao thông phân luồng, người đi đường vẫn cố tình phớt lờ”.


Nhân viên điều tiết giao thông trên công trường cũng bất lực trước ý thức của người tham gia giao thông.

Nhân viên điều tiết giao thông trên công trường cũng bất lực trước ý thức của người tham gia giao thông.

Cảnh sát giao thông Hải Phòng cũng cho biết thêm: “Nhiều người dân không chấp hành và đưa ra rất nhiều lí do như: Biển cấm không hợp lý, chưa theo đúng quy chuẩn, biển phải cắm ở giá long môn, cột vươn hoặc bên trái đường…nên không chấp hành”.

Diễm Hằng

Diễm Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 6 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top